221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
1040763
Chứng khoán ngày 5/3: Lại đồng loạt giảm sàn
1
Article
null
Chứng khoán ngày 5/3: Lại đồng loạt giảm sàn
,

 - Liên tiếp các thư khẩn cấp, hàng loạt các giải pháp được đề xuất nhằm “cứu” thị trường chứng khoán nhưng cho tới thời điểm này tình trạng bán tháo cổ phiếu vẫn diễn ra khá mạnh.

Không khí u ám, buồn thảm có ở hầu khắp tại các sàn giao dịch chứng khoán. Hầu hết các nhà đầu tư tỏ ra hoang mang, lo lắng cho số phận của những cổ phiếu mình còn đang nắm giữ.

Tiếp tục bán ra bằng mọi cách và chấp nhận lỗ từ 40-60% là giải pháp mà rất nhiều người lựa chọn trong bối cảnh cứ thêm 1 ngày giao dịch giá cổ phiếu họ đang nắm giữ mất thêm 5-10%.

1
Ảnh minh hoạ: LAD

VN-Index xuyên thủng ngưỡng 600 điểm

TIN LIÊN QUAN
Kết thúc phiên giao dịch sáng 5/3, chỉ số VN-Index tiếp tục giảm mạnh 25,43 điểm (tương đương giảm 4,17%) xuống 583,45 điểm, ngang với mức điểm cách đây gần 2 năm - tháng 4/2006.

Chỉ số HASTC-Index của sàn chứng khoán Hà Nội sáng nay giảm 7,66 điểm (3,85%) xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1/2006.

Như vậy, trong tổng số 17 phiên giao dịch kể từ Tết Nguyên đán tới giờ, chỉ số đại diện cho thị trường chứng khoán tập trung của Việt Nam đã giảm 15 phiên và chỉ có 2 phiên tăng giá. Trong tháng 2/2008, VN-Index đã giảm tổng cộng gần 23%.

Và cũng chỉ trong 17 phiên, VN-Index đã liên tục phá vỡ các mốc tâm lý 800 điểm, 700 điểm và hôm nay là 600 điểm.

Với việc tụt giảm xuống một ngưỡng tâm lý mới, lượng đặt mua vào cổ phiếu có tăng đôi chút nhưng khá nhỏ bé so với lượng bán ra. Kết thúc phiên giao dịch, dư bán vẫn kín đặc bên cột giá sàn trong khi dư mua gần như trống trơn tại các mức giá.

Khối lượng giao dịch thông qua khớp lệnh toàn phiên tăng lên hơn triệu đơn vị, trị giá 503,7 tỷ đồng.

Sự giảm giá mạnh của chứng khoán trong những tháng cuối năm 2007 và đầu năm 2008 được cho là do mất cân đối về cung-cầu cổ phiếu, lạm phát đứng ở mức cao, chứng khoán thế giới chao đảo, giá vàng, dầu liên tiếp đạt kỷ lục cao mới… Mặc dù giá cổ phiếu đã giảm rất nhiều và các bên liên quan đã có những động thái tìm cách giải quyết những vấn đề này nhưng thị trường đang tiếp tục cho một kết quả không mong đợi.

Đồng loạt đề xuất giải pháp

Chiều 4/3, Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán gồm gần 100 công ty chứng khoán và quản lý quỹ đã có cuộc họp khẩn cấp với đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tại đây, 4 giải pháp cấp bách nhằm "cứu" thị trường đang tuột dốc đã được đề xuất, bao gồm: Các công ty chứng khoán và quản lý quỹ đồng tình từ 5/3 sẽ tạm dừng việc bán cổ phiếu tự doanh của đơn vị mình; Tạm ngừng giao dịch chứng khoán cho đến khi cơ quan quản lý có các biện pháp ổn định thị trường; Đề nghị Bộ Tài chính dừng việc phát hành trái phiếu Chính phủ. Đề nghị Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) ngừng bán phần vốn Nhà nước đang sở hữu.

Trước đó, vào trưa ngày 4/3, hơn 20 nhà đầu tư chứng khoán đã họp tại TP.HCM, ký vào thư khẩn cấp đề xuất 10 giải pháp cứu TTCK, gửi Chính phủ, Ủy ban chứng khoán, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM...

Trong một văn bản vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng chính thức ký ban hành, 319/TTG-KTTH, Thủ tướng Chính phủ đã phủ yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) sớm hoàn thiện Đề án ổn định và phát triển bền vững, tăng trưởng TTCK; thực hiện các biện pháp khôi phục, phát triển thị trường, không để thị trường đi xuống.

Vẫn điệp khúc giảm sàn

Sau 2 phiên đầu tuần chứng kiến các cổ phiếu trên sàn chứng khoán đều giảm sàn, trong phiên giao dịch hôm nay điệp khúc này lại lặp lại.

Trong tổng số 153 mã chứng khoán niêm yết trên sàn, chỉ có 7 mã tăng giá, còn lại 146 mã giảm giá, trong đó có khoảng 130 mã giảm sàn.

Nhóm cổ phiếu chủ chốt trên sàn phiên này tiếp tục mất điểm mạnh, và đáng chú ý khi có mã dư bán giá sàn còn khá nhiều là STB của Sacombank với 744.950 cổ phiếu và SSI của Chứng khoán Sài Gòn với hơn 1 triệu cổ phiếu dư bán.

Mất điểm mạnh nhất là các cổ phiếu có cùng mức giảm 9.000 đồng là NTL, BMC, TCT. Có 3 mã cùng mức giảm 7.000 đồng là IMP, SJS và DQC.

Nhóm 7 mã chứng khoán tăng giá, đã có được 4 mã tăng giá trần là NKD của CTCP Chế biến Thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc tăng 5.000 đồng lên 110.000 đồng/cổ phiếu; PAC của CTCP Pin Ắc quy Miền Nam tăng 2.100 đồng lên 51.500 đồng/cổ phiếu; Chứng chỉ quỹ PRUBF1 tăng 400 đồng lên 9.800 đồng/ccq; HBC của CTCP Xây dựng Kinh doanh Địa ốc Hoà Bình tăng 3.500 đồng lên 75.500 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra còn có các cổ phiếu khác tăng giá như BT6 của Bê tông 620 Châu Thới và TTC của Gạch men Thanh Thanh cùng tăng 500 đồng lên 52.000 đồng/cổ phiếu và 19.500 đồng/cổ phiếu; ST8 của CTCP Siêu Thanh tăng 2.000 đồng lên 62.000 đồng/cổ phiếu.

Về khối lượng khớp lệnh, DPM của Đạm Phú Mỹ đứng đầu với hơn 1,9 triệu cổ phiếu, STB giảm mạnh chỉ còn 839.590 cổ phiếu, sau đó là các mã HPG, VIC, FPT, PPC, SSI...

  • Nhất Linh
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,