221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
504210
Mỹ sửa thuế sơ bộ đối với tôm của Brazil
1
Article
null
Mỹ sửa thuế sơ bộ đối với tôm của Brazil
,

(VietNamNet) - Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã quyết định sửa đổi các mức thuế sơ bộ đối với tôm xuất khẩu của Brazil. Theo đó, thuế trung bình đối với các công ty tôm của Brazil giảm từ 36,91% xuống còn 23,66%.

 

Brazil hiện là một trong những nước xuất khẩu tôm lớn nhất thế giới.

Bộ Thương mại Hoa Kỳ cũng quyết định tăng mức thuế, từ 0% đối với Netuno lên 12,86%, xếp công ty này vào nhóm bị đơn bắt buộc. Đây là công ty xuất khẩu tôm chính của Brazil nên mức thuế mới có thể sẽ tác động đến kim ngạch xuất khẩu của nước này. Trong năm 2003, Netuno đã xuất khẩu khoảng 5.500 tấn tôm sang thị trường Mỹ, chiếm 20% tổng khối lượng tôm xuất khẩu của Brazil. Ngoài ra, DOC cũng bác bỏ đơn kiến nghị giảm các mức thuế của Công ty Norte Pesca và Công ty Cida. Trước đó, Noste Pesca đã hy vọng mức thuế có thể giảm từ 67,9% xuống 4,92%, trong khi Cida hy vọng giảm từ 8,41% xuống còn 3,4%. 

 

Như vậy, tuy đã được giảm nhưng mức thuế của các công ty Brazil vẫn cao hơn so với 5 nước còn lại trong vụ kiện: Ecuador 7,3%, Thái Lan 6,39%, Ấn Độ 14,2% và Việt Nam 16,1%.

 

Ông Eduardo Vieira, Giám đốc Tài chính Hiệp hội các nhà sản xuất tôm Brazil (ABCC), cho biết, vẫn còn thời gian để thay đổi các mức thuế mới này vì đến 17/12 năm nay mới có phán quyết cuối cùng về vụ kiện tôm. Trong tuần tới, ngành thuỷ sản Brazil dự kiến sẽ có cuộc họp với Bộ trưởng của Bộ Phát triển, Công nghiệp và Ngoại thương, Bộ Ngoại giao và Bộ Thuỷ sản nhằm xác định các chính sách phối hợp với Chính phủ Mỹ.

 

Trước đó, các nhà sản xuất tôm nước này nói rằng sẽ sẵn sàng đấu tranh chống lại các mức thuế do DOC áp đặt. Nhằm thay đổi các mức thuế do DOC đã công bố,  Hiệp hội các nhà sản xuất tôm Brazil (ABCC) sẽ gửi thư yêu cầu Bộ trưởng Phát triển Brazil - ông Luiz Fernando - thu xếp để Thứ trưởng Thương mại Mỹ - ông Donald Evans - lắng nghe những biện hộ của Brazil trước khi đưa vấn đề này lên Ủy ban trọng tài của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

 

Trong hơn một thập kỷ qua, Brazil đã nhảy vọt lên vị trí thứ 6 trong danh sách các nước sản xuất và xuất khẩu tôm lớn nhất thế giới. Trong giai đoạn 1997-2003, sản lượng tôm nuôi của Brazil tăng tới 400%/năm, sản lượng tôm xuất khẩu tăng 14.500 tấn. Năm 2003, Brazil đạt 90.200 tấn tôm nuôi, xuất khẩu 58.500 tấn, trị giá 225,9 triệu USD. Năm 2004, mục tiêu của nước này là sản xuất 117.000 tấn tôm và đạt kim ngạch xuất khẩu 300 triệu USD.

  • H.Phương

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,