221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
650836
Tăng trưởng xuất khẩu, than đá dẫn đầu
1
Article
null
Tăng trưởng xuất khẩu, than đá dẫn đầu
,

(VietNamNet) - Theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố cho tháng 5 và 5 tháng đầu năm, mặt hàng xuất khẩu đạt mức tăng trưởng (so với cùng kỳ) cao nhất chính là than đá, dù giá trị vẫn thua kém dầu thô.

Cụ thể, sản lượng than đá xuất khẩu trong tháng 5 đạt 1.450.000 tấn, trị giá 55 triệu USD. Cộng dồn 5 tháng đầu năm, than đá đã xuất được 6.529.000 tấn, trị giá 243 triệu USD, tăng 88,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Trung tâm thông tin thương mại thuộc Bộ Thương mại, lý do là nhu cầu nhập khẩu than đá Việt Nam của các doanh nghiệp Trung Quốc tăng rất mạnh để cung ứng cho các nhà máy nhiệt điện mới xây dựng ở vùng duyên hải Quảng Đông, Quảng Tây. Hiện nay các nhà xuất khẩu than Việt Nam vẫn chưa có đủ nguồn để đáp ứng nhu cầu của các đối tác.

Mặt hàng xuất khẩu đạt mức tăng trưởng so với cùng kỳ cao nhất chính là than đá

Đứng thứ 2 về mức tăng trưởng xuất khẩu so với cùng kỳ năm ngoái là các sản phẩm nhựa. Kim ngạch tháng 5 đạt 30 triệu USD, cộng dồn 5 tháng đầu năm là 133 triệu USD, tăng 57,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tiếp theo là các nhóm hàng Điện tử - máy tính (tháng 5: 115 triệu USD, cộng dồn 5 tháng đầu năm: 546 triệu USD, tăng so với cùng kỳ năm ngoái: 52,7%); Sản phẩm gỗ (tháng 5:126 triệu USD, cộng dồn 5 tháng: 617 triệu USD, tăng 51,7%)...

Bộ Thương mại cho biết, năm 2005, xuất khẩu gỗ ước đạt 1,5 tỷ USD. Chỉ tiêu này được đánh giá là khả thi vì tốc độ phát triển của ngành gỗ Việt Nam từ năm 2000 đến nay đều đạt bình quân 70%/năm và là một trong 7 mặt hàng đem lại kim ngạch xuất khẩu lớn nhất, đưa Việt Nam lọt vào top 4 quốc gia xuất khẩu đồ gỗ lớn nhất đông Nam Á.

Các nhóm hàng xuất khẩu truyền thống khác cũng đạt mức tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái như Hạt điều (40,4%), gạo (40,1%), lạc (36,7%), dây - cáp điện (36,7%).

Riêng dầu thô, tuy tăng trưởng không quá lớn, nhưng giá trị xuất khẩu vẫn vững vàng ở vị trí đầu bảng. Cụ thể, sản lượng dầu thô xuất khẩu trong tháng 5 đạt 1.350.000 tấn, trị giá 540 triệu USD. Cộng dồn 5 tháng đầu năm, dầu thô đã xuất được 7.325.000 tấn, trị giá 2.815 triệu USD tăng 37,9% so với năm ngoái.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ chốt khác tuy đạt sản lượng khá, nhưng mức tăng đã chững lại. Thuỷ sản chỉ tăng trưởng 5,1% với trị giá xuất khẩu 5 tháng đầu năm đạt 862 triệu USD; Dệt may tăng 0,3% với 1,605 tỷ USD. Giày dép cũng chỉ tăng 4,4% với 1,102 tỷ USD.

Trong khi đó, một số nhóm hàng giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái như Dầu mỡ động thực vật (-64,1%); Xe đạp và phụ tùng (-20,6%); Hạt tiêu (-14,6%); Chè (-11,8%); Cà phê (-4,5%).

Các mặt hàng nông sản giảm mạnh sản lượng xuất khẩu do hạn hán kéo dài ở các tỉnh Nam Trung Bộ nhiều tháng qua, do vậy, dù giá thị trường thế giới có nhích lên, tăng trưởng các mặt hàng này vẫn đi xuống. Riêng Xe đạp Việt Nam chững lại do phải đối mặt với một số biện pháp tự vệ mới tại thị trường quen thuộc như Canada.

Nhưng nhìn chung, tăng trưởng xuất khẩu tháng 5 và 5 tháng đầu năm vẫn đạt mức đáng khích lệ. Tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng trong tháng 5 đạt 2,5 tỷ USD, cộng dồn 5 tháng đầu năm đạt 11,969 tỷ USD, tăng trưởng 20,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

  • Nhật Vy

     

 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,