- Tuần qua, nhiều mặt hàng thiết yếu tăng giá mạnh. Đáng chú ý, xăng dầu và thép trong một tháng có tới hai lần điều chỉnh tăng.
Do giá gas thế giới tăng từ 60-65 USD/tấn so với đầu tháng 8, lên khoảng 570 USD/tấn nên nhiều hãng gas trong nước dự định tăng giá bán lẻ gas từ 10.000-15.000 đồng/bình 12kg. Giá bán đến tay người tiêu dùng khoảng 220.000 đồng/bình 12kg. Các doanh nghiệp kinh doanh gas cho biết, cuối tháng 8 này, nhà máy Dinh Cố sửa chữa nên sản lượng gas giảm đáng kể. (NLĐ)
![]() |
Cước vận tải sẽ tăng theo giá xăng. (Ảnh: Corbis) |
Tăng theo giá xăng. Taxi Mai Linh và các hãng khác đã chuẩn bị phương án tăng giá cước, với mức tăng thêm 500 đồng/km áp dụng cho tất cả các loại xe so với mức cước đang tính. Dự kiến, giá mới được áp dụng từ ngày 4/9.
Giá dầu DO đợt này tăng lên 13.100 đồng/lít đã làm đội thêm khá nhiều chi phí sau mỗi chuyến đi biển. Theo ông Hoa, một ngư dân ở Phước Tỉnh (Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) sử dụng hai cặp tàu, mỗi chuyến đi biển một tháng, ông phải chi thêm 40.000.000 đồng từ đợt dầu diesel tăng lần này. “Từ đầu năm đến nay, do giá hải sản vẫn bình bình như năm rồi, nên ngư dân đi biển chỉ kiếm đủ tiền thuê bạn, duy trì nghề chứ không có lời”, ông Hoa nói thêm. (SGTT)
Thép tăng lần thứ 2 trong tháng 8. (Ảnh: Businessweek) |
Thép cuộn các loại tăng 300.000 đồng/tấn có giá từ 11,47 triệu đến 11,62 triệu đồng/tấn. Giá thép cây có giá từ 11,72 triệu đến 11,97 triệu đồng/tấn.
Cùng ngày, ông Đỗ Duy Thái, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thép Việt (Pomina) thông báo, giá thép của Pomina sẽ tăng 300.000 đồng/tấn, giữ mức 11,67 triệu đồng/tấn đối với thép cây, khoảng 11,42 triệu đồng/tấn đối với thép cuộn. Nguyên nhân chính khiến giá thép tăng là do giá phôi thép nhập khẩu tăng lên mức 510-550 USD/tấn. (CafeF)
Giảm 20% giá điện giờ cao điểm cho sản xuất một ca. Từ 1/9 giảm giá điện giờ cao điểm 20% so với giá hiện hành cho các doanh nghiệp sản xuất 1 ca, sử dụng điện từ cấp điện áp 35 KV trở xuống. Việc xác định doanh nghiệp sản xuất 1 ca được căn cứ vào biểu đồ phụ tải sử dụng điện thực tế tháng 6/2009 của doanh nghiệp. (VNN)
![]() |
Giá phân bón tiếp tục giảm. (Ảnh: Đ.T) |
Tại Cần Thơ, urea ở mức 6.200 đồng/kg. Giá phân DAP giảm mạnh nhất tại Kiên Giang, ở mức 11.000 đồng/kg. 8 tháng, nhập khẩu phân bón của Việt Nam đạt 2,73 triệu tấn (tăng 7,3% so với cùng kỳ 2008), trị giá 900 triệu USD (giảm 27,8% do giá thế giới giảm).
Thịt và thực phẩm tăng giá. Tuần qua, thịt bò đùi tăng giá mạnh. Tại Cần Thơ tăng 6.000 đồng so với tuần trước đó và hiện ở mức 111.000 đồng/kg, cùng tăng 5.000 đồng tại Đà Nẵng và TP.HCM lên mức 120.000 đồng/kg và 125.000 đồng/kg, tại An Giang và Hà Nội giữ giá ở mức 100.000 đồng/kg và 115.000 đồng/kg. Giá thịt lợn mông sấn tại Hà Nội tăng 2.500 đồng lên mức 53.500 đồng/kg. Tại Đà Nẵng và TP.HCM cùng tăng 500 đồng lên các mức 63.500 đồng/kg và 65.000 đồng/kg.
Giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tăng. Tại An Giang, gia cầm tăng 600 đồng lên mức 3.550 đồng/kg, tại Đồng Nai giá ngô hạt tăng 200 đồng lên 3.950 đồng/kg. Đậu tương tại Cần Thơ tăng 750 đồng lên 17.000 đồng/kg, tại Hà Nội tăng 1.000 đồng lên 20.000 đồng/kg, tại TP.HCM tăng 500 đồng lên 19.000 đồng/kg.
![]() |
Bánh, kẹo dịp Tết sẽ tăng giá. (Ảnh: Static) |
Tổng Giám đốc Công ty nước giải khát Bidrico dự báo, sau trung thu, sẽ có đợt điều chỉnh và công bố bảng giá hàng Tết cho các nhà phân phối, vì các doanh nghiệp khó mà chịu đựng lâu dài nếu giá nguyên liệu vẫn cứ tăng liên tiếp như hiện nay.
Trong tháng 9 tới, giá gạo xuất khẩu của châu Á có khả năng tăng trở lại, nhờ việc Philippines mua thêm gạo, chủ yếu từ Việt Nam. Philippines dự kiến mua thêm nửa triệu tấn gạo từ đây đến cuối năm, giá 460 USD/tấn (C&F). Thị trường gạo xuất khẩu hiện giao dịch thưa thớt, gạo 5% tấm Thái Lan hiện còn 512 USD/tấn so với mức 525 USD/tấn tuần trước, gạo Việt Nam dao động ở mức 385-390 USD/tấn. (TTXVN)
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, xuất khẩu gạo đến hết ngày 27/8 đạt trên 4,4 triệu tấn/5,6 triệu tấn đã ký hợp đồng, trong đó 2,2 triệu tấn xuất theo hợp đồng tập trung, hợp đồng thương mại là 2,26 triệu tấn. Tổng giá trị kim ngạch đạt trên 2 tỷ USD (CIF), giá xuất khẩu bình quân 408,60 USD/tấn, giảm 193,22 USD/tấn so với cùng kỳ 2008. (VNN)
-
Đ.T (Tổng hợp)