221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
1231118
Các thị trường châu Á đồng loạt tăng điểm
0
Article
null
Các thị trường châu Á đồng loạt tăng điểm
,

Ngày 20/8, các thị trường chủ chốt ở châu Á đồng loạt tăng điểm, nhờ chứng khoán Trung Quốc hồi phục mạnh.

Thị trường Trung Quốc vốn giảm 20% trong hai tuần trở lại đây, đã bất ngờ hồi phục mạnh, nhờ giá một số cổ phiếu ngành năng lượng tăng vọt trước thông tin giá dầu thế giới ở mức cao.

Chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình Dương tăng 1,2%, lên 111,67 điểm, vào lúc 4h36 chiều tại Tokyo. Chỉ số này đã tăng 58% từ mức thấp nhất trong hơn 5 năm thiết lập ngày 9/3.

Mô tả ảnh.
Chứng khoán Trung Quốc hồi phục mạnh 4,52%. (Ảnh: Chinadaily)

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,8%, tương đương 179,41 điểm lên 10.383,41 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 1,88%, tương đương 374,63 điểm, lên 20.328,86 điểm.

Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 4,52%, tương đương 126 điểm, lên 2.911,58 điểm. Phiên giao dịch liền trước, chỉ số này đã sụt giảm tới 4,3%.

Đáng chú ý trong số các cổ phiếu tăng giá, Brambles, nhà cung cấp tấm nâng hàng lớn nhất thế giới, tăng 3,6% lên 7,15 đôla Australia. Hãng bảo hiểm bất động sản và tai nạn lớn nhất Australia, QBE, tăng 6,4% lên 22,06 đôla Australia.

Công ty ôtô Isuzu, hãng sản xuất xe thương mại lớn thứ 3 ở Nhật, tăng 5,4% lên 197 yen. PetroChina, công ty sản xuất dầu lớn nhất Trung Quốc, tăng 6,9% lên 13,88 Nhân dân tệ.

Trong số các cổ phiếu giảm giá, Công ty China Mobile hạ 0,7% xuống còn 82,50 đôla Hồng Kông, CSL Ltd, nhà sản xuất các sản phẩm huyết thanh lớn thứ hai thế giới và Công ty Boral, nhà kinh doanh vật liệu xây dựng hàng đầu Australia, giảm hơn 3%.

Theo số liệu do Bloomberg tập hợp, một phần ba trong số 515 doanh nghiệp thuộc chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình Dương đã báo cáo kết quả kinh doanh với mức lợi nhuận đạt được vượt xa dự đoán của giới chuyên gia kinh tế, trong khi 18% thông báo không đạt.

Hôm nay (20/8), giá dầu thô giao tháng 9 tăng 4,7% lên 72,42 USD/thùng trên thị trường giao dịch New York. Dự trữ dầu của Mỹ đã giảm 8,4 triệu thùng hồi tuần trước, nhiều nhất kể từ tuần kết thúc ngày 23/5/2008, theo báo cáo của Bộ Năng lượng nước này.

  • Đ.T (theo Bloomberg)
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,