221
445
Quốc tế
thegioi
/thegioi/
557640
Iraq bắt 50 nghi phạm đánh bom Najaf
1
Article
null
Iraq bắt 50 nghi phạm đánh bom Najaf
,

Các quan chức thành phố Najaf vừa bắt giữ 50 nghi phạm vụ đánh bom đẫm máu hôm 19/12 cạnh khu đền thiêng Imam Ali khiến 54 người thiệt mạng và 142 người khác bị thương.

Soạn: AM 226057 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Vụ đánh bom hôm 19/12 ở Najaf được coi là đẫm máu nhất trong vòng 5 tháng qua.

Thị trưởng Najaf Adnan al-Zorfi cho biết: "Các nhà chức trách đã bắt được 50 kẻ tình nghi liên quan đến vụ tấn công bom xe hôm 19/12, trong số đó có một công dân Ảrập. Một số người bị bắt ở ngoài địa bàn thành phố". Al-Zorfi cùng cảnh sát trưởng Ghalib al-Jazaari được cho là mục tiêu mà kẻ đánh bom nhắm tới khi đoàn người đưa tang một giáo sĩ địa phương đi qua.

Theo ông Al-Zorfi, để tránh bị tấn công, các quan chức chính quyền Najaf cũng đã cấm ôtô hoạt động trên các tuyến đường dẫn vào trung tâm thành phố, nơi tọa lạc khu đền thiêng Imam Ali.

Sự kiện đẫm máu hôm 19/12 ở Najaf diễn ra chỉ 2 giờ sau vụ nổ bom xe làm rung chuyển thánh địa Karbala, cách Najaf 70km. Có tổng cộng 14 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương, theo các nguồn tin từ bệnh viện địa phương.

Hôm qua, Tổng thư ký LHQ Kofi Annan lên án các vụ tấn công khủng bố ở Iraq trong thời gian qua, gồm cả hai vụ đánh bom trên và vụ 3 nhân viên bầu cử bị du kích bắn chết ở Baghdad. Phát ngôn viên của LHQ Fred Eckhard cho biết, ông Annan "kêu gọi người dân Iraq đừng nản lòng và hãy đoàn kết trên tinh thần hòa hợp quốc gia". Eckhard nhấn mạnh, LHQ sẽ tiếp tục làm hết khả năng để trợ giúp nhân dân Iraq tổ chức bầu cử và hoàn tất quá trình chuyển giao chính trị.

Từ Washington, trong một cuộc họp báo, Tổng thống Mỹ Bush khẳng định cuộc tuyển cử ở Iraq sẽ diễn ra đúng lịch trình vào ngày 30/1 tới cho dù bạo lực leo thang. Phát biểu về các vụ tấn công đẫm máu ở Najaf và Karbala, người đứng đầu Nhà Trắng cho rằng, lực lượng chống đối ở Iraq đang cố gắng phá hỏng tiến trình bầu cử. Ông nhấn mạnh, hiện quân đội Iraq vẫn chưa sẵn sàng nhận nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho nước này và cảnh báo, Iraq sẽ không tránh khỏi một số vấn đề khi tiến hành bỏ phiếu.

Soạn: AM 226053 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Quân đội Mỹ tăng cường các chiến dịch truy diệt du kích để đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử tháng 1 tới.

Trong một diễn biến khác, sáng nay, 5 lính Mỹ và một dân thường Iraq bị thương trong vụ nổ bom ở Hawija, bắc Baghdad, quân đội Mỹ cho biết.

Hôm qua, tổng cộng 14 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công ở miền trung Iraq vì bị cho là hợp tác với liên quân do Mỹ đứng đầu.

4 người đàn ông đi trên một chiếc xe thể thao chết vì bị đánh bom ở Ashaki, nam Samarra. Ba trong số này là người nước ngoài, cảnh sát cho biết. Trước đó, một lái xe tải đang rời khỏi một căn cứ quân sự Mỹ gần thị trấn Yethrub, bắc Baghdad, thì bị bắn chết. Một phiên dịch người Iraq làm việc cho căn cứ này cũng bị một nhóm tay súng không xác định giết chết ở Salman Pak, cách thủ đô Iraq 30km về phía đông bắc.

(Thanh Hảo - Theo AP, THX, Reuters)

 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,