221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
1221664
Tăng 3% kim ngạch xuất khẩu cũng rất khó
0
Article
null
Tăng 3% kim ngạch xuất khẩu cũng rất khó
,

 - Mặc dù Quốc hội đã thông qua mục tiêu xuất khẩu năm 2009 điều chỉnh giảm từ tăng trưởng 13% xuống còn 3%, nhưng theo Bộ Công Thương, mục tiêu này cũng rất khó thực hiện.

Bộ Công Thương cho biết, với tỷ lệ này, kim ngạch xuất khẩu cả năm sẽ phải đạt 64,68 tỷ USD.

Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm 2009, cả nước mới xuất khẩu 27,61 tỷ USD. Kết quả này chỉ bằng 39% mục tiêu ban đầu và 43% so với kế hoạch đã điều chỉnh.

Xuất khẩu dệt may có tín hiệu hồi phục. (Ảnh: Phan Hùng)

Như vậy, 6 tháng cuối năm, cả nước sẽ phải đạt kim ngạch xuất khẩu trên 37 tỷ USD. Bình quân mỗi tháng phải đạt gần 6,2 tỷ USD.

Bộ Công Thương đánh giá, đây là con số rất cao. Nếu không có giải pháp thật quyết liệt thì mục tiêu điều chỉnh trên sẽ khó thực hiện được.

Có 2 nguyên nhân cho mối lo ngại này, đó là giá xuất khẩu giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2008 và nhiều thị trường xuất khẩu lớn vẫn bị thu hẹp.

Cho đến nay, ngoại trừ thị trường châu Âu có mức tăng trưởng dương, khoảng 22,2%, các thị trường khác đều giảm mạnh.

Giá xuất khẩu bình quân 6 tháng đầu năm nay cũng vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm trước và tập trung chủ yếu ở những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. 

Điển hình là mặt hàng dầu thô, xuất khẩu về lượng tăng tới 23,47%, nhưng giá giảm tới 53% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tín hiệu tốt lành nhất hiện nay là nền kinh tế Mỹ có dấu hiệu hồi phục, giá dầu thô, giá xuất khẩu nông sản có xu hướng tăng nhưng vẫn không thể bằng năm 2008.

Các giải pháp để hồi phục xuất khẩu đang được Bộ Công Thương nỗ lực triển khai. Trong đó, chủ yếu là phối hợp với các hiệp hội ngành hàng, tăng cường triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, khai thác thị trường mới.

Đồng thời, Bộ Công Thương sẽ phối hợp Bộ Tài chính để có chính sách thuế xuất, nhập khẩu linh hoạt, hỗ trợ tối đa sản xuất trong nước và xuất khẩu.

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (Bộ KH-ĐT) dự báo, xuất khẩu năm nay của Việt Nam sẽ tăng trưởng “âm” so với năm 2008.

Theo kịch bản lạc quan, GDP tăng 5,56%, giá dầu thô 60 USD/thùng, tăng trưởng xuất khẩu âm 7,2%.

Theo kịch bản cơ bản, GDP tăng 4,69%, giá dầu thô 55 USD/thùng, tăng trưởng xuất khẩu âm 12,2%.

Theo kịch bản bi quan, GDP tăng 3,39%, giá dầu thô 40 USD/thùng, tăng trưởng xuất khẩu âm 25,5%.

  • Phạm Huyền

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,