221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
804523
Ông Bửu Huy muốn được dẫn độ về Mỹ sớm
1
Article
null
Ông Bửu Huy muốn được dẫn độ về Mỹ sớm
,

(VietNamNet) - Theo nguồn tin riêng của VietNamNet, ông Bửu Huy, Phó Giám đốc Công ty XNK Nông sản thực phẩm An Giang, Giám đốc Xí nghiệp Đông lạnh thủy sản AFIEX, đang muốn được dẫn độ về Mỹ sớm để xét xử. 

Soạn: AM 798749 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Các DN thủy sản Việt Nam lo ngại trước vụ việc của ông Bửu Huy làm ảnh hưởng đến xuất khẩu cá tra, basa sang Mỹ.

Tuy nhiên, chuyện dẫn độ ông Bửu Huy từ Bỉ sang Mỹ buộc phải tuân theo Hiệp định ký giữa Bỉ và Mỹ năm 1901 chứ không phải là dễ dàng. Hơn nữa, trong vòng 40 ngày kể từ khi bị bắt, nếu phía tòa án Hoa Kỳ không có hồ sơ chứng minh ông Huy gian lận thương mại thì ông Huy sẽ được thả.

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đang chuẩn bị gửi thư đến các Tổ chức phi chính phủ, tổ chức liên quan như Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ, các cơ quan ở Mỹ để nhờ xem xét, bảo vệ công dân là thành viên của hiệp hội.

Lãnh đạo Bộ Thủy sản chiều nay (6/6) đã tổ chức cuộc họp xem xét về vụ việc của ông Bửu Huy, với sự tham gia của các Bộ liên qua như Công an, Ngoại giao, Interpol Việt Nam...

Báo cáo của Công ty XNK Nông sản thực phẩm An Giang vẫn khẳng định, quá trình xuất khẩu các lô hàng ký giữa AFIEX và Công ty Panhandle Seafood Inc. đều tuân thủ đúng các quy định về tên thương mại của sản phẩm cá tra filê đông lạnh.

Tuy nhiên, trong các chứng từ xuất khẩu, ngay bên cạnh tên thương mại này, AFIEX luôn ghi kèm tên khoa học hay tên latinh là Pangasius Hypophthalmus (cá tra) đúng với tên gọi gốc của sản phẩm. Đặc biệt, trong các chứng từ xuất khẩu có Giấy chứng nhận xuất xứ (CO) do VCCI cấp và Giấy chứng nhận sức khỏe (S/H) do Cục Quản lý Chất lượng, ATVS và Thú y Thủy sản (Nafiqaved) cấp cho các lô hàng đều mang tên cả hai tên thương mại là Grouper và tên khoa học trên.

Điều lưu ý là các lô hàng bán cho công ty nhập khẩu của Mỹ đều xảy ra trước 27/1/2003 - thời điểm quyết định sơ bộ về vụ kiện chống phá giá của Bộ Thương mại Hoa Kỳ có hiệu lực - nên các lô hàng nêu trong cáo trạng không thuộc đối tượng chịu thuế chống phá giá.

  • Hà Yên
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,