221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
1010446
Hà Nội: Giá nước sạch, vé xe buýt tạm bình yên
1
Article
null
Hà Nội: Giá nước sạch, vé xe buýt tạm bình yên
,

(VietNamNet) - UBND TP. Hà Nội vừa đề nghị Thường trực HĐND TP cho phép lùi thời gian ban hành qui định điều chỉnh giá nước sạch, giá vận tải hành khách công cộng đến khoảng đầu năm 2008.

Trước đó, việc điều chỉnh giá nước sạch và vận tải hành khách công cộng trên địa bàn Hà Nội đã dự kiến điều chỉnh trong tháng 10/2007 theo Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐND ngày 13/7/2007.

Tuy nhiên, ngày 12/10/2007, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 201/TB-VPVP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng về các giải pháp chỉ đạo điều hành giá cả, thị trường - trong đó có yêu cầu "vì mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định giá cả thị trường, tiếp tục giữ ổn định giá một số vật tư, hàng hóa, dịch vụ đầu vào quan trọng của nền kinh tế, như: điện, các loại dầu, than bán cho các hộ tiêu dùng lớn (điện, xi măng, phân bón, giấy), giá nước sạch, giá dịch vụ bưu chính, giá cước vận tải hành khách đối với những loại hình dịch vụ Nhà nước còn quyết định giá" trong năm 2007.

Giá vé tháng đi xe buýt tại Hà Nội có thể tăng từ đầu 2008 thay cho tăng vào quý IV năm nay (Ảnh: T.A.N).

Giá vé tháng đi xe buýt tại Hà Nội có thể tăng từ đầu 2008 thay vì tăng vào quý IV năm nay. Giá từng lượt cho người  sử dụng xe buýt không thường xuyên giữ nguyên (Ảnh: T.A.N).

Do đó, để đảm bảo thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ về bình ổn giá thị trường trong các tháng cuối năm 2007, UBND TP cho rằng thời điểm thích hợp để ban hành qui định mới về giá nước sạch, giá vé xe buýt nên lùi sang đầu 2008.

Hiện tại, giá nước sinh hoạt Hà Nội đang được tính theo mức lũy tiến: 16m3 đầu tiên "chịu" đơn giá 2.800 đồng/m3; trong mức 16 - 20m3 là 3.500 đồng/m3; mức 20 - 35m3 là 5.000 đồng/m3 và dùng trên 35m3 là 7.500 đồng/m3.

Giá nước dùng cho khu vực sản xuất trung bình 4.500 đồng/m3; cho cơ quan hành chính sự nghiệp 4.000 đồng/m3 và cho kinh doanh dịch vụ là 7.500 đồng/m3 (đều đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt). Mức giá này được Công ty Kinh doanh nước sạch Hà Nội thực hiện từ tháng 4/2005.

Gần đây, công ty này đã trình UBND Thành phố phương án tăng giá nước sạch với mức tối thiểu là 3.400đ/m3 và tối đa là 8.000đ/m3.
 
Cụ thể, mức giá sinh hoạt theo lũy tiến dự kiến: khối lượng tiêu thụ tới 16m3 nước đầu tiên "chịu" giá thành 3.400đ/m3; từ 16 - 20m3 là 4.000đ/m3; từ 20 - 35m3 là 5.500đ/m3 và trên 35m3 là 8.000đ/m3. Giá nước sử dụng ở khu vực sản xuất là 5.500đ/m3; cơ quan, đơn vị sự nghiệp là 4.500đ/m3 và khu vực kinh doanh, dịch vụ là 8.000đ/m3.

Với giá vé xe buýt, tháng 7/2007 vừa qua, HĐND TP đã quyết định sẽ điều chỉnh vé dành cho học sinh - sinh viên tăng từ 25.000 đồng lên 35.000 đồng/vé tháng đi 1 tuyến (giá vé liên tuyến tăng từ 50.000 đồng lên 70.000 đồng). Giá vé tháng 1 tuyến cho đối tượng thông thường sẽ tăng từ 50.000 đồng lên 75.000 đồng (liên tuyến tăng từ 80.000 đồng lên 120.000 đồng). 

Giá vé lượt nhiều khả năng vẫn giữ ổn định ở mức 3.000 đồng/hành khách nhằm khuyến khích những người đi lại không thường xuyên có cự ly từ 5km trở lên sử dụng xe buýt.

Tuy nhiên, mức giá chính xác, cụ thể cho 2 dịch vụ này ra sao sẽ được "chuẩn hóa" khi UBND TP. Hà Nội chính thức ban hành qui định (dự kiến vào đầu 2008).

  • Hoàng Huy
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,