Du kích Iraq ở Mosul, hôm qua (17/12), đã đột kích một chiếc ôtô và giết tất cả 4 người trên xe. Theo các báo cáo, trong số nạn nhân có 3 người nước ngoài song chưa rõ quốc tịch của họ.
Đại úy Zeid Waseem cho biết, thi thể của 4 người, trong đó có một người bị chặt đầu, đã được tìm thấy ở ven đường, cạnh chiếc ôtô đang bốc cháy.
Trước đó ít phút, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ thông báo rằng một đội bảo vệ đại sứ quán nước này ở Iraq đã bị tấn công khủng bố ở Mosul khi họ đang trên đường tới Baghdad. Một vài người trong đội này thiệt mạng và bị thương. Tuy nhiên, chưa rõ hai vụ này có phải là một hay không.
Các cuộc tấn công của lực lượng chống đối nhằm vào các mục tiêu Mỹ và liên quân ở Mosul tăng mạnh trong thời gian gần đây. Nhiều người cho rằng, thánh địa này giờ là đại bản doanh thứ hai của du kích sau khi Mỹ kết thúc chiến dịch Fallujah và tuyên bố giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố này. Hôm 16/12, Tướng George W. Casey, chỉ huy lực lượng đa quốc gia ở Iraq, nhấn mạnh rằng, lính của ông sẽ tăng cường hoạt động trong khu vực để đảm bảo an ninh cho cuộc tổng tuyển cử ở Iraq vào tháng 1 tới.
Trong một diễn biến khác ở nam Baghdad, du kích Iraq đã đánh bom một đường ống dẫn dầu gần Nhà máy lọc dầu Dora. Một đoạn đường ống bốc cháy khiến khói đen dày đặc bốc lên mù mịt. Hiện quân đội Mỹ đã phong tỏa toàn bộ khu vực.
Ở trung tâm Baghdad, lực lượng chống đối đã phóng rocket vào khu liên hợp Australia bên trong Vùng Xanh. Loạt đạn rơi đúng nơi binh sĩ nước này đang ở. Trung úy Helen Suttie, phát ngôn viên quân đội Australia từ Canberra khẳng định không có thương vong.
Mới đây, Đại sứ quán Mỹ ở Iraq đã xác định tên của một nhà thầu nước này bị bắt cóc tại Baghdad cách nay 6 tuần là Roy Hallums, 56 tuổi. Người đàn ông này là nhân sự của một công ty Ảrập chuyên cung cấp lương thực cho quân đội Iraq.
Susan Hallums, vợ của ông Roy, từ Corona, California, trả lời phỏng vấn qua điện thoại rằng bà vẫn chưa nhận được thông điệp nào từ nhóm bắt cóc. "Tôi cầu xin chồng tôi được tha mạng và cầu nguyện trong hy vọng Hallums sẽ được trả tự do", bà Susan nói.
|
| Quân Mỹ ở Iraq tích cực truy diệt du kích để đảm bảo an ninh cho cuộc tổng tuyển cử quốc hội nước này vào 30/1 tới. |
Ông Roy Hallums bị bắt cóc hồi đầu tháng 11 sau một cuộc đọ súng ác liệt khiến một bảo vệ Iraq và một kẻ tấn công thiệt mạng. Hallums cùng viên kế toán người Philippines Robert Tarongoy, công nhân người Nepal Inus Dewari và 3 người Iraq làm việc cho Công ty Kinh doanh và Xây dựng Ảrập Xêút (có trụ sở tại Riyadh) bị làm con tin cùng đợt. Không lâu sau đó, 3 công dân Iraq và một người Nepal được phóng thích.
Tính đến thời điểm này có 12 công dân Mỹ bị bắt cóc hoặc đang mất tích ở Iraq. Trong đó có ít nhất 3 người đã bị hành quyết, tất cả đều bị chặt đầu. Nhóm Al-Qaeda ở Vùng Nhị hà của trùm khủng bố Abu Musab al-Zarqawi đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện các vụ này.
Các cuộc tấn công triền miên tiếp tục gây trở ngại cho một số liên minh và đảng chính trị ở Iraq trong việc tổ chức chiến dịch bầu cử cho ngày 30/1 tới. Bạo lực lan rộng làm cho công tác chuẩn bị bầu cử mới chỉ bắt đầu ở các thành phố lớn Baghdad, Mosul, Ramadi và Fallujah. Chiến dịch tranh cử chính thức được phát động từ hôm 16/12 song, đến thời điểm này mới có Đảng Cộng sản Iraq tổ chức gặp gỡ công khai.
(Thanh Hảo - Theo AP, BBC)

