221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
1233717
Chứng khoán châu Á biến động trái chiều
0
Article
null
Chứng khoán châu Á biến động trái chiều
,

Phiên giao dịch cuối tuần (4/9), các thị trường chứng khoán châu Á thăng giảm thất thường. Mặc dù tăng nhẹ, nhưng nhìn chung, chỉ số khu vực đã có tuần giảm điểm thứ 3 trong 5 tuần qua.

Chỉ số chứng khoán MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương tăng 0,1% lên 112,62 điểm vào lúc 4h10 chiều tại Tokyo, cứ 5 cổ phiếu giảm điểm thì có 4 cổ phiếu tăng.

Chỉ số này đã hạ 1,1% trong tuần này. Tính từ mức thấp nhất trong 5 năm thiết lập hôm 9/3, MSCI khu vực đã tăng 60%.

Các thị trường tăng giảm đan xen lẫn nhau. (Ảnh: Nikkei)
Các thị trường tăng giảm đan xen lẫn nhau. (Ảnh: Bloomberg)

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,3%. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 0,58%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 2,8%.

Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng 0,1%. Chỉ số Taiex của Đài Loan tăng 0,7%. Chỉ số Bombay SE Sensitive của Ấn Độ tăng 2,08%.

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,29%. Chỉ số Straits Times của Singapore tăng 0,27%.

Giá cổ phiếu của Seven & I, hãng điều hành chuỗi cửa hàng tự chọn lớn nhất thế giới, giảm 2,3% tại Tokyo. Công ty bán dẫn Hynix, nhà sản xuất chíp máy tính thứ 2 thế giới, giảm 5,7% tại Seoul.

Trong khi, cổ phiếu của tập đoàn khai khoáng Zijin, nhà khai thác vàng lớn nhất Trung Quốc, tăng 3,8%, nhờ giá kim loại này vọt lên mức cao nhất trong vòng 6 tháng qua.

Kết thúc phiên giao dịch hôm 3/9, giá vàng trên thị trường New York đã tăng vọt lên mức 999,50 USD/ounce, do dự báo đồng đôla suy yếu sẽ làm tăng mạnh nhu cầu đầu tư sang các loại kim loại quý hiếm.

Chỉ số giá của 6 kim loại quý trên thị trường London tăng 1,6%, mức cao nhất từ ngày 28/8.

Việc chỉ số MSCI khu vực tăng mạnh từ tháng 3 tới nay là do các số liệu về kinh tế và lợi nhuận đã giúp giới đầu tư lạc quan cho rằng giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu đã qua đi.

Tuần này, cơ quan thống kê Australia cho biết, tăng trưởng GDP quý 2 của nước này cao hơn dự báo. Bộ Thương mại Nhật Bản hôm 31/8 công bố, sản lượng công nghiệp tăng 1,9% so với tháng 6, cũng cao hơn dự đoán của giới phân tích.

  • Việt Hà (theo Bloomberg)
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,