Dưới đây là danh sách 10 nhà lãnh đạo các tập đoàn kiếm được nhiều tiền nhất trong năm 2009. Một trong số các tập đoàn này làm ăn rất thuận lợi, nhưng một số khác thì lại không được tốt lắm.
1. Larry Ellison: 84,5 triệu USD. Công ty: Oracle. Tiền mặt : 6,1 triệu USD.
![]() |
Larry Ellison |
Năm 2009 có thể coi là một năm thuận buồm xuôi gió đối với vị lãnh đạo của Oracle.
Người khổng lồ trong lĩnh vực phần mềm Oracle cũng đã thắng lớn trong năm 2009, khi giành được Sun Microsystems từ tay của đối thủ cạnh tranh là IBM. Doanh thu và lợi nhuận liên tục tăng, và cổ phiếu của Oracle cũng tăng 33,2%, bỏ xa hầu hết các đối thủ khác.
Phần lớn thu nhập của Ellison đến từ các cổ phiếu thưởng và quyền mua cổ phiếu. Năm 2008, Ellison được thưởng một khoản 36 triệu cổ phiếu, một con số đáng kinh ngạc, và đút túi 543 triệu USD.
2. Ray Elliott: 3,4 triệu USD. Công ty: Boston Scientific. Tiền mặt: 4 triệu USD. Trị giá cổ phiếu thưởng và quyền mua cổ phiếu: 29,4 USD.
![]() |
Ray Elliott |
3. Ray Irani: 31,4 triệu USD. Công ty: Occidental Petroleum. Tiền mặt: 6,6 triệu USD. Trị giá cổ phiếu thưởng và quyền mua cổ phiếu: 24,8 triệu USD.
![]() |
Ray Irani |
4. Mark Hurd: 24,2 triệu USD. Công ty: Hewlett-Packard. Tiền mặt: 17,6 triệu USD. Trị giá cổ phiếu thưởng và quyền mua cổ phiếu: 6,6 triệu USD.
![]() |
Mark Hurd |
5. James Hackett: 23,5 triệu USD. Công ty: Anadarko Petroleum. Tiền mặt: 6,1 triệu USD. Trị giá cổ phiếu thưởng và quyền mua cổ phiếu: 17,4 triệu USD.
![]() |
James Hackett |
Công ty đồng thời cũng đã thắng trong một vụ kiện quan trọng vào tháng 10, nhờ đó Anadarko thu được 350 triệu USD.
6. A.G.Lafley: 23,5 triệu USD. Công ty: Procter & Gamble. Tiền mặt: 5,6 triệu USD. Trị giá cổ phiếu thưởng và quyền mua cổ phiếu: 17,9 triệu USD.
![]() |
A.G.Lafley |
Lafley, người vừa nhận chức chủ tịch và CEO của P& G trong năm 2000, đã nghỉ hưu vào tháng 2 vừa qua.
7. William Weldon: 22,8 triệu USD. Công ty: Johnson & Johnson. Tiền mặt: 14,8 triệu USD. Trị giá cổ phiếu thưởng và quyền mua cổ phiếu: 8 triệu USD.
![]() |
William Weldon |
8. Miles White: 21,9 triệu USD. Công ty: Abbott Laboratories. Tiền mặt: 6,5 triệu USD . Trị giá cổ phiếu thưởng và quyền mua cổ phiếu: 15,4 triệu USD.
![]() |
Miles White |
9. Bob Iger: 21,6 triệu USD. Công ty : Walt Disney. Tiền mặt: 12 triệu USD. Trị giá cổ phiếu thưởng và quyền mua cổ phiếu: 9,6 triệu USD.
![]() |
Bob Iger |
10. Samuel Palmisano: 21,2 triệu USD. Công ty: IBM. Tiền mặt: 7,6 triệu USD. Trị giá cổ phiếu thưởng và quyền mua cổ phiếu: 13,5 triệu USD.
![]() |
Samuel Palmisano và tổng thống Mỹ Barack Obama |
Công ty cho biết thêm “Ngài Palmisano đã đóng góp 63.000 USD cho quỹ quốc tế IBM để tài trợ cho trường đại học Columbia”.
- Minh Thu (Theo BBC)