221
445
Quốc tế
thegioi
/thegioi/
568088
LHQ kỷ niệm ngày Phát xít Đức tàn sát người Do Thái
1
Article
null
LHQ kỷ niệm ngày Phát xít Đức tàn sát người Do Thái
,

LHQ, ngày 24/1 tới, sẽ đứng ra tổ chức lễ kỷ niệm ngày giải phóng các trại tập trung của Đức quốc xã để tưởng nhớ 6 triệu người Do Thái bị quân phát xít tàn sát cách nay 60 năm.

Lò thiêu người tại trại tập trung Auschwitz

Lễ kỷ niệm cũng là lời nhắc nhở loài người rằng thảm họa đó vẫn đe dọa thế giới ngày nay và không bao giờ được phép để điều tương tự xảy ra một lần nữa. Tổng thư ký LHQ Kofi Annan nhấn mạnh, sự kiện đặc biệt của Đại Hội đồng LHQ cũng được xem như điểm nhấn lời cam kết của LHQ trong việc bảo đảm rằng tổ chức này có thể phản ứng nhanh với tội diệt chủng cũng như những hành động vi phạm nhân quyền khác trong tương lai.

Cuộc họp giữa Tổng thư lý Annan và Chủ tịch Đại Hội đồng LHQ Jean Ping còn có sự tham gia của những nước bảo trợ nghị quyết kêu gọi tổ chức buổi kỷ niệm đặc biệt. Đó là Australia, Canada, Israel, New Zealand, Nga, Mỹ và Luxembourg đại diện cho LHQ. "Tôi muốn nhấn mạnh rằng đây là lần đầu tiên Đại Hội đồng đứng ra tổ chức một buổi họp đặc biệt kỷ niệm sự kiện trên", trích lời ông Ping cũng là Bộ trưởng Ngoại giao Gabon. "Đây là nhiệm vụ của chúng ta để tưởng nhớ và tuyên bố rõ ràng chúng ta không được phép để xảy ra một sự kiện tương tự".

Tổng thư ký Annan cũng nêu rõ, LHQ được thành lập với mục đích đối phó Nạn tàn sát người Do Thái của Đức Quốc xã trong Thế chiến II và rằng, Hiến chương LHQ và nỗi đau khôn xiết của cả thế giới được viết nên khi dân chúng trên toàn cầu đang chứng kiến nỗi kinh hoàng của những trại tập trung tử thần.

Ông Annan kêu gọi tất cả các quốc gia hãy hỗ trợ đầy đủ buổi tưởng niệm này và hiện đã có 138 quốc gia có câu trả lời tích cực, trong đó có các quốc gia Ảrập. "Đây là một ngày quan trọng đối với tất cả chúng ta", trích lời Đại sứ Algeria ở LHQ Abdallah Baali.

Trong khi đó, Đại sứ Israel tại LHQ Dan Gillerman - người tuyên bố ông không chỉ đại diện cho Israel và người Do Thái mà cả 6 triệu nạn nhân bị giết hại cách nay 60 năm - gọi lễ kỷ niệm là "một sự kiện lịch sử quan trọng". "Hy vọng, sáng kiến toàn cầu này... sẽ làm được ít nhất hai việc. Thứ nhất, nó sẽ giúp mọi người nhớ lại và không bao giờ quên sự kiện kinh hoàng đó. Thứ hai, nó sẽ đảm bảo rằng những hành động tàn bạo khủng khiếp ấy không xảy ra ở bất cứ nơi nào trên thế giới trong tương lai".

(Thanh Hảo - Theo AP)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,