221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
1167602
Cổ phiếu đồng loạt đảo chiều tăng trần
1
Article
null
Cổ phiếu đồng loạt đảo chiều tăng trần
,
- Sau một chuỗi 11 ngày rớt giá thê thảm kéo chỉ số VN-Index xuống mức thấp nhất trong 4 năm qua, sáng nay 25/2 đa số các cổ phiếu đã đồng loạt quay đầu tăng giá kịch trần. Tình trạng dư bán trống trơn xuất hiện ở khá nhiều mã.

Đa số cổ phiếu quay đầu tăng giá kịch trần. (Ảnh: LAD)

Kết thúc phiên giao dịch sáng 25/2, chỉ số VN-Index của Sở GDCK TP.HCM (HOSE) tăng 8,83 điểm (+3,75) lên 244,33 điểm.


Trước đó, chỉ số này giảm một mạch 11 phiên liên tiếp với tổng cộng 52,1 điểm (-18,5%) xuống mức thấp nhất trong suýt soát 48 tháng qua là 235,5 điểm.

Trong phiên giao dịch sáng 25/2, trong tổng số 173 mã cổ phiếu và 4 chứng chỉ quỹ niêm yết trên HOSE có 148 mã tăng giá (92 mã tăng trần), 16 mã giảm giá (9 giảm sàn) và 13 mã đứng giá.

Tổng khối lượng giao dịch của cổ phiếu và chứng chỉ quỹ thông qua khớp lệnh thành công sáng 25/2 đạt 9,4 triệu đơn vị, trị giá 163,8 tỷ đồng (phiên liền trước là 11,3 triệu đơn vị và 268,2 tỷ đồng).

Trong 10 cổ phiếu có vốn hoá lớn nhất thị trường, trừ VIC của Vincom tiếp tục giảm sàn và PVD chỉ tăng nhẹ, còn lại tất cả  sáng nay đều tăng giá hết biên độ cho phép hiện tại là 5% sau khi đồng loạt giảm sàn trong phiên liền trước.

Một số mã blue-chips có lượng dư mua trần ở mức rất cao trong khi dư bán trống trơn như STB của Ngân hàng Sacombank (dư mua trần 1.750.320 đơn vị); FPT của Tập đoàn FPT (dư mua trần 133.970 đơn vị); SSI của Chứng khoán Sài Gòn (dư mua trần 150.580 đơn vị).

Với lượng dư mua ở mức giá trần rất lớn đối với nhiều mã cổ phiếu có tính dẫn dắt thị trường, nhiều nhà đầu tư đang kỳ vọng thị trường chứng khoán sẽ có đợt một hồi phục ấn tượng.

Về khối lượng giao dịch, dẫn đầu là SSI của Chứng khoán Sài Gòn với gần 1 triệu đơn vị. SAM của Sacom theo sau với 0,62 triệu. STB của Sacombank đứng ở vị trí thứ 3 với 0,51 triệu. HPG của Tập đoàn Hoà Phát và HSG của Tập đoàn Hoa Sen đứng ở các vị trí tiếp theo với 0,44 và 0,43 triệu đơn vị.

Sáng nay, tâm lý của đa số các nhà đầu tư trong nước đã bất ngờ thay đổi hoàn toàn sau khi thị trường đón nhận khá nhiều tin hỗ trợ.

Trước hết là thông tin thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi ấn tượng sau tuyên bố chắc nịch Chủ tịch Cục dữ trữ liên bang Mỹ (Fed) Ben Bernanke đêm qua về việc không quốc hữu hoá các ngân hàng yếu kém và Fed đang bắt đầu mua lại các món nợ của các tập đoàn cho vay thế chấp do chính phủ Mỹ kiểm soát là Fannie Mae và Freddie Mac, và ngân hàng cho vay nhà ở liên bang.

Thị trường chứng khoán Mỹ đã ào ào tăng điểm trở lại. Rất nhiều người tin tưởng rằng, thị trường tài chính nước này không đến nỗi quá bi đát và nền kinh tế có ảnh hưởng lớn nhất tới thế giới này có thể sẽ sớm hồi phục trong nửa cuối năm nay và quay trở lại xu hướng tăng trưởng tiềm năng vào năm 2010.

Trong nước, hôm qua Ngân hàng Nhà nước đã quyết định giảm mạnh dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng thương mại. Đây là một quyết định gián tiếp đưa thêm tiền vào hệ thống ngân hàng và kích cầu cho nền kinh tế.

Bên cạnh đó, tình hình xuất khẩu tháng 2 có nhiều chuyển biến tích cực hơn tháng 1 và việc Nhật nối lại ODA cho Việt Nam được cho là cũng có những tác động tốt tới các nhà đầu tư.

Trên Sàn chứng khoán Hà Nội, chỉ số HASTC-Index cũng đã quay đầu tăng giá mạnh trở lại sau khi xuống mức thấp kỷ lục trong ngày hôm qua.

Cụ thể, chỉ số HASTC-Index tăng 3,87 điểm (4,96%) lên 81,93 điểm.

Tổng khối lượng giao dịch thành công trên sàn Hà Nội sáng 25/2 đạt 5,9 triệu đơn vị, trị giá 108,4 tỷ đồng, phiên trước là 5,9 triệu đơn vị và 112 tỷ đồng.
 
  • Hà Linh
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,