Tổng thống sắp mãn nhiệm Ukraine Leonid Kuchma và phe đối lập đã không thể vượt qua được bất đồng khi phe đối lập muốn thông qua những thay đổi trong luật bầu cử để cuộc bỏ phiếu ngày 26/12 không bị gian lận. Không chỉ có thế, họ còn từ chối yêu cầu cải cách chính trị của ông Kuchma mà theo đó, quyền lực của Tổng thống sẽ bị cắt giảm.
Tình hình ở Kiev trở nên phức tạp hơn khi báo Thời báo London dẫn lời một bác sĩ tại một bệnh viện của Vienna từng chữa trị cho lãnh đạo phe đối lập Viktor Yushchenko trước cuộc bầu của 21/11 rằng ứng viên này bị đầu độc. Những người ủng hộ ông cho rằng, đây là kết quả của một nỗ lực nhằm đảm bảo chiến thắng thuộc về đương kim Thủ tướng Viktor Yanukovich, ứng viên được Moscow ưu ái.
"Giờ thì chắc chắn chúng tôi có thể khẳng định được loại chất đã gây nên bệnh tình của Yushchenko", bác sĩ Nikolai Korpan, người giám sát công tác chữa trị cho lãnh đạo phe đối lập Ukraine ở bệnh viện Rudolfinerhaus, Vienna, nói. "Ông ấy đã nhận được chất độc này từ tay những kẻ có mục đích cụ thể". Khi được hỏi liệu mục đích ấy có phải là sát hại Yushchenko hay không, ông Korpan nói: "Tất nhiên rồi".
Trở lại những bất đồng mà hai phái chính trị ở Ukraine không thể vượt qua, trước đó, hôm 6/12, Tổng thống Kuchma đồng ý hai yêu sách chính của phe đối lập là thải hồi Ủy ban Bầu cử trung ương và ủng hộ cải cách luật bầu cử. Tuy nhiên, ông không chấp thuận điều kiện thứ 3 là sa thải chính phủ. Nhiều người nhận định rằng, bằng cách từ chối thải hồi Thủ tướng Yanukovich, Tổng thống Ukraine đang gây trở ngại đối với những nỗ lực tiến tới một giải pháp cho những căng thẳng hiện tại.
Về phần mình, Tổng thống Kuchma đề nghị phe đối lập bỏ phiếu về những thay đổi hiến pháp nhằm cắt giảm quyền lực của Tổng thống và tăng quyền cho Quốc hội cùng Thủ tướng. Điều này không được phe đối lập chấp thuận.
Trong hôm nay, Quốc hội Ukraine sẽ phải tiếp tục nỗ lực để thống nhất những điểm thay đổi trong luật bầu cử để đảm bảo cuộc bỏ phiếu lại ngày 26/12 diễn ra công bằng.
Bế tắc trong thương thuyết giữa Tổng thống Leonid Kuchmab và phe đối lập đã khiến cho bất đồng giữa Nga và Mỹ xung quanh cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine trở nên sâu sắc hơn. Điều này đã "vô hiệu hóa" những nỗ lực ngoại giao của châu Âu và Mỹ về một quan điểm chung đối với cuộc bầu cử lại ngày 26/12. Hôm qua, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu ở Sofia đã không thể đưa ra tuyên bố chung tại Hội nghị cấp bộ trưởng, mà theo đó các bên liên quan ở Ukraine được kêu gọi hãy hợp tác để tổ chức bầu cử lại một cách công bằng.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov miêu tả đó là "sự can thiệp vào tiến trình đàm phán" ở Ukraine. Đáp lại "lời cáo buộc" này, Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell nhấn mạnh đây là "vấn đề cho phép một quốc gia tự chọn cách thức điều hành của mình và chọn nước nào họ muốn làm bạn".
(Thanh Hảo - Theo BBC, AP, Reuters)
Tin liên quan

