221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
1234478
Chứng khoán châu Á lỡ nhịp ngày "vàng"
0
Article
null
Chứng khoán châu Á lỡ nhịp ngày 'vàng'
,

Kết thúc phiên giao dịch ngày "vàng" 9/9, các thị trường chứng khoán chủ chốt ở châu Á quay đầu giảm điểm. Giá cổ phiếu của một loạt công ty lớn trong khu vực mất giá mạnh.

Chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương giảm 0,8%, xuống 115.02 điểm vào lúc 3h59 chiều tại Tokyo. Phiên giao dịch trước đó, chỉ số này đã chốt ở mức cao nhất kể từ ngày 24/9/2008. MSCI khu vực đã tăng 63% trong 6 tháng qua, từ mức thấp nhất trong vòng 5 năm thiết lập ngày 9/3.

Mô tả ảnh.
Chứng khoán khu vực lại quay đầu giảm giá. (Ảnh: Telegraph)

Chỉ số chứng khoán Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,8% xuống 10.312,14 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,7%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 1,04%. Chỉ số A&P/ASX 200 của Australia giảm 0,3%. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 0,54%.

Tại Hồng Kông, giá cổ phiếu của Alibaba.com, công ty quản lý trang thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc, giảm 4,6% xuống  20,65 đôla Hồng Kông/cp, sau khi lãnh đạo hãng này, ông Jack Ma, bán ra 13 triệu cổ phiếu với giá trung bình 20,78 đôla Hồng Kông/cp.

Cổ phiếu của Lenovo, nhà sản xuất máy tính cá nhân lớn nhất Trung Quốc, giảm 5,2% xuống còn 3,47 đôla Hồng Kông/cp.

Tại Tokyo, giá cổ phiếu của Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ giảm 3% xuống 5.276 yen/cp. Cổ phiếu của tập đoàn tài chính Sumitomo Mitsui giảm 2,7% xuống còn 3.610 yen/cp. Ngân hàng Yokohama giảm 2,6% xuống 479 yen/cp.

Trung Quốc đã tăng trưởng mạnh trong quý 2, khi nước này trở thành nền kinh tế lớn đầu tiên hồi phục từ cuộc suy thoái toàn cầu. Sản xuất công nghiệp bắt đầu tăng trở lại ở Nhật Bản. Và kết quả một cuộc điều tra vừa công bố hôm 8/9 cho thấy, niềm tin thương mại ở Australia tăng lên mức cao nhất trong vòng 6 năm qua.

Tuy nhiên, theo Naoteru Teraoka, một quan chức thuộc công ty quản lý tài sản Chuo Mitsui, "chúng ta đang trông thấy những dấu hiệu hồi phục kinh tế nhưng chưa rõ sự hồi phục này sẽ kéo dài trong bao lâu và nhanh hay chậm".

Trong phiên giao dịch ngày 9/9, nhóm cổ phiếu của một số công ty khai khoáng tăng điểm nhờ giá vàng trong phiên giao dịch ngày 8/9 tăng vọt lên 1.009,70 USD/ounce trên thị trường New York, mức cao nhất kể từ tháng 3/2008. Chỉ số 6 kim loại chính trên thị trường London tăng 2,4% lên mức cao nhất kể từ ngày 13/8.

Giá cổ phiếu của tập đoàn Rio Tinto, hãng khai khoáng lớn thứ 3 thế giới, tăng 0,7% lên 58,18 đôla Australia. Cổ phiếu của tập đoàn Inpex, nhà khai thác dầu lớn nhất Nhật Bản, tăng 3,9% lên 770.000 yen/cp.

  • Việt Hà (theo Bloomberg)
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,