221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
1237057
Cổ phiếu vận tải biển Trung Quốc sụt giá
0
Article
null
Cổ phiếu vận tải biển Trung Quốc sụt giá
,

Mặc dù chỉ số chung của khu vực tăng nhẹ, nhưng hầu hết các thị trường chính đều giảm điểm khi chốt phiên giao dịch hôm nay (23/9). Đáng chú ý, cổ phiếu ngành vận tải biển Trung Quốc mất giá mạnh.

Chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương, không tính thị trường Nhật Bản, tăng 0,4% lên 394,82 điểm vào lúc 3h44 chiều tại Hồng Kông. Chỉ số này, bao gồm cả Nhật Bản, đã hồi phục 69% từ mức thấp kỷ lục hôm 9/3.

Mô tả ảnh.
Cổ phiếu của hãng vận tải biển lớn nhất thế giới, China Cosco, giảm tới 3% trong phiên giao dịch ngày 23/9. (Ảnh: Businessweek)

Chỉ số chứng khoán Kospi của thị trường Hàn Quốc giảm 0,4%, tương đương 7,41 điểm, chốt ở 1.711,47 điểm.

Chỉ số chứng khoán Shanghai Composite của thị trường Trung Quốc giảm 1,9%, tương đương 54,83 điểm, xuống 2.842,72 điểm.

Chỉ số chứng khoán Hang Seng của thị trường Hồng Kông giảm 0,5%, tương đương 105,62 điểm, xuống 21.595,52 điểm.

Trong khi các chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng 1,5%; NZX 50 của New Zealand tăng 0,2%.

Nhóm cổ phiếu ngành vận tải biển Trung Quốc mất điểm mạnh trong phiên giao dịch 23/9. China Cosco, hãng khai thác vận tải biển lớn nhất thế giới, giảm 3% xuống 12,62 Nhân dân tệ tại Thượng Hải. China Shipping Container Lines, giảm 1,6% xuống 3,08 Nhân dân tệ.

Trong số các mã tăng điểm, đáng chú ý có cổ phiếu của Billabong International, nhà sản xuất đồ lướt sóng lớn nhất Australia, tăng 3,1% lên 11,12 đôla Australia. Woodside, nhà sản xuất dầu mỏ và khí đốt lớn thứ hai Australia tăng 5,1% lên 52,11 đôla Australia. 

Cổ phiếu của Fairfax Media, công ty xuất bản báo chí lớn thứ 2 Australia, tăng 4,6% lên 1,695 đôla Australia. Kia Motors, hãng sản xuất ôtô lớn thứ hai của Hàn Quốc tăng 2,5% lên 18.150 won.

Hôm 22/9, Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) đã nâng mức dự báo tăng trưởng bình quân tại các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á trong năm 2009 lên 3,9% từ mức dự đoán 3,4% hồi tháng 3, đồng thời tăng mức dự báo tăng trưởng năm 2010 từ 6% lên 6,4%.

Tuy nhiên, ADB cảnh báo sự phục hồi trong khu vực vẫn chưa bền vững và các nhà hoạch định chính sách có nguy cơ làm chệch hướng tăng trưởng nếu rút lại các chính sách kích cầu quá sớm.

ADB trong báo cáo triển vọng kinh tế thường niên của mình, cho biết: “Động lực chính cho sự hồi sinh của nền kinh tế là các chính sách tiền tệ và tài chính mở rộng của các chính phủ trong khu vực, đặc biệt là tại Trung Quốc và Ấn Độ".

ADB dự báo tăng trưởng năm 2009 của Trung Quốc ước đạt 8,2% và tiếp tục tăng tốc lên 8,9% trong năm 2010. Ấn Độ sẽ đạt tốc độ tăng trưởng lần lượt 6% và 7% trong năm nay và năm kế tiếp.

  • Việt Hà (theo Bloomberg, AP)
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,