221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
1220255
Tiêu điểm tuần qua: Ngất ngưởng giá sữa
0
Article
null
Tiêu điểm tuần qua: Ngất ngưởng giá sữa
,

 - Một số mặt hàng trong nước tuần qua như gas, nguyên liệu nhựa đã tăng giá. Đáng chú ý nhất là việc sữa ngoại được bán với giá cao gấp 2-2,5 lần so với giá vốn. Dự kiến trong thời gian tới, giá thép nội có thể tăng thêm, giá hàng hóa tại các siêu thị khả năng sẽ tăng nhẹ.

(Ảnh: Ibla)

Ngân hàng Nhà nước tuyên bố giữ nguyên lãi suất cơ bản 7%. Một số mức lãi suất áp dụng từ ngày 01/7/2009 là: Lãi suất tái cấp vốn của NHNN đối với các tổ chức tín dụng là 7,0%/năm;

Lãi suất tái chiết khấu của NHNN đối với các tổ chức tín dụng là 5,0%/năm. Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của NHNN Việt Nam đối với các ngân hàng là 7,0%/năm.

Sữa ngoại bán cao gấp 2,5 lần so với giá vốn. Đó là công bố của Đoàn kiểm tra liên ngành về giá sữa do Sở Tài chính Tp.HCM chủ trì sau khi tiến hành khảo sát một số công ty sản xuất, kinh doanh sữa trên địa bàn. Kết quả cho thấy, giá sữa bột nguyên liệu hiện nay giảm gần 40% so với thời điểm cao nhất của năm 2008, nhưng giá bán ra các loại sữa thành phẩm có giá thành đắt hơn từ 220% đến 245% so với giá vốn.

Giá gas tăng thêm 24.000-25.000 đồng/bình. Cụ thể, giá gas bán lẻ đến tay người tiêu dùng của một số công ty như Saigon Petro, Vina Gas, VT Gas, Gia đình Gas... sẽ ở mức 212.000 đồng/bình 12 kg. Đối với một số vùng xa, Vina Gas sẽ áp dụng tăng giá 25.000 đồng/bình 12 kg do chi phí vận chuyển, nên giá đến tay người tiêu dùng là 213.000 đồng/bình.

Nguyên nhân của việc tăng mạnh giá gas lần này theo các công ty kinh doanh gas là do giá gas thế giới liên tục tăng cao. Cụ thể, giá hợp đồng nhập khẩu (CP) tháng 7 là 520 USD/tấn, tăng thêm tới 95 USD/tấn so với giá CP tháng 6/2009. Điều này tương ứng với giá bán lẻ của mỗi kg gas phải điều được chỉnh tăng thêm khoảng 2.000 đồng.

Nhờ giá cà phê thế giới phục hồi, giá cà phê trong nước cũng bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc. Hiện giá thu mua cà phê nhân xô trên địa bàn Đăk Lăk là 22.700 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với ngày 30/6. Tuy giá cà phê phục hồi, nhưng người dân và doanh nghiệp vẫn đang tiếp tục theo dõi và chờ đợi giá tăng trở lại.

Giá nguyên liệu nhựa tăng 10%. Do giá dầu tăng và đồng USD suy yếu nên nguồn cung nguyên liệu nhựa từ các nước cung ứng khan hiếm, khiến giá bán nguyên liệu này đã tăng 10% so với tháng trước. Hiện giá nguyên liệu nhựa PP giữ mức 1.180 - 1.200 USD.tấn, PE ở mức 1.300 USD/tấn.

Từ ngày 6/7, giảm 5% thuế nhập khẩu dầu hỏa. Bộ Tài chính vừa quyết định điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với dầu hỏa là 30%, thay cho mức 35% trước đây. Mức thuế này được áp dụng cho những tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày 6/7/2009.

(Ảnh: VNN)

>Giảm 20% giá điện giờ cao điểm sáng và bắt đầu áp dụng từ 1/8. Đây là kiến nghị của Bộ Công Thương. Theo đó, dự kiến giá điện bình quân năm 2009 sẽ giảm khoảng 0,5%, từ mức 948,5 đồng/KWh hiện nay xuống 943,7 đồng/KWh.

Khi đó, tổng doanh thu bán điện trong năm sẽ giảm khoảng 350 tỉ đồng. Đối tượng được giảm giá là các doanh nghiệp sản xuất quy mô nhỏ, mua điện ở các cấp điện từ 35/22 KV trở xuống.

Giá thép trong nước có thể tăng thêm. Giá dầu hiện đã tăng mạnh tới 1.500-1.650 đồng/kg, lít so với hồi tháng 5. Ước tính, với mỗi tấn thép tiêu hao khoảng 45-50 lít dầu thì giá thép sẽ đội thêm khoảng 60.000 đồng/tấn. Tuy nhiên, theo ông Phạm Chí Cường, Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam, nếu tăng giá nữa, thép nội sẽ mất lợi thế cạnh tranh so với thép nhập khẩu.

Đại diện một số siêu thị lớn ở Hà Nội nhận định, giá hàng hóa ở siêu thị có thể tăng nhẹ vào cuối tháng 7. Tuy vậy, ông Nguyễn Thái Dũng, Phó Tổng giám đốc BigC, cho rằng mức biến động không lớn. Phó Tổng giám đốc Fivimart Vũ Thị Hậu cũng cho hay, giá bán các loại hàng hóa ở siêu thị vẫn ổn định ít nhất trong vài tuần đầu của tháng 7 này, sau đó nếu có thay đổi thì chỉ rất nhẹ.

Mặc dù giá giấy tăng và các chi phí đầu vào khác tăng, nhưng các nhà sản xuất và phát hành lịch bloc năm nay thống nhất giữ giá bằng năm ngoái để kích cầu. Cụ thể giá bán lẻ lịch bloc năm 2010 giữ ở mức 10.000 đồng cho các loại nhỏ. Lịch trung khổ 10,5x15 in 2 màu giá 22.000 đồng/cuốn, 4 màu giá 24.000 đồng/cuốn. Lịch đại 4 màu giá 45.000 đồng/cuốn.

  • Đ.T (theo VietNamNet, TTXVN, Vneconomy)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,