221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
470376
Cá tra, basa có thêm 8 thị trường mới
1
Article
null
Cá tra, basa có thêm 8 thị trường mới
,

(VietNamNet) - Bộ Thủy sản cho biết, các nhà máy chế biến tại An Giang hiện đã xuất được trên 18.000 tấn cá tra, basa, đạt kim ngạch 60 triệu USD; đồng thời, mở rộng xuất khẩu sang 8 thị trường mới, như Nhật Bản, Singapore, Mexico...

 

Con cá tra, basa Việt Nam có vị thế mới trên thị trường.

Như vậy, cá tra, basa Việt Nam đang được xuất khẩu sang 40 thị trường.

 

Tại thời điểm hiện nay, giá cá tra, basa ở ĐBSCL đã tăng lên đến mức kỷ lục, từ 14.000-15.000 đồng/kg, cá thịt trắng nuôi ao hầm còn vượt trên 15.000 đồng/kg và tiếp tục tăng. Nguyên nhân khiến giá cá nguyên liệu tăng là do nhu cầu xuất khẩu của các DN tăng mạnh. Qua vụ kiện bán phá giá cá tra, basa, đến nay, rất nhiều nhà nhập khẩu và phân phối của châu Âu biết đến cá da trơn Việt Nam. Chỉ trong một thời gian ngắn, lượng cá tra, basa xuất khẩu vào thị trường này tăng 2,5 lần, châu Đại Dương tăng 3,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tại châu Á, xuất khẩu cá tra, basa của Việt Nam cũng tăng 70%. Theo Bộ Thủy sản, nếu như trước vụ kiện, Việt Nam chỉ có 16 DN xuất khẩu cá tra, basa, thì nay có tới 30 nhà máy, với công suất chế biến tăng lên gấp đôi.

 

Nhiều nhà máy chế biến ở ĐBSCL phải mở rộng công suất hoạt động. Công ty TNHH Tuấn Anh đã nâng công suất hoạt động lên 10%, Công ty TNHH Nam Việt vừa đầu tư 10 triệu USD xây dựng thêm một nhà máy chế biến công suất trên 400 tấn cá filê/ngày. Công ty Cổ phần XNK Thủy sản An Giang nhận định, với chiều hướng khởi sắc hiện nay, cả năm, Công ty sẽ xuất khẩu khoảng 20.000 tấn cá, tăng gấp 2 lần so với năm 2003. Với ưu điểm về chất lượng cao, giá thành hợp lý, hiện các sản phẩm cá tra, basa Việt Nam chế biến không đáp ứng đủ nhu cầu xuất khẩu.

 

Cũng theo các DN chế biến thủy sản ở An Giang, trong tuần từ 14 đến 20/7, giá filê cá tra, basa xuất khẩu tiếp tục tăng thêm 200-300 USD/tấn, đạt mức 3.800-4.000 USD/tấn FOB cảng Sài Gòn, tăng 1.600 USD/tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, cá tra nuôi ao hầm rất được thị trường EU ưa chuộng do tỷ lệ mỡ ít, thịt cá trắng, thơm và ngon, sản lượng xuất khẩu tăng 1,5 lần so với năm ngoái. Loại filê cá tra chất lượng cao, bao bì đẹp, giá xuất khẩu sang EU lên tới 4.400 USD/tấn FOB.

 

Như vậy, vượt qua sự hà khắc của thị trường Mỹ sau vụ kiện bán phá giá, các DN Việt Nam đã không ngừng đẩy mạnh đầu tư sản xuất, xúc tiến thương mại, tìm thị trường xuất khẩu mới. Nhờ đó, giá trị của cá tra, basa Việt Nam tiếp tục được khẳng định trên thị trường quốc tế.

  • H.Phương

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,