221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
1235722
Giá nước sạch tăng từ 4.000-12.000 đồng/m3
1
Article
null
Giá nước sạch tăng từ 4.000-12.000 đồng/m3
,

 - Sau 4 năm rưỡi "giậm chân tại chỗ", nước sạch tại Hà Nội sắp tới sẽ tăng với mức giá tối thiểu 4.000 đồng/m3, tối đa 12.000 đồng/m3...

nước là nguồn sống

Nước là nguồn sống (Ảnh: Jethuynh)

Theo phương án điều chỉnh giá vừa được liên sở Hà Nội báo cáo Thành phố, nước sinh hoạt vẫn được tính theo biểu lũy tiến, trong đó 16m3 đầu tiên được đề nghị tăng thành 4.000 đồng/m3 (trước là 2.800 đồng);

Từ trên 16 - 20m3 giá 4.700 đồng/m3 (trước là 3.500 đồng); trên 20 - 35m3 giá 5.700 đồng/m3 (trước là 5.000 đồng) và trên 35m3 khách hàng phải trả 9.400 đồng/m3 (trước là 7.500 đồng).

Tương tự, nước sử dụng cho các cơ quan hành chính sự nghiệp và sự nghiệp sẽ tăng thành 5.700 đồng/m3, cho đơn vị sản xuất 7.000 đồng/m3 và cho mục đích kinh doanh 12.000 đồng/m3.

Đặc biệt, trước đây nước sử dụng cho mục đích công cộng không bị thu tiền, tuy nhiên sắp tới sẽ phải chịu 4.700 đồng/m3.

Các mức giá này đã bao gồm thuế VAT và phí bảo vệ môi trường. 

Đáng chú ý, theo bà Phạm Ngọc Bảo - Phó Ban giá thị trường Tổ liên ngành TP Hà Nội, với mức giá mới - người sử dụng nước không phải trả chi phí đấu nối từ đường ống dịch vụ vào nhà (trước đây khách hàng phải tự bỏ tiền lắp đặt cụm đấu nối và đồng hồ đo nước khoảng 1,5 triệu đồng/cụm).

"Khoản chi phí này tính bình quân 15.600 đồng/tháng trong 8 năm tương đương 96 tháng. Các khách hàng được sửa chữa, thay thế miễn phí đồng hồ đo nước hỏng, thiếu chính xác" - Tổng Giám đốc Cty TNHH một thành viên nước sạch Hà Nội Nguyễn Như Hải khẳng định.

Cũng theo ông Hải, giá nước sạch Hà Nội bốn năm rưỡi nay vẫn "áp" theo Quyết định 36/2005/QĐ-UB ngày 15/3/2005 của UBND TP, được Nhà nước bao cấp "nặng" và chưa tính đúng, tính đủ các chi phí sản xuất, chống thất thoát, cải tạo hệ thống, lãi vay, khấu hao, tiền thuê đất...

Mức giá hiện nay (chưa tăng) cũng không bao gồm chi phí đấu nối cho khách hàng, trong khi Nghị định 117/2007/NĐ-CP của Chính phủ ban hành tháng 7/2007 qui định đơn vị cung cấp nước sạch có trách nhiệm đầu tư đồng bộ đến điểm đấu nối cho khách hàng sử dụng, bao gồm cả đồng hồ đo nước.

"Ước tính, để phát triển 50.000 khách hàng mới, với chi phí bình quân 1,5 triệu đồng/cụm đấu nối sẽ phải đầu tư 75 tỉ đồng" - cán bộ tổ liên ngành cho biết, đồng thời khẳng định với mức giá mới, khách hàng có quyền được thay đồng hồ đo nước trung bình 5 năm/lần mà không phải trả thêm khoản nào.

Được biết, đợt tăng giá này mới là điểm khởi đầu của lộ trình giảm dần trợ giá từ Nhà nước đối với lĩnh vực kinh doanh nước sạch.

Riêng với Hà Nội, việc tăng giá, tính đúng, tính đủ chi phí kinh doanh vào giá còn hàm chứa "thông điệp" không khuyến khích sử dụng nhiều nước, bởi ngoài dự án duy nhất khai thác nước mặt sông Đà cung cấp cho khu vực dân cư phía tây nam Thủ đô - hiện các công ty kinh doanh nước sạch tại Hà Nội đều "trông đợi" vào nguồn nước ngầm đang có nguy cơ cạn kiệt.

Thời điểm chính thức bắt đầu lộ trình tăng giá nước sạch (trên) sẽ được quyết định bởi UBND TP Hà Nội.

  • Tràng An Nguyễn
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,