221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
494968
Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp tục tăng
1
Article
null
Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp tục tăng
,

(VietNamNet) - Trước nhu cầu mua gạo tại châu Á vẫn rất cao và các công ty trong nước đang đẩy mạnh mua gạo để thực hiện nốt các hợp đồng đã ký, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục nhích lên 2-5 USD/tấn.

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp tục tăng vững.

Gạo 5% tấm được chào bán ở mức 227-229 USD/tấn, gạo 25% tấm giá 215-219 USD/tấn.

Giá gạo tại châu Á cao từ tuần trước đến nay nhờ nhu cầu mua tiếp tục tăng, trong đó, các khách hàng châu Phi đang tích cực tìm mua gạo Thái Lan và Philippines dự kiến nhập 1 triệu tấn gạo trong năm nay. Các công ty xuất khẩu gạo Thái Lan cho biết, quyết định nâng giá thóc trong chương trình can thiệp giá gạo sắp tới của Chính phủ nước này sẽ làm cho giá gạo tăng thêm 1.000 baht/tấn, kéo theo sự tăng giá của các loại gạo xuất khẩu. Việc đồng baht đang giảm giá so với USD cũng là nguyên nhân khiến giá gạo Thái Lan đứng ở mức cao.

Tại Việt Nam, Bộ Thương mại cho biết, trong tháng 8, lượng gạo phải giao theo hợp đồng của các DN ở mức khá cao, gần 400.000 tấn. Đây là những nhân tố đẩy giá lúa gạo trong nước tiếp tục tăng, hiện đạt mức 2.050-2.150 đồng/kg (lúa), sau khi đã tăng 50-100 đ/kg tuần trước. Gạo nguyên liệu và thành phẩm cho xuất khẩu cũng tiếp tục tăng 30-100 đồng/kg (gạo loại 1 là 2.850 đồng/kg, loại 2 là 2.800 đồng/kg); gạo thành phẩm 5% và 25% tấm đạt lần lượt 3.320 đồng/kg (tăng 120 đồng/kg) và 3.080 đồng/kg (tăng 40 đồng/kg).

Trước đó, Hiệp hội Lương thực Việt Nam đã có văn bản gửi Chính phủ, đề nghị không tính gạo thơm và gạo nếp vào chỉ tiêu xuất khẩu năm 2004 (là 3,5 triệu tấn), tiếp tục cho phép DN xuất khẩu hai mặt hàng này. Đây là những mặt hàng mà các tỉnh ĐBSCL khuyến khích nông dân trồng để tăng giá trị xuất khẩu, đồng thời cũng là hai mặt hàng mới tìm được khách hàng và thị trường ổn định trong năm 2004, với lượng xuất khẩu 5.000-7.000 tấn/mặt hàng/tháng.

 

Do đó, việc cho phép các DN tiếp tục xuất khẩu hai mặt hàng này nhằm giữ chân khách hàng và thị trường (giá gạo thơm cao hơn gạo thường khoảng 30-35 USD/tấn, nếp cao hơn gạo thường 10-15 USD/tấn), cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn để nông dân tập trung đầu tư mở rộng diện tích. Sản lượng gạo thơm và gạo nếp chiếm tỷ lệ rất nhỏ, việc xuất khẩu hai mặt hàng này sẽ không ảnh hưởng đến an ninh lương thực.

  • H.Phương

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,