221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
1183474
Giữ mục tiêu ổn định giá xăng dầu
1
Article
null
Giữ mục tiêu ổn định giá xăng dầu
,

Mặc dù giá xăng dầu thế giới đang diễn biến theo xu hướng tăng, nhưng trước mắt giá xăng dầu trong nước vẫn giữ mục tiêu ổn định để bớt gánh nặng lên các doanh nghiệp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú cho biết, trước tin đồn giá xăng dầu tăng giá ngày 1/4.

Ngày 1/4/2009 rộ lên tin đồn tăng giá xăng dầu. (Ảnh: VNN)

Theo tin từ Bộ Công Thương, giá xăng dầu thế giới liên tục diễn biến thất thường do ảnh hưởng của các gói kích cầu từ các nước. Tuy nhiên, từ giữa tháng trước đến nay, giá xăng dầu trên thị trường quốc tế có xu hướng tăng.

Tính đến thời điểm cuối tháng 3, giá xăng A92 đã vào khoảng 59,54 USD/thùng, diesel 0,05S xấp xỉ 63 - 64 USD/thùng, dầu hỏa khoảng 62,63 USD/thùng, mazut 272 USD/tấn…

Với mức đó, tính giá bình quân 20 ngày gần nhất, sau khi đã đã trừ thuế, phí, so với giá bán trên thị trường nội địa, dự kiến các mặt hàng xăng dầu đều lỗ.

Cụ thể, xăng A92 lỗ gần 1.000 đồng/lít, diesel lỗ khoảng 500 đồng/lít (đã gồm cả khoản trích 250 đồng/lít vào Quỹ bình ổn giá), dầu hỏa lỗ khoảng 500 đồng/lít (tính cả khoản trích 460 đồng/lít vào Quỹ bình ổn giá) và mazut lỗ khoảng 300 đồng/lít (bao gồm cả khoản trích 230 đồng/lít vào Quỹ bình ổn giá).

Trước tình hình đó, có thông tin nói rằng, Liên Bộ Tài chính - Công thương đang cân nhắc đề xuất điều chỉnh giá xăng dầu.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú cho biết, giữa bối cảnh cả nước đang chống suy giảm kinh tế, Chính phủ đang cố gắng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, quan điểm của Bộ Công Thương vẫn là giữ mục tiêu ổn định giá xăng dầu.

Vì thế, Bộ Công Thương cũng đề nghị Bộ Tài chính chưa áp dụng trích lập Quỹ bình ổn giá, tính toán lại cho phù hợp về quy định thời gian hoàn trả ngân sách khoản lỗ xăng trước 21/7/2008, sớm bù lỗ mặt hàng dầu phát sinh trước ngày 16/9/2008, để giúp doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ổn định được giá bán hiện tại.

Tuy nhiên, nếu việc bỏ trích lập Quỹ bình ổn giá vẫn không giúp giảm lỗ cho doanh nghiệp, thì khả năng tăng giá xăng trong thời gian tới vẫn có thể xảy ra. Trong trường hợp không tránh được phải điều chỉnh tăng, Bộ Công thương đề nghị chỉ tăng từng “bước nhỏ” 500 đồng/lần, tránh gây tâm lý bất ổn và xáo trộn đến các ngành sản xuất khác.

Trước đó, Liên Bộ Tài chính - Công thương đã 3 lần điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu các mặt hàng xăng, dầu mazut và lùi thời hạn hoàn trả ngân sách khoản lỗ xăng thêm 1 tháng.

Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp xăng dầu cũng đã có 4 lần điều chỉnh giá bán. Hiện giá xăng A92 là 11.000 đồng/lít, dầu hỏa 11.000 đồng/lít, mazut 8.500 đồng/lít, diesel 0,05S là 10.000 đồng/lít, diesel 0,25S là 9.950 đồng/lít.

  • Phan Hùng
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
;