221
458
Tài chính
taichinh
/kinhte/taichinh/
698728
Nhất quyết giảm thuế ôtô, tăng thuế bia hơi và thuốc lá
1
Article
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
Nhất quyết giảm thuế ôtô, tăng thuế bia hơi và thuốc lá
,

(VietNamNet) - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ sau nhiều bàn thảo hôm qua (24/8) đã nhất trí sẽ trình Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) ra Quốc hội kỳ họp tới với mức thuế TTĐB ôtô sẽ giảm, trong khi thuế với bia hơi và thuốc lá sẽ tăng.

Như vậy, kết luận này của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ đã không thay đổi bao nhiêu mặc dù còn nhiều ý kiến khác nhau tại Hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách về việc nên hay không nên tăng thuế với bia hơi, ôtô và thuốc lá.

Đối với ôtô, Luật Thuế TTĐB hiện hành quy định thuế suất đối với ôtô dưới 5 chỗ ngồi sản xuất trong nước theo hướng tăng dần (năm 2004 – 24%; năm 2005 – 40%; năm 2006 – 56%, năm 2007 - 80%), trong khi thuế TTĐB với loại ôtô dưới 5 chỗ nhập khẩu chỉ có 1 mức là 80%. Với luật thuế sửa đổi, Chính phủ đề nghị quy định mức thuế suất chung cho cả ôtô sản xuất trong nước và ôtô nhập khẩu: loại ôtô dưới 5 chỗ là 50%; ôtô từ 6 – 15 chỗ là 30%; ôtô từ 16 đến 24 chỗ là 15%.

Soạn: AM 527631 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Bia hơi - cái thú dân dã của nhiều người có thể sẽ lên giá vì tăng thuế. (Ảnh: VNN)

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Sinh Hùng, nếu Quốc hội thông qua thì các mức thuế này sẽ được thực hiện ngay từ 1/1/2006. Tuy nhiên, một số ý kiến trong Uỷ ban Kinh tế - Ngân sách của Quốc hội cho rằng, giá xe ôtô tại Việt Nam hiện nay thuộc diện quá đắt so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Vì vậy, cần quy định mức thuế TTĐB chung thấp hơn mức mà dự luật đưa ra, bằng mức đang áp dụng cho năm 2005 là 40% đối với ôtô dưới 5 chỗ, 25% đối với ôtô từ 6 đến 15 chỗ; 12,5% đối với ôtô từ 16 đến 24 chỗ. "Chính phủ phải làm rõ, việc thay đổi thuế như vậy có tác động thế nào đến giá ôtô", ông Lê Quang Bình - Trưởng ban Dân nguyện của UBTVQH đề nghị.

Do có nhiều ý kiến khác nhau, trong dự thảo lần này, Chính phủ đã đưa ra 2 phương án về thuế TTĐB đối với bia hơi và bia tươi. Phương án 1 là năm 2006-2007 sẽ tăng thuế bia hơi từ 30% lên 40%, thuế bia tươi giảm từ 75% xuống còn 40%. Từ năm 2008, thuế TTĐB đối với cả bia hơi và bia tươi là 50%. Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Sinh Hùng cho biết, theo phương án này, số thu thuế từ bia hơi tăng 75 tỷ đồng/năm, bù đắp cho số ngân sách bị hụt do giảm thuế bia tươi.

Tuy nhiên, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của QH Nguyễn Ngọc Trân cho rằng: "Điều chỉnh như vậy không khác gì bắt mấy anh nhà nghèo gánh thuế cho nhà giàu". Ông Trân nghiêng về phương án 2: năm 2006 – 2007, áp dụng thuế suất 30% với cả bia hơi và bia tươi, từ năm 2008 áp dụng thuế suất chung 40%. 

Với thuốc lá, luật hiện hành có 3 mức thuế suất cho từng loại thuốc lá: 65%, 45%, và 25%. Tại Hội nghị ĐBQH chuyên trách, Chính phủ đề nghị áp dụng thống nhất 1 mức thuế đối với thuốc lá theo lộ trình: giai đoạn 2006-2007 là 55%, từ năm 2008 là 60%. Một số đại biểu đã kiến nghị phải tăng thuế cao hơn mức này để không khuyến khích sản xuất và sử dụng thuốc lá.

Tại phiên họp hôm qua, Chính phủ đã tiếp thu và nâng mức thuế TTĐB đối với thuốc lá từ năm 2008 lên 65%. UBTVQH đã nhất trí với đề nghị này.

  • Hồng Phúc
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,