221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
1071922
Tháng 6: Nhiều mặt hàng thực phẩm tiếp tục nhích giá
1
Article
null
Tháng 6: Nhiều mặt hàng thực phẩm tiếp tục nhích giá
,

 - Từ các thực phẩm như mỳ chính, nước mắm, bột canh, hàng khô, đến các loại hóa phẩm như bột giặt, nước rửa chén đều đã được thông báo điều chỉnh giá từ ngày 1/6 cho dù sức tiêu thụ đang chững lại.

 

Giới kinh doanh tại các chợ nội thành Hà Nội cho biết, ngay từ cuối tháng năm họ đã nhận được thông báo tăng giá từ nhà cung cấp các mặt hàng kể trên, áp dụng từ ngày 1/6.

 

Mô tả ảnh.
Nhiều mặt hàng thực phẩm tiếp tục nhích giá dù sức tiêu thụ đang chững lại - Ảnh: N.N

 

Theo đó, nước mắm của hãng như Chinsu, Long Hải, Long Vân, Nam Ngư... trung bình tăng thêm 1.000 đồng/chai, giá bán ra có nơi tăng thêm 2.000 đồng/chai so với trước kia.

 

Cụ thể, một hộ kinh doanh khu vực chợ Thượng Đình liệt kê, nước mắm Chinsu (500 ml), giá nhập vào trước đó là 13.000 đồng thì nay tăng thêm 1.500 đồng, lên 14.500 đồng, bán ra 15.000 đồng.

 

Tương tự, nước mắm Nam Ngư, trước bán ra ở mức 12.000 đồng, nay lên 14.000 đồng/chai.

 

Các mặt hàng như mỳ chính Miwon, bột canh Hải Châu, giá nhập về theo thông báo từ nhà cung cấp, cũng tăng giá từ 5.000 - 20.000 đồng/thùng.

 

Chủ kiốt Thắng Tâm chợ Hôm cho biết, giá mỳ chính Miwon mua vào hồi cuối tháng 5 là 14.000 đồng/gói, bán ra mức 15.000 đồng, nhưng đợt này tăng lên, có lẽ chị sẽ phải bán ra ở mức 16.000 đồng/gói.

 

Đặc biệt, các mặt hàng nước tương, tương ớt, dấm trắng... của hãng Trung Thành hiện cũng đều được điều chỉnh tăng mạnh.

Ngược với xu hướng tăng giá kể trên, cũng từ đầu tháng 6, mỳ ăn liền Hảo Hảo đã giảm khoảng 2.500 đồng/thùng, xuống còn 60.000 đồng. Các loại gạo trên thị trường như gạo Bắc Hương đã giảm 10.000 đồng/yến, xuống còn 140.000 đồng/yến; gạo Khang Dân giảm 5.000 đồng/yến, xuống còn 105.000 đồng/yến; gạo miền Nam chỉ còn 100.000 đồng/yến. Dầu ăn của các hãng đang trong đợt khuyến mãi nên giá bán tại các cửa hàng đang đứng ở mức cuối tháng 5.

Theo đó, tương ớt Trung Thành từ 7.000 đồng của tháng trước, nay giá bán ra tiếp tục tăng thêm 1.000 đồng; dấm trắng Trung Thành: giá nhập vào hiện đã lên 6.800 đồng, giá bán cho người tiêu dùng hiện tại là 8.000 đồng, trong khi chai dấm cùng loại của hãng khác vẫn giữ giá 5.000 đồng.

 

Song có mức tăng giá mạnh nhất phải kể đến là một số mặt hàng khô.

 
Chủ một quầy thực phẩm khô tại chợ Hôm phản ánh: loại ngô hạt Đồng Giao chỉ trong thời gian ngắn đã tăng 3.000 đồng/kg; cốm khô loại ngon mọi năm mua buôn chỉ 40.000 đồng, nay lên 60.000 đồng/kg; mực khô loại ngon mua buôn từ 180.000 - 190.000 đồng năm ngoái, nay lên 270.000 - 280.000 đồng, bán ra ở mức trên 300.000 đồng/kg.

 

Chưa hết, cũng từ 1/6, các loại hóa phẩm phổ biến như bột giặt Omo, nước rửa chén Sunlight cũng bắt đầu niêm yết giá mới. Một chai Sunlight 450 ml tăng thêm 500 đồng, bột giặt Omo loại 400g tăng 1.000 đồng, loại 3kg tăng thêm 3.000 đồng.


Mặc dù ngay cuối tháng 5, nhiều nhà cung cấp đã báo trước việc tăng giá để các tiểu thương có thể "ôm" hàng vào, nhưng trước sức mua trong dân đang rất chậm, chưa kể một số mặt hàng do giá tăng rất mạnh khiến lượng tiêu thụ sụt giảm đáng kể, các tiểu thương đều cho biết, họ không hề có ý định “ôm” nhiều hàng để chờ giá lúc này.

  • Nguyễn Nga
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,