221
5103
Thị trường
thitruong
/kinhte/thitruong/
1234023
Tiêu điểm: Rùng rùng tăng giá
0
Article
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
Tiêu điểm: Rùng rùng tăng giá
,

 - Tuần qua, nhiều mặt hàng tăng giá, do tác động từ việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu hôm 30/8. 

Mô tả ảnh.
Gas tăng giá mạnh. (Ảnh: quangninh)

Giá gas tăng thêm 18.000 đồng/bình 12kg. Từ sáng 1/9, hầu hết các nhãn hiệu gas đều điều chỉnh lên giá mới. Như vậy, giá gas bán lẻ bình 12kg đến tay người tiêu dùng của Shell Gas là 268.000 đồng; Petro VN Gas, Total Gas là 245.000 đồng; của Petrolimex là 247.000 đồng.

Nguyên nhân tăng giá được các công ty gas đưa ra là do giá gas hợp đồng nhập khẩu thế giới (CP) tăng thêm 75 USD/tấn so với đầu tháng 8, hiện ở mức 485 USD/tấn. Đây là mức tăng khá cao trong thời gian gần đây.

Hàng hóa bị đẩy giá theo xăng dầu. Theo tính toán của Hiệp hội Taxi TP.HCM, với 3 lần điều chính giá xăng dầu vừa qua (tổng cộng tăng 3.200 đồng/lít) đã đẩy giá cước taxi tăng ít nhất 5%. Những hãng chưa tăng giá cước trong đợt tăng giá xăng dầu trước đây sẽ được điều chỉnh giá cước tăng 500 đồng/km (tương ứng mức tăng 4,7%).

Giá thực phẩm bán ở các chợ lẻ cũng nhích lên. Giá gà công nghiệp 32.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng/kg), gà tam hoàng 43.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng), vịt 48.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng). Riêng gà ta đã tăng lên 125.000 đồng/kg (gà mái), 95.000 đồng/kg (gà trống).

Các mặt hàng thủy sản cũng tăng đáng kể. Tôm sú vài ngày trước chỉ có 110.000-120.000 đồng/kg, nay tăng lên 130.000-150.000 đồng/kg, cá thu cắt khúc loại lớn từ 115.000-120.000 đồng/kg lên 120.000-130.000 đồng/kg.

Mô tả ảnh.
Nhiều hãng ôtô đang đưa ra mẫu mới, do thị trường ấm hơn. (Ảnh: LAD)

Thị trường ôtô sôi động. Các hãng xe ôtô trong nước đã tăng tối đa công suất nhà máy, nhưng vẫn không thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Ngay tại thời điểm này, khi còn 4 tháng nữa mới hết năm, song đại lý Toyota Láng Hạ đã ngừng ký hợp đồng đặt xe năm 2009 cho tất cả các mẫu xe.

Trong tháng 8/2009, Toyota Việt Nam đã tăng tối đa sản lượng xe lên 115 chiếc/ngày, trong khi hồi tháng 4, mỗi ngày chỉ xuất xưởng 80 chiếc.

Công ty Toyota Việt Nam cho biết, hợp đồng đặt cọc đợi giao xe trong năm 2009 đã lên tới 8.000 chiếc. Cơn sốt này cũng đang diễn ra tương tự ở Honda Việt Nam, Ford Việt Nam hay GM Daewoo Việt Nam.

Lương tối thiểu sẽ tăng lên 730.000 đồng. Từ 1/5/2010, mức lương tối thiểu chung cáp dụng cho người hưởng lương từ ngân sách sẽ được điều chỉnh từ 650.000 lên 730.000 đồng/tháng. Lương tối thiểu cho lao động làm việc tại doanh nghiệp được tăng sớm hơn, từ 1/1/2010.

Đối với doanh nghiệp FDI, mức lương tối thiểu vùng cũng được điều chỉnh từ ngày 1/1/2010. Mức tăng cụ thể chưa được đề cập, song nhiều khả năng sẽ thấp hơn khối doanh nghiệp trong nước. Hiện lương tối thiểu của lao động làm việc tại các doanh nghiệp FDI ở vùng thấp nhất đã là 920.000 đồng/tháng.

Mô tả ảnh.
Tivi LCD giảm từ 10-25%. (Ảnh: Trần Thủy)

Thông tin từ các siêu thị, trung tâm điện máy tại TP.HCM cho thấy mặt hàng tivi LCD đang giảm giá khá cao từ 10-25% đối với model 2008 và 2009 do lượng hàng tồn còn khá nhiều cũng như các hãng chuẩn bị tung model mới cho thị trường cuối năm.

Giá tivi LCD 32 inch hiện chỉ còn 6 triệu- 6,5 triệu đồng/cái. Ngoài ra, các trung tâm, siêu thị điện máy liên tục khuyến mãi giảm giá đối với hàng bỏ mẫu, hàng trưng bày từ 20%-50%. Sức tiêu thụ các mặt hàng trên tăng khoảng 30% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm ngoái, sức tiêu thụ tăng từ 15%-20%.

Giá đường hạ nhiệt từ tuần cuối tháng 8 đến nay. Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, hiện lượng đường tồn kho còn trên 100.000 tấn, lượng đường được phép nhập khẩu bổ sung cũng còn khoảng 40.000 tấn.

Bên cạnh đó còn có hai nhà máy đường ở ĐBSCL chính thức bước vào vụ sản xuất mới trong khi việc thu mua gom đường để chuẩn bị cho dịp trung thu và dịp Tết Nguyên đán sắp tới đã được đáp ứng nên sẽ không có chuyện thiếu đường trong thời gian tới.

Mô tả ảnh.
Giá chè thế giới hiện từ 1,5-2,2 USD/kg. (Ảnh: briarrosebb)

Bộ Công thương dự báo, trong thời gian tới giá chè sẽ không có nhiều biến động, nhiều khả năng sẽ giảm nhẹ vào cuối năm. Theo tính toán, hiện giá chè Việt Nam chỉ bằng 65-70% giá chè xuất khẩu của nhiều nước (bình quân chỉ đạt 1,2 USD/kg, trong khi giá thế giới là từ 1,5-2,2 USD/kg).

Mặc dù nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc có dấu hiệu chững lại (do đã tăng mạnh nhập khẩu trong những tháng đầu năm), nhưng dự báo giá than sẽ tiếp tục vững trong thời gian tới nhờ kinh tế thế giới phục hồi, giá dầu thô, sắt thép tăng cao trở lại. Giá than xuất khẩu trung bình của Việt Nam hiện khoảng 50 USD/tấn.

Nhu cầu tiêu dùng và sản xuất dây, cáp điện được dự báo sẽ tăng theo đà phục hồi của nền kinh tế thế giới. Giá nguyên liệu sản xuất dây, cáp điện đang tăng, vì vậy giá xuất khẩu các mặt hàng này sẽ tăng trong thời gian tới. Như vậy, trong ngắn hạn, xuất khẩu sẽ gặp khó khăn. Dự báo kim ngạch xuất khẩu những mặt hàng này trong quý III sẽ chỉ ở mức 0,25 tỷ USD.

  • Đ.T (theo VNN, NLĐ, CafeF, TTXVN)
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,