221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
1131687
Tháng 11/2008: kim ngạch xuất khẩu xuống dưới ngưỡng 5 tỷ USD
1
Article
null
Tháng 11/2008: kim ngạch xuất khẩu xuống dưới ngưỡng 5 tỷ USD
,

 - Kim ngạch xuất khẩu tháng 11/2008 tiếp tục đà suy giảm và đã xuống dưới ngưỡng 5 tỷ USD/tháng, số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê vừa cho kết quả này. Đây là tháng thứ ba liên tiếp kim ngạch xuất khẩu  suy giảm.

Cụ thể, tháng 11/2008  kim ngạch xuất khẩu cả nước chỉ còn 4,8 tỷ USD, giảm mạnh so với mức 5, 044 tỷ USD của tháng trước.

Trong các mặt hàng xuất khẩu chủ lực, chỉ có dệt may giữ được kim ngạch ở mức 780 triệu USD so với tháng 10/2008; giầy dép có tăng nhẹ lên 400 triệu so với 396 triệu USD của tháng trước. Còn lại các mặt hàng đóng góp nhiều cho xuất khẩu đều bị suy giảm, thậm chí suy giảm khá mạnh về kim ngạch.

Xuất khẩu  tiếp tục đà suy giảm. (Ảnh: VNN)

Trong đó, dầu thô dù lượng xuất khẩu tăng khá hơn tháng trước nhưng kim ngach chỉ đạt 505 triệu USD (tháng 10/2008 đạt 669 triệu USD). Sự sụt giảm kim ngạch xuất khẩu dầu thô là do giá thế giới đã giảm rất nhanh trong thời gian qua, mất 2/3 so với thời điểm cao nhất vào tháng 7/2008. Sự sụt giảm giá dầu thô là nguyên nhân chủ yếu khiến xuất khẩu Việt Nam sụt mạnh trong hai tháng qua.

Trong khi đó, do khủng hoảng kinh tế, nhu cầu tiêu dùng của thị trường thế giới giảm, giá cả giảm nên rất nhiều mặt hàng vốn là thế mạnh của Việt Nam đang bị ảnh hưởng ngiêm trọng. Cụ thể, kim ngạch thủy sản từ 474 triệu USD tháng 10/2008,  xuống mức 460 triệu; khẩu gạo chỉ còn 130 triệu so với 144 triệu;  than đá 100 triệu USD so với mức 118 triệu USD.

Tuy nhiên, một số mặt hàng khác đã lấy lại được mức tăng trưởng trong xu thế chung cuối năm, dù mức tăng là khác khiên tốn. Đồ gỗ tăng từ 254 triệu USD tháng trước lên 260 triệu USD; cao su từ 152 lên 161 triệu USD...

Đến nay, tổng kim ngạch xuất khẩu đã đạt 58,5 tỷ USD - gần như đã đạt mức mà Chính phủ đặt ra. Tuy nhiên, nếu so với mức kỳ vọng ở mục tiêu cao nhất là ngành thương mại đã đạt ra cho chính mình là 65 tỷ USD thì mức đã đạt được còn khá xa.

Trong khi đó, nhập khẩu vẫn đà tiếp tục giảm và chỉ đạt 5,3 tỷ USD trong tháng 11/2008, giảm khá mạnh so với mức 5,7 tỷ USD của tháng trước. Kim ngạch nhập khẩu đến hết tháng 11 đạt 75,4 tỷ USD. Nhập siêu khoảng 15,9 tỷ USD.

Nhập khẩu giảm chủ yếu do giá cả thế giới giảm mạnh và nhu cầu trong nước đi xuống khiến nhu cầu ít đi. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý, rất nhiều nhóm hàng nhập khẩu giảm lại rơi vào các nguyên vật liệu và thiệt bị chính của nền kinh tế như máy móc và thiết bị, sắt thép, phụ liệu dệt may, da giày... Điều đó cho thấy nhu cầu nhập khẩu cho đầu tư sản xuất đang chậm lại.

  • Phước Hà
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,