221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
1194290
Khơi thông dòng khách du lịch đường bộ Trung Quốc
1
Article
null
Khơi thông dòng khách du lịch đường bộ Trung Quốc
,

 -  Đại diện Tổng cục Du lịch (Bộ VH-TT và Du lịch), các Sở VH-TT và Du lịch Lạng Sơn, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, một số doanh nghiệp du lịch vừa tổ chức đón đoàn khách du lịch Trung Quốc vào Việt Nam theo giấy thông hành, sau một thời gian bị gián đoạn.

Đoàn khách đường bộ Trung Quốc sang VN bằng giấy thông hành. 
(Ảnh: TCDL)
Theo Tổng cục Du lịch, Trung Quốc luôn được xác định là thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam.

Thời gian qua, cơ quan chức năng Việt Nam đã thực hiện hợp tác phát triển du lịch với Trung Quốc, đặc biệt là chủ trương đón khách du lịch bằng giấy thông hành xuất nhập cảnh.

Năm 2004, Bộ Công an đã ra Quyết định số 849 ban hành Quy chế về tổ chức và quản lý công dân Trung Quốc sử dụng Giấy phép nhập, xuất cảnh do Trung Quốc cấp vào Việt Nam tham quan du lịch.

Khi đó, Tổng cục đã cấp giấy phép cho 64 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế trong cả nước tham gia kinh doanh loại hình khách du lịch này.

Tuy nhiên, khi thực hiện cơ chế trên, lượng khách Trung Quốc vào Việt Nam du lịch không đạt hiệu quả như mong muốn. Đặc biệt, từ tháng 10/2005 đến nay, không có khách Trung Quốc nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị bằng giấy thông hành vào Việt Nam tham quan du lịch.

Chính vì vậy, lượng khách du lịch Trung Quốc sang Việt Nam bằng đường bộ thời gian qua giảm mạnh. Chẳng hạn, lượng khách Trung Quốc năm 2006 đến Việt Nam du lịch chỉ còn hơn 516.000 lượt, giảm tới 28% so với năm trước đó.

Những năm sau, số khách đã dần hồi phục nhờ đi qua đường hàng không, đường biển nhưng không thể với tới con số 778.400 lượt (năm 2004).

Tổng cục Du lịch đã tổ chức nhiều cuộc xúc tiến để khơi thông lại thị trường trọng điểm này.

Cụ thể, ngày 5/3/2009, Tổng cục Du lịch đã tổ chức cuộc họp với Cục A37, Cục A18 (Bộ Công an), Bộ Tư lệnh Biên phòng, các Sở VH-TT và Du lịch Lạng Sơn, Hà Nội.

Cuộc họp đi đến thống nhất thắt chặt công tác quản lý, giới hạn số lượng doanh nghiệp tham gia đón khách thí điểm (chỉ lựa chọn 10 doanh nghiệp, gồm Lạng Sơn: 2, Hà Nội: 5, Quảng Ninh: 2, Hải Phòng: 1).

Tiếp đó, các doanh nghiệp đã thảo luận và nhất trí cao sẽ đoàn kết cùng thực hiện có hiệu quả, thống nhất ký cam kết về quy chế hoạt động của nhóm như bán cùng một giá sàn với chất lượng dịch vụ như nhau, không cho đối tác nợ đọng, không đưa khách vào khách sạn treo sao giả, nghiêm cấm khách đi đánh bạc...

Sau nhiều cuộc hội đàm giữa hai bên, phía Trung Quốc cũng đã thực hiện chương trình khảo sát các tuyến du lịch cơ bản tại Hà Nội, Quảng Ninh và chính thức thông báo sẽ khai thông việc cấp giấy thông hành cho công dân Trung Quốc đi du lịch Việt Nam qua cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn).

  • Hà Yên 
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,