221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
742994
"Cần đầu tư vào kinh tế tri thức và nguồn nhân lực"
1
Article
null
'Cần đầu tư vào kinh tế tri thức và nguồn nhân lực'
,

Sáng 11/12, tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia), trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 11,  Thủ tướng nước ta Phan Văn Khải đã có bài phát biểu tại Diễn đàn cấp cao Kinh doanh và Đầu tư ASEAN lần thứ 3.

Trong bài phát biểu, Thủ tướng nhắc lại rằng cách đây một năm tại thủ đô Viêng Chăn (Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào), lãnh đạo các nước ASEAN đã tập trung bàn các biện pháp nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển và hội nhập nhanh các lĩnh vực ưu tiên; tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của doanh nhân, sự di chuyển của lao động có tay nghề cao và tăng cường thể chế ASEAN. Đó là những quyết định đúng đắn cần kiên trì thực hiện.

Thủ tướng Phan Văn Khải phát biểu tại Diễn đàn cấp cao Kinh doanh và Đầu tư ASEAN lần thứ 3 - (Ảnh: VNA)

Về những nỗ lực chung tại Diễn đàn lần này, Thủ tướng nêu rõ: Từ nhiều năm nay thương mại nội khối ASEAN vẫn chỉ giữ ở mức 20% tổng kim ngạch mậu dịch của toàn khối. Một cộng đồng kinh tế ASEAN năng động, cũng như lợi ích phát triển của từng quốc gia thành viên đòi hỏi phải tìm ra những biện pháp thiết thực, đưa kim ngạch thương mại nội khối vượt qua ngưỡng 20% này. Chúng ta có thể khẳng định các nền kinh tế trong ASEAN có nhiều tiềm năng to lớn để cùng nhau thực hiện mong muốn đó.

Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp chủ động, phát huy vai trò của mình vào việc phá bỏ tỷ lệ trên; coi việc nâng cao kim ngạch thương mại nội khối là một biện pháp nâng cao khả năng hợp tác trong nội bộ ASEAN và điều kiện quan trọng để nâng cao khả năng cạnh tranh của ASEAN với bên ngoài. Thủ tướng cho rằng, có thể thực hiện bằng cách kết hợp tốt hơn nữa giữa đầu tư và thương mại trong nội khối ASEAN; đẩy nhanh tiến độ mở cửa cho các sản phẩm chế biến; quan tâm hơn nữa đến phát triển và trao đổi trong các lĩnh vực thương mại, du lịch và dịch vụ. 

Thủ tướng cũng đề nghị các chính phủ trong ASEAN có các biện pháp thiết thực nhằm giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để các doanh nghiệp tập trung đầu tư vào kinh tế tri thức, phát triển nguồn nhân lực, để từ đó phát huy những lợi thế cạnh tranh của ASEAN. Thực tế cho thấy, để thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao khả năng bổ sung cho nhau và tăng cường hội nhập nội bộ ASEAN, trước hết phụ thuộc vào những nỗ lực của chính bản thân từng nước, cũng như sự hợp tác trong khối vì mục tiêu này.

Thủ tướng cho rằng quá trình và xu thế toàn cầu hoá đang thúc đẩy sự hình thành các mối liên kết kinh tế Đông Á. Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN 11, lần đầu tiên diễn ra Hội nghị cấp cao Đông Á. Vì lợi ích của chính bản thân mình, cũng như lợi ích mở rộng hợp tác, ASEAN đứng trước đòi hỏi phải làm cho các khuôn khổ hợp tác của mình trở thành nền tảng ban đầu cho các mối liên kết kinh tế Đông Á. Trong mối liên hệ này, việc tăng cường thực lực kinh tế của ASEAN có ý nghĩa rất quan trọng và trọng trách trước hết đặt lên vai các doanh nghiệp. Chính phủ Việt Nam sẽ hết sức nỗ lực cho mục tiêu chung này; đồng thời cam kết ủng hộ mọi sáng kiến của doanh nghiệp ASEAN trong kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam và khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam làm ăn với doanh nghiệp ASEAN .

(Theo VNA và Reuters)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,