221
5102
Kinh doanh
kinhdoanh
/kinhte/kinhdoanh/
895630
Hải Dương: Khởi công dây chuyền 3 ximăng Hoàng Thạch
1
Article
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
Hải Dương: Khởi công dây chuyền 3 ximăng Hoàng Thạch
,

(VietNamNet) -  Dự án đầu tư xây dựng dây chuyền thứ 3 Nhà máy xi măng Hoàng Thạch với công suất 3.300 tấn clinker/ngày vừa được khởi công hôm nay (4/2/2007) tại thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn (tỉnh Hải Dương).

>>Nhà máy xi măng lớn nhất VN mở thêm dây chuyền sản xuất

Những hoạt động đầu tiên trong ngày chính thức triển khai dự án đầu tư xây dựng dây chuyền 3 xi măng Hoàng Thạch. (Ảnh: T.A.N)

Như VietNamNet đã đưa tin, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép đầu tư xây dựng dây chuyền 3 Nhà máy xi măng Hoàng Thạch từ đầu năm 2003. Sau một thời gian khá dài chuẩn bị, hôm nay (4/2/2007), dây chuyền thứ 3 này chính thức được khởi công xây dựng trên diện tích 7,46ha đất mặt bằng hiện có của Công ty xi măng Hoàng Thạch, liền kề với nhà máy cũ (dây chuyền 1 và 2).

Theo chủ đầu tư - Công ty xi măng Hoàng Thạch (Tổng Công ty ximăng Việt Nam), tổng mức đầu tư (đã bao gồm thuế GTGT) của dự án là 1.942,898 tỉ đồng. Trong đó, vốn tự có là 10,58% và vốn vay từ các tổ chức tài chính và ngân hàng trong nước 89,42%.

Dự án này gồm 35 gói thầu, dự kiến tổng tiến độ là 41 tháng. Riêng thời gian tổ chức đấu thầu gói thầu số 1 ''cung cấp thiết kế, thiết bị, vật tư và các dịch vụ kỹ thuật dây chuyền đồng bộ cho dự án'' đã kéo dài 10 tháng; còn lại 31 tháng để triển khai thực hiện hợp đồng gói thầu số 1 này và tổ chức đấu thầu, thực hiện các gói khác.

Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng dây chuyền 3 Nhà máy xi măng Hoàng Thạch tại thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) ngày 4/2/2007. (Ảnh: T.A.N)

Được biết, thắng thầu gói số 1 kể trên là Nhà thầu FLSmidth A/S (Đan Mạch) với hình thức thực hiện trọn gói trong vòng 31 tháng (thiết kế kỹ thuật 6,5 tháng; giám sát thi công 22,5 tháng; chạy thử có tải, chạy thử công nghiệp, chạy thử năng suất 2 tháng).

4 gói thầu xây lắp chính của dự án được Thủ tướng Chính phủ và Tổng Công ty ximăng Việt Nam chấp thuận giao cho Công ty Lắp máy và xây dựng 69-3 (Lilama 69-3), Công ty đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam (Constrexim Holdings), Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Vinaconex 9) và Tổng Công ty xây dựng Bạch Đằng.

Theo tính toán, khi dây chuyền 3 hoàn thành đưa vào vận hành, công suất sẽ khoảng 3.300 tấn clinker/ngày (tương ứng 1,056 triệu tấn clinker/năm), nâng công suất Nhà máy  ximăng Hoàng Thạch lên 3,5 triệu tấn/năm, đáp ứng quy hoạch phát triển ngành ximăng Việt Nam giai đoạn 2006-2010 của Chính phủ.

Khi chưa đầu tư thêm dây chuyền thứ 3 này, với 2 dây chuyền đang hoạt động - Nhà máy xi măng Hoàng Thạch đã có công suất lớn nhất Việt Nam, chiếm 1/3 sản lượng tiêu thụ của toàn Tổng Công ty ximăng Việt Nam. Từ năm 1983, dây chuyền duy nhất, đầu tiên đi vào hoạt động sản xuất 1,1 triệu tấn xi măng/năm. Năm 1996, dây chuyền thứ 2 hoàn thành, đạt 1,2 triệu tấn xi măng/năm, nâng tổng sản lượng Công ty lên 2,3 triệu tấn/năm.

Thực tế 5 năm gần đây, sản lượng tiêu thụ của Công ty xi măng Hoàng Thạch bình quân là 3.361.471 tấn/năm, vượt công suất thiết kế 46%.

  • Hoàng Huy

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,