221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
1120715
Kim ngạch xuất khẩu tiếp tục giảm, nhập khẩu tăng lại
1
Article
null
Kim ngạch xuất khẩu tiếp tục giảm, nhập khẩu tăng lại
,

 - Số liệu báo cáo xuất nhập khẩu tháng 10/2008 mới được Tổng cục Thống kê cập nhật cho biết, xuất khẩu trong tháng 10/2008 tiếp tục giảm nhẹ so với tháng trước khi chỉ đạt khoảng 5,1 tỷ USD, thấp hơn con số 5,27 tỷ USD thực hiện được trong tháng 9/2008.

Tính đến thời điểm này, tổng kim ngạch xuất khẩu tích lũy từ đầu năm đạt 53,77 tỷ USD, duy trì được mức tăng 36.7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân  khiến kim ngạch xuất khẩu giảm hai tháng qua là do một số nhóm hàng chủ lực giảm khi giá xuất khẩu trên thế giới giảm mạnh trong thời gian gần đây. Cụ thể, dầu thô chỉ đạt 700 triệu so với 808 triệu; gạo đạt 165 tiệu so với 260 triệu, cao su đạt 175 triệu  so với 193 triệu; cà phê chỉ đạt 88 triệu so với 101 triệu USD tháng liền trước.

Kim ngạch xuất khẩu gạo chịu ảnh hưởng lớn do giá gạo thế giới giảm. (Ảnh: VNN)

Tuy nhiên, tính chung từ đầu năm, đến thời điểm nay, xuất khẩu vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá tốt. Cụ thể, các mặt hàng chủ lực vẫn đạt kim ngạch xuất khẩu và tỷ lệ tăng trưởng tốt. Dầu thô đạt 9,4 tỷ USD, tăng 43% kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái. Tương tự, than đá đá 1,2 tỷ USD, tăng 57%; dệt may 7,6 tỷ USD, tăng 20%; giày dép 3,7 tỷ tăng 16%; điện tử và máy tính 2,2 tỷ USD, tăng 27,3%; gạo 2,6 tỷ USD,  tăng 83%; cà phê 1,69 tỷ USD, tăng 9.5%; cao su 1,39 tỷ USD, tăng 28,9%; sản phẩm gỗ đạt 2,23 tỷ USD tăng 18,6%...

Diễn biến đáng chú ý là kim ngạch nhập khẩu đã tăng trở lại. Cụ thể, kim ngạch nhập khẩu là  5,8 tỷ USD trong tháng 10/2008 so với mức 5,51 tỷ USD trong tháng 9/2008. Tổng giá trị nhập khẩu đến nay đã trên 70 tỷ USD, tăng 42,6% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, với mức này, nhập siêu vẫn ở mức khá thấp, khoảng 700 triệu USD trong tháng 10/2008. Tính chung  đến thời điểm này, mức nhập siêu chưa đến 17 tỷ USD.

Như vậy, mục tiêu kìm chế nhập siêu dưới 20 tỷ USD có thể sẽ thực hiện được. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là xu hướng giảm xuất khẩu và những tín hiệu không tốt trên thị trường như: giá hàng hóa xuất khẩu giảm, nhu cầu tiêu thụ tăng chậm và thâm chí giảm ở những thị trường lớn do khủng hoảng...Đó là những nguy cơ mới mà xuất khẩu Việt Nam phải đối phó trong thời gian tới.

  • Phước Hà
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,