221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
1225211
Cổ phiếu đồng loạt lao dốc, VN-Index xuống sát 410 điểm
0
Article
null
Cổ phiếu đồng loạt lao dốc, VN-Index xuống sát 410 điểm
,
  - Trái ngược với không khí ấm lên đối chút trong tuần trước, mở cửa phiên giao dịch sáng nay (20/7), cổ phiếu trên cả hai sàn TP.HCM và Hà Nội đồng loạt lao dốc trong bối cảnh có khá nhiều tin xấu đến với thị trường.

“Tâm lý bi quan đang rất mạnh. Thị trường chứng khoán trong nước phiên cuối tuần trước giảm nhẹ trong khi thị trường quốc tế tăng mạnh. Động thái kìm chế lạm phát sớm
của Ngân hàng Nhà nước khiến chúng ta khó có thể có được sự hồi phục sớm của thị trường”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Giám đốc Khối Phân tích & Tư vấn Đầu tư của CTCP Chứng khoán Thăng Long  nhận định.

Nhiều nhà đầu tư lo ngại quyết định hạ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng sẽ kéo TTCK đi xuống. (Ảnh: LAD)
Nhiều nhà đầu tư lo ngại quyết định hạ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng sẽ kéo TTCK đi xuống. (Ảnh: LAD)

Thị trường chứng khoán mở cửa phiên giao dịch đầu tuần còn chịu ảnh hưởng của một số yếu tố khác như: Tâm lý e dè, thận trọng của nhà đầu tư trong nước kéo dài trong 2 tuần qua, sức cầu yếu, nợ xấu ngân hàng gia tăng.


Đóng cửa phiên giao dịch 20/7, chỉ số VN-Index giảm 15,79 điểm (-3,68%) xuống 412,88 điểm.

Giao dịch tăng khoảng 15% lên 28,4 triệu đơn vị, trị giá 915,3 tỷ đồng.

Trong 162 cổ phiếu và 4 chứng chỉ quỹ trên sàn HOSE, có 151 mã giảm giá, 14 mã tăng giá và 2 mã đứng giá.

Cả cổ phiếu có vốn hoá lớn nhất thị trường đều giảm giá, trong đó cổ phiếu mới lên sàn hôm 16/7 CTG của VietinBank tiếp tục giảm sàn xuống còn 36.200 đồng/cp.

Cổ phiếu SSI của Chứng khoán Sài Gòn cũng giảm sàn xuống còn 56.000 đồng/cp.

“Thị trường đón nhận một lúc quá nhiều tin xấu. Hơn thế, mưa lớn gây ngập trên diện rộng tại Hà Nội sáng nay khiến giao thông rối loạn cả buổi, cũng góp phần khiến giao dịch trên các sàn sụt giảm”, - ông Hoà - một nhà đầu tư tại Thanh Xuân cho biết.

Được biết, ngày 17/7/2009, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hạ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng từ 30%  xuống còn 25% trong năm 2009. Đồng thời, quy định mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng giảm từ mức 3,6%/năm xuống còn 1,2%/năm, bắt đầu áp dụng từ ngày 1/8/2009.

Bên cạnh đó, tính tới cuối tháng 6/2009, nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt Nam tăng lên 2,52% - so với mức 2,17% cuối 2008.

Đây là một thông tin gây lo ngại đối với nhiều nhà đầu tư, bởi khi nợ xấu tăng, nhất là cho vay đối với chưứng khoán, thì khi thị trường chứng khoán giảm có thể sẽ lại diễn ra giải chấp như năm ngoái. 
  • Hà Linh
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,