221
458
Tài chính
taichinh
/kinhte/taichinh/
454043
Tỷ giá tăng 0,45%
1
Article
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
Tỷ giá tăng 0,45%
,

(VietNamNet) - Qua 6 tháng đầu năm, tỷ giá bình quân thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tăng 0,45% so với cuối năm 2003, thấp hơn mức tăng cùng kỳ năm 2003 (0,62%).

Ngân hàng Nhà nước sẽ điều chỉnh mức lãi suất, nếu chỉ số tiêu dùng tiếp tục có chiều hướng tăng bất lợi.

Ông Nguyễn Danh Trọng - Phó vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong 6 tháng đầu năm, tỷ giá bình quân thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tăng 0,45% so với cuối năm 2003, thấp hơn mức tăng 6 tháng đầu năm 2003 (0,62%). Tỷ giá trên thị trường tự do tăng 0,2%.

Ngân hàng Nhà nước hiện đang hoàn thiện các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá như chỉnh sửa các quy định về tỷ giá kỳ hạn theo hướng ngày càng tự do hoá, để chu chuyển ngoại tệ đạt đến trạng thái cân bằng; đồng thời tiếp tục điều kiện thông thoáng về giao dịch hoán đổi để cơ chế tự do hoá lãi suất phát huy tác dụng, tạo cung ngoại tệ trên thị trường ngoại hối.

Trong 6 tháng, lượng vốn ngân hàng huy động và cho vay đều tăng so với thời điểm cuối năm 2003. Lượng vốn huy động nội tệ tăng gần 8,3%, ngoại tệ tăng trên 12%, lượng cho vay bằng ngoại tệ cũng tăng cao hơn so với mức tăng cho vay nội tệ.

Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương cũng nhận định, trên thị trường đang có xu hướng chuyển dịch nhẹ từ VND sang ngoại tệ, chủ yếu là đồng USD. Nguyên nhân chính là do việc giảm tỷ lệ kết hối ngoại tệ đối với nguồn thu vãng lai, nên tiền gửi ngoại tệ của các tổ chức kinh tế tăng; chỉ số giá tiêu dùng tăng cao làm cho lãi suất thực của VND có xu hướng giảm cùng với kỳ vọng về tỷ giá làm cho người dân có xu hướng gửi ngoại tệ hơn VND.

Tổng dư nợ đến 30/6/2004 ước tăng 11,8% so với cuối năm 2003. Trong đó, cho vay bằng VND tăng 10,15%, cho vay bằng ngoại tệ tăng 17,76%. Cho vay ngoại tệ thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2003, nhưng vẫn cao hơn so với cùng kỳ 2002. Như vậy, tốc độ tăng dư nợ 6 tháng đầu năm 2004 nhìn chung thấp so với cùng kỳ 2 năm 2002 và 2003 và chỉ đạt 47% chỉ tiêu dự kiến của cả năm 2004.

Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, trong trường hợp có nhiều yếu tố bất lợi làm lạm phát gia tăng vượt khỏi tầm kiểm soát, thì cơ quan này sẽ áp dụng kịp thời các biện pháp thắt chặt tiền tệ nhằm giữ ổn định kinh tế vĩ mô để tăng trưởng bền vững. Giải pháp đựợc chú trọng hàng đầu của SBV sẽ là kiểm soát tăng trưởng tín dụng, điều chỉnh một bước dự trữ bắt buộc để hạn chế độ nở của tiền, và giữ mức tăng trưởng tín dụng cả năm không vượt quá 25%, đồng thời hạn chế sự dịch chuyển từ VND sang ngoại tệ, điều chỉnh mức lãi suất do Ngân hàng Nhà nước công bố sẽ được áp dụng, nếu chỉ số tiêu dùng tiếp tục có chiều hướng tăng bất lợi.

  • H.Phúc

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,