221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
1243999
Rùng rùng tăng giá, từ gas đến ôtô
0
Article
null
Rùng rùng tăng giá, từ gas đến ôtô
,

 - Giá gas tăng thêm từ 14.000-18.000 đồng/bình từ ngày 1/11, trong khi ôtô nhập khẩu tăng thêm vài nghìn USD/chiếc.. là những điểm nóng trên thị trường trong nước tuần qua.

Gas lên giá. Sau một thời gian dài ổn định, hôm 1/11, các công ty kinh doanh gas đã đồng loạt tăng giá bán lẻ trong nước từ 14.000-18.000 đồng/bình loại 12kg. Giá gas của Saigon Petro tăng 14.000 đồng, như vậy, giá bán lẻ tới tay người tiêu dùng là 240.000 đồng/bình.

Trong khi, một số hãng như Saigon Gas, Elf gas... tăng thêm 18.000 đồng/bình. 

Mô tả ảnh.
Dự kiến giá nguyên liệu chất đốt còn tăng tiếp. (Ảnh: Thanhnien)

Theo giới kinh doanh, với mức tăng giá gas thế giới thêm 75 USD/tấn, thì giá gas trong nước tương ứng tăng 18.000 đồng. Các chuyên gia cho rằng, từ giờ đến cuối năm, giá nguyên liệu chất đốt sẽ còn tiếp tục tăng.

Năm 2010 thừa 20 triệu tấn xi măng. Bộ Xây dựng cho biết, năm 2010, mặt hàng xi măng không có biến động lớn. Tuy nhiên, theo ông Trần Việt Thắng, Phó Tổng giám đốc TCT Công nghiệp Xi măng Việt Nam, “có thể thừa đến gần 20 triệu tấn, do từ cuối năm nay và năm 2010 sẽ có thêm khoảng 20 triệu tấn từ những dự án mới đưa vào hoạt động”.

Lãi suất huy động VND và USD đều tăng. NHNN cho biết, tuần qua, lãi suất huy động VND và USD của một số ngân hàng đều tăng khoảng 0,2-0,4%/năm. Cụ thể, Agribank, BIDV, Vietcombank điều chỉnh tăng lãi suất từ 0,2-0,3%/năm. ACB, Techcombank, Eximbank, VIB, Đông Á… điều chỉnh tăng từ 0,2-0,4%/năm.

Đồng thời, lãi suất huy động USD cũng tăng khoảng từ 0,2-0,4%/năm; trong đó Vietcombank điều chỉnh tăng từ 0,3-0,4%/năm ở hầu hết các kỳ hạn, Agribank điều chỉnh tăng khoảng 0,2%/năm đối với các kỳ hạn dưới 12 tháng, một số ngân hàng TMCP điều chỉnh với mức tăng từ 0,2-0,4%/năm.

Tăng cước vận tải đi châu Âu. Từ ngày 1/11, cước phí các tuyến từ châu Á (trong đó có Việt Nam) đi châu Âu và ngược lại sẽ tăng thêm 100 USD/TEU (1 TEU tương đương container 20 feet). Ngoài tăng cước, các hãng vận tải còn thu thêm phụ phí do chi phí nhiên liệu tăng.

Hợp đồng xuất khẩu gạo tăng nhanh. Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam đã ký xuất khẩu được 6 triệu tấn gạo cho cả năm 2009. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, lượng hợp đồng xuất khẩu tăng nhanh là nhờ nhu cầu nhập khẩu của các nước châu Phi và Trung Đông tăng.

Thêm hãng ôtô vào Việt Nam. Hai nhãn hiệu ôtô lớn của Đức là Audi và Volkswagen vừa mở phòng trưng bày, chỉ định nhà phân phối dòng sản phẩm mới tại Hà Nội. Hai thương hiệu này chưa lắp ráp xe tại Việt Nam mà chủ yếu đưa xe nhập khẩu vào Việt Nam. 

Audi ra mắt mẫu sedan cỡ nhỏ dung tích xi lanh 1.8L, trang bị hộp số tự động 8 cấp, đèn pha xenon Plus... (Ảnh: Trần Thủy) 
Audi ra mắt mẫu sedan cỡ nhỏ dung tích xi lanh 1.8L, trang bị hộp số tự động 8 cấp, đèn pha xenon Plus... (Ảnh: Trần Thủy) 

Nhân sự kiện này, Volkswagen và Audi cũng đã ra mắt các mẫu xe mới. Cụ thể, Volkswagen giới thiệu 4 mẫu xe gồm New Beetle giá 1,116 tỷ đồng, Passat giá 1,399 tỷ đồng, Tiguan giá 1,525 tỷ đồng và Touareg giá 2,222 tỷ đồng. Còn Audi giới thiệu mẫu Audi A4 2009 có giá 1,494 tỷ đồng.

Nhật Bản chính thức mở cửa cho thanh long Việt Nam. Như vậy, thanh long sẽ là trái cây tươi đầu tiên của Việt Nam được phép xuất vào thị trường Nhật sau 4 năm chuẩn bị. Dự kiến, tháng 11, công ty Yasaka sẽ xuất khẩu lô thanh long đầu tiên sang Nhật bằng đường không.

Giá xe ôtô tăng. Việc tính thuế quản lý rủi ro đối với ôtô nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành mới đây đã khiến giá các dòng xe nhập tăng từ một đến vài nghìn USD mỗi chiếc.

Tại TP.HCM, giá ôtô đồng loạt tăng giá trên dưới 5%. Ví dụ, Toyota Corolla Altis đời 2009, tăng bình quân 2000-2.500 USD/chiếc, lên mức giá 42.500-43.000 USD. Lexus RX 350 đời 2009 giá 120.000 USD/chiếc, nay tăng thêm 5.000 USD/chiếc.

Mía đường tăng giá. Giá bán buôn đường tinh luyện của các nhà máy từ 14.200-14.500 đồng/kg, tăng 300-700 đồng/kg so với tháng 10/2009. Giá bán lẻ tại TP.HCM từ 16.000-17.000 đồng/kg, còn tại các trung tâm thương mại, siêu thị là 17.700-18.000 đồng/kg.

Hiện tại, giá mía nguyên liệu khu vực ĐBSCL từ 700-780 đồng/kg, cao kỷ lục từ khoảng chục năm nay. Chỉ vài tuần qua, giá mía tăng từ 700 lên 780 đồng/kg, có nơi mía tốt, giá 850 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, giá cao su xuất khẩu sang Trung Quốc đang tăng khá mạnh, lên mức 14.900 NDT/tấn. Giá cao su xuất khẩu tại cửa khẩu Móng Cái dự báo có thể tăng thêm trong tháng 11. Không chỉ tăng giá, lượng cao su xuất khẩu đã tăng đột biến.

Từ trung tuần tháng 10 tới nay, nhiều ngày khối lượng cao su giao dịch đã đạt từ 1.000-1.400 tấn. Mức trung bình trong cả tuần trước đó là hơn 800 tấn/ngày. Bộ Công Thương dự báo, lượng cao su xuất khẩu sẽ vào khoảng 1.000 tấn/ngày trong các tuần tới.

  • Đ.T (theo VNN, TTXVN, Dân Trí, SGTT, Đất Việt)
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,