221
442
Thị trường
kinhte
/kinhte/
1304953
Bắt đầu khoan đường giải thoát 33 người kẹt dưới mỏ vàng
0
Article
null
Bắt đầu khoan đường giải thoát 33 người kẹt dưới mỏ vàng
,
Các kỹ sư ở Chile bắt đầu khoan đường cấp cứu với hi vọng sẽ giải thoát cho 33 người đàn ông bị kẹt dưới mỏ vàng.

TIN LIÊN QUAN


Họ đã phải sống dưới độ sâu 700m suốt ba tuần qua.

Giới chức nói phải mất bốn tháng mới làm xong đường hầm và cứu thoát những người thợ mỏ.

1
Máy đào đất Strata 950 bắt đầu hoạt động từ chiều thứ Hai
Một số người bị bệnh da liễu, da lở loét vì nóng bức dưới hầm.


Chiếc máy đào đất khổng lồ Strata 950 của Úc bắt đầu làm việc từ chiều tối thứ Hai.

Máy đã đào thử một lỗ, và dần xuống sâu rồi mở rộng ra khoảng 60cm.

Những người thợ mỏ sẽ phải dọn hàng ngàn tấn đất đá liên tục rơi xuống, mặc dù giới chức nói họ không có nguy cơ bị đá rơi trúng.

Đường ống cứu nạn sẽ mất khoảng 90-120 ngày để hoàn tất, và rồi người ta sẽ đưa một khoang xuống để kéo từng người lên.

Bộ trưởng mỏ Laurence Golborne nói đã cân nhắc gần 10 khả năng tiếp cứu khác nhau.

Nhưng ông bác bỏ các dự kiến cho rằng có thể cứu người trong vòng một tháng, nói rằng "cho đến giờ không có cách nào khác để cứu thoát họ trong vòng 30 ngày."

Hiện tại, các công nhân cứu trợ đang dùng ba đường ống nhỏ để gửi các vật phẩm cần thiết cho những người bị mắc kẹt, và bảo đảm thông gió cho họ.

Tiêm ngừa

Hôm Chủ Nhật các thợ mỏ được nói chuyện với thân nhân quan điện thoại mỗi người một phút.

Alicia Campos nói bà tan nát khi chia tay con trai Daniel Herrero, hứa là sẽ gặp lại.

"Giọng của con tôi vẫn vậy. Nó không khỏe, nhưng cũng không đến nỗi tệ lắm," bà nói.

1
Tình hình tại chỗ được đánh giá là tổ chức tốt
Jessica Chille thì tâm sự cuộc nói chuyện với ông chồng Dario Segovia giống như là "niềm an ủi trong tim".


Những người thợ mỏ bị mắc kẹt trong một khoang trú ẩn ở dưới mỏ, nơi họ đã tìm về trú ngụ sau khi có một hầm bị sụp ngày 5 tháng Tám.

Một trong số họ có chút kiến thức về y khoa và đã tiêm ngừa uốn ván cho các đồng nghiệp.

Họ cũng sẽ được chích ngừa cúm cuối tuần này.

Quần áo mau khô cũng được chuyển xuống, sau khi có một số thợ mỏ nói họ bị hỏng da trong điều kiện nóng ẩm.

Một số người khác được gửi đệm lót để ngủ trên nền đất ẩm thấp.

Người ta cũng gửi máy nghe nhạc mp3 xuống cùng một màn hình nhỏ để xem các trận đá banh.

’Tổ chức tốt’

Lỗ khoan đầu tiên sẽ tạo ra một đường ống thử nghiệm, rồi từ từ mở rộng ra cho đến khi có thể thả một khoang chở người xuống.

Theo đề nghị của chính quyền Chile cũng sẽ có bốn chuyên gia của Nasa đến trong tuần này để tư vấn cho các thợ mỏ và toán cứu trợ thích nghi với tình hình.

Nhóm đó sẽ có một bác sĩ, một chuyên gia về dinh dưỡng, một kỹ sư và một chuyên gia tâm lý.

Phó phòng y khoa của Nasa Michael Duncan nói dù là môi trường khác với những gì các nhà du hành vũ trụ trải nghiệm, "phản ứng của con người về tâm sinh lý và ứng xử trong điều kiện khẩn cấp khá giống nhau".

"Chúng tôi nghĩ một số điều chúng tôi học được qua nghiên cứu và vận hành có thể được vận dụng cho các thợ mỏ bị kẹt dưới lòng đất," ông nói.

Ông Duncan khen ngới phản ứng của các thợ mỏ và giới chức, nói họ có vẻ được tổ chức rất tốt.

"Họ đã làm rất nhiều cho các thợ mỏ, và trên thực tế các thợ mỏ dưới lòng đất cũng làm rất nhiều cho chính họ," ông nói.

Gia đình của các thợ mỏ dựng một trại tạm thời ở khu vực mỏ, đặt tên là Trại Hi Vọng.

Phóng viên BBC James Reynolds có mặt ở khu mỏ nằm cách Santiago khoảng 800km về hướng bắc, nói người ta dựng cho mỗi người thợ mỏ một miếu nhỏ với hình chụp, lời nhắn gửi và áo bóng đá.

Sơ đồ các bước cứu trợ

1
 


(Theo BBC)
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,