Một số Thượng nghị sỹ (TNS) đảng Cộng hoà hôm nay (18/12) đã lên tiếng ủng hộ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld, trong bối cảnh làn sóng chỉ trích ông này đang tăng lên ở cả hai viện.
Trong một văn bản kiến nghị gửi lên Thượng viện, TNS Bill Frist khẳng định: "Tôi tin Rumsfeld hoàn toàn đủ năng lực lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Như vậy, chúng ta sẽ thắng trong cuộc chiến Iraq và cuộc chiến chống khủng bố. Điều quan trọng là ông ấy luôn tự tin và hoàn thành được công việc của một vị chỉ huy trên chiến trường cũng như ở văn phòng".
Gần như cùng lúc, từ Kentucky, TNS Mitch McConnell nhận xét Rumsfeld là "một vị bộ trưởng quốc phòng xuất chúng, với lòng quả cảm và tầm nhìn chiến lược tinh tế và là người thích hợp nhất đáng lựa chọn để hỗ trợ đắc lực cho chính quyền vào thời điểm hiện tại".
|
| TNS McConnel: "Rumsfeld là một vị bộ trưởng quốc phòng xuất chúng" |
Hai ông Frist và McConnell lên tiếng bảo vệ ông Rumsfeld sau khi nhiều TNS, kể cả những người thuộc Đảng Cộng hoà - đảng của Tổng thống Bush và Bộ trưởng Rumsfeld - chỉ trích người đứng đầu Lầu Năm Góc về cách chuẩn bị cho cuộc chiến Iraq. Họ dẫn chứng con số hơn 1.300 binh lính Mỹ thiệt mạng kể từ khi cuộc chiến bắt đầu năm 2003.
Nhiều ý kiến cho rằng con số tử vong cao như vậy một phần là do sự chuẩn bị chưa đầy đủ của Lầu Năm Góc. Một số khác còn dẫn lời than phiền của binh lính Mỹ ở Kuwait về việc không được trang bị đầy đủ áo giáp và các trang thiết bị cần thiết khác.
TNS Evan Bayh, sau chuyến đi khảo sát tình hình Iraq, thậm chí còn yêu cầu ông Rumsfeld phải từ chức. Tuy nhiên, cũng trong ngày hôm nay, người phát ngôn Nhà Trắng Scott McClellan chính thức lên tiếng ủng hộ Rumsfeld.
"Rumsfeld đang làm tốt công việc của mình tại Bộ Quốc phòng. Ông đã góp phần đáng kể trong cuộc chiến chống khủng bố đồng thời giúp mang lại nền tự do và hoà bình cho Iraq," McClellan tuyên bố, "ông ấy là cốt lõi của các cuộc chiến mà chúng ta đang muốn giành thắng lợi".
Tổng thống Bush từ lâu đã rất tin tưởng vào Donald Rumsfeld. Chính vì vậy, ngay sau khi tái đắc cử, ông đã yêu cầu vị bộ trưởng tiếp tục ở lại phục vụ chính quyền nhiệm kỳ hai.
(NHQ - Theo Reuters, CNN)

