221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
931492
Sản xuất thép trong nước giảm mạnh
1
Article
null
Sản xuất thép trong nước giảm mạnh
,

(VietNamNet) - Theo Hiệp  hội Thép Việt Nam, tính từ đầu năm 2007 tới 15/4/2007, lượng thép cuộn nhập từ Trung Quốc đã lên đến gần 190 nghìn tấn. Điều này đã tác động mạnh tới tình hình sản xuất và tiêu thụ thép của các doanh nghiệp trong nước.

Cụ thể lượng thép sản xuất và tiêu thụ của các doanh nghiệp trong nước đã giảm sút đáng kể. Sản xuất trong tháng 4 của các doanh nghiệp thép chỉ đạt 248.979 tấn, so với tháng 3 giảm 7%, so với cùng kỳ giảm 9%. Tiêu thụ thép trong tháng 4 của các doanh nghiệp trong Hiệp hội đạt 237.710 tấn, so với tháng 3 giảm 19%; so với cùng kỳ giảm 14%. Tính chung 4 tháng đầu năm 2007, toàn Hiệp hội Thép sản xuất được 916.692 tấn, so với cùng kỳ năm 2006 tăng 5,53%, tiêu thụ được 945.755 tấn, so với cùng kỳ năm 2006 giảm 9,26%.

Sản xuất thép của các DN trong nước đang giảm mạnh( Ảnh Tuổi Trẻ)

Sản xuất thép của các DN trong nước đang giảm mạnh. (Ảnh Tuổi Trẻ)

Hiện nhiều doanh nghiệp đã phải ngừng và giảm sản xuất thép cuộn. Công ty thép Hòa Phát, thép Pomina  vẫn đang ngừng hoàn toàn với sản xuất thép cuộn do không thể cạnh tranh được với thép cuộn nhập khẩu có giá rẻ hơn tới 300.000 đồng/tấn. Các công ty khác như Thép Việt Hàn, Vinakyoei cũng giảm 1/2 sản lượng thép cuộn từ đầu năm 2007 đến nay...Trong khi đó tiêu thụ thép nói chung vẫn cao, tháng 4/2007 tiêu thụ thép xây dựng cả nước vẫn đạt mức  trên 300.000 tấn.

Do áp lực của các nước Đông Nam Á và của nhiều nước khác, từ ngày 15-4-2007, chính phủ Trung Quốc đã bãi bỏ biện pháp thoái thu 8% thuế VAT đối với thép thành phẩm xuất khẩu. Như vậy giá thép xuất khẩu của Trung Quốc sẽ tăng lên khoảng 35USD/tấn (trên 500.000VNĐ/tấn). Điều này có thể làm cho tình hình xuất khẩu thép Trung Quốc thay đổi trong thời gian tới. Tuy nhiên đối với các hợp đồng xuất khẩu thép đã ký trước ngày 15/4 và thép đã ký cho các công trình trúng thầu sẽ vẫn được thoái thu thuế.
 

Bắt đầu từ ngày 20/5/2007 Chính phủ Trung Quốc sẽ áp dụng chính sách cấp phép xuất khẩu với 82 mã sản phẩm  trong đó có thép vằn, thép cuộn, thép cán nóng, thép tấm, băng thép hẹp và 1 số sản phẩm thép hình. Giấy phép có hiệu lực trong 3 tháng kể từ ngày ban hành. Mục đính chính là để hạn chế xuất khẩu các sản phẩm có giá trị gia tăng không lớn. Hiệp hội Thép Việt Nam cho biết  vẫn đang thu thập số liệu và theo theo dõi các diễn biến sau khi Trung Quốc bãi bỏ thoái thu thuế VAT cho thép xuất khẩu để có đủ bằng chứng kiến nghị Nhà nước Việt Nam áp dụng biện pháp tự vệ để bảo vệ sản xuất trong nước.

  • Trần Thủy
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,