221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
1237924
Chứng khoán châu Á đỏ rực
0
Article
null
Chứng khoán châu Á đỏ rực
,

Thị trường chứng khoán châu Á chìm sâu ngay trong phiên giao dịch đầu tuần (28/9) sau khi những số liệu đáng thất vọng về nền kinh tế Mỹ được công bố. Giới đầu tư lo ngại về khả năng hồi phục kinh tế của "đầu tàu" thế giới.

Chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương giảm 1,8% xuống 115,71 điểm tại thị trường Tokyo. Chỉ số này đã tăng được 64% trong vòng 6 tháng qua, từ mức thấp kỷ lục hôm 9/3.

Mô tả ảnh.
Chứng khoán châu Á đỏ rực phiên đầu tuần. (Ảnh: Piaohong)

Các báo cáo về hoạt động sản xuất và doanh số nhà bán được Mỹ công bố hôm 25/9 đã "đổ thêm dầu" vào những lo lắng của nhà đầu tư về triển vọng hồi phục của nền kinh tế lớn nhất thế giới, khiến chứng khoán Mỹ mất điểm phiên chốt tuần qua.

Bộ Thương mại Mỹ công bố số lượng đơn đặt hàng tiêu dùng bền tháng 8/2009 giảm 2,4%, sâu nhất từ tháng 1/2009. Các công ty không có nhiều động lực đầu tư vào nhà xưởng, thiết bị trong khi năng lực sản xuất thừa đã lên mức kỷ lục.

Báo cáo này đã củng cố thêm dự báo mới đây của Cục Dự trữ liên bang Mỹ về khả năng kinh tế nước này sẽ hồi phục yếu. Morgan Stanley đã hạ dự báo tăng trưởng GDP Mỹ quý 3/2009 xuống 3,2% từ mức 3,7% đưa ra trước đó.

Doanh số bán nhà mới tháng 8/2009 tăng 0,7% lên 429.000 căn, nhưng vẫn thấp hơn dự tính của giới phân tích (440.000 căn). Thêm vào đó, giá nhà mới trong tháng 8 trung bình giảm 9,5% so với tháng 7, mức sâu nhất kể từ năm 1963 tới nay. Số căn hộ có giá dưới 150.000USD chiếm phần lớn trên thị trường.

Kinh tế Mỹ "không hồi phục nhanh như ta tưởng", Jackson Wong, Phó Chủ tịch Công ty chứng khoán Tanrich ở Hồng Kông, nhận xét. Hơn nữa, việc đồng Yen Nhật tăng giá "đã gây ra những tác động tâm lý tiêu cực đến các thị trường khác", ông nói thêm,

Chỉ số chứng khoán Nikkei 225 của thị trường Nhật Bản giảm 256,46 điểm, tương đương giảm 2,5%, xuống còn 10.009,52 điểm Chỉ số chứng khoán Hang Seng của thị trường Hồng Kông giảm 435,99 điểm, tương đương giảm 2,1%, xuống 20.588,41 điểm.

Chỉ số chứng khoán Kospi của thị trường Hàn Quốc giảm 0,9%. Chỉ số chứng khoán Shanghai Composite của thị trường Trung Quốc giảm tới 2,65%. Chỉ số chứng khoán S&P/ASX 200 của thị trường Australia giảm 0,8%. Chỉ số chứng khoán Singapore giảm 1,3%.

Phiên giao dịch cuối tuần trước (25/9) trên thị trường New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 42,25 điểm, tương đương giảm 0,4%, xuống 9.665,19 điểm. Chỉ số Nasdaq hạ 0,8% xuống 2.090,92 điểm.

Sáng 28/9, đồng USD tiếp tục giảm so với đồng Yen, khi đứng ở mức 88,22 Yen/USD, thấp nhất kể từ tháng 12/2008 tới nay. Chốt phiên 25/9, đồng Yen đã tăng giá 2% lên 89,51 Yen/USD.

"Đồng Yen quá mạnh sẽ tác động không tốt cho nền kinh tế Nhật Bản", Conita Hung, quan chức tập đoàn tài chính Delta Asia tại Hồng Kông, nhận định. Theo đó, đồng Yen tăng giá sẽ kéo lùi lợi nhuận của các nhà xuất khẩu Nhật Bản.

Trong khi đó, giá dầu thô giảm nhẹ. Dầu thô giao tháng 11 giảm 58 xu xuống còn 65,44 USD/thùng trên thị trường New York. Phiên giao dịch hôm 25/9, giá dầu tăng 13 xu lên 66,02 USD/thùng.

  • Việt Hà (theo Bloomberg, AP)
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,