Cá “ngoài hành tinh” đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng
Cập nhật lúc 16:45, Thứ Sáu, 05/02/2010 (GMT+7)
Loài cá blobfish sống ở các vùng biển thuộc châu Úc, có bề ngoài kỳ dị giống như giọt nước hay những sinh vật ngoài hành tinh, đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do hoạt động khai thác thủy sản diễn ra quá mức tại vùng biển này.
![]() |
Cá blobfish dài 30,48cm, nó sống ở dưới đáy biển, ở độ sâu khoảng 800m. Cơ thể của loài cá kỳ dị này lúc nào cũng ’phồng rộp’ lên, nó có một cái đầu và một cái ’mũi’ rất bự, cái miệng trĩu nặng xuống, chính vì vậy mà nhiều người đã gọi cá blobfish bằng một cái tên khác ’cá buồn rầu’.
Tuy nhiên, các nhà khoa học đang lo ngại rằng việc đánh cá bằng tàu kéo lưới ở phía Đông Nam Australia và New Zealand, đang đe doạ sự tuyệt chủng của loài cá này. Nguyên nhân là do loài cá kỳ dị này sống ở độ sâu cùng với những sinh vật được khai thác chủ yếu ở vùng biển này như cua bể, tôm hùm... chính vì vậy, mà chúng bị nhiều con tàu đánh bắt nhầm.
Giáo sư Callum Roberts, một chuyên gia nghiên cứu về các sinh vật biển sống dưới đáy đại dương thuộc Trường Đại học York (Mỹ), cho biết: "Cá blobfish là một sinh vật chứa đựng rất nhiều bí ẩn. Chúng di chuyển khá chậm chạp vì vậy chúng dễ dàng sa lưới cùng với các sinh vật khác như tôm, cua."
![]() |
Australia và New Zealand là những nước có nhiều tàu thuyền đánh bắt cá nhất trên thế giới. Vì thế, Tiến sĩ Roberts lo ngại rằng nguy cơ tuyệt chủng của loài cá blobfish càng trở lên rõ ràng hơn, ông nói: “Ngày càng nhiều các sinh vật biển phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do việc đánh cá bằng thuyền lớn.
Hiện tại, những khu vực biển phía Nam nước Úc đã có hàng rào bảo vệ những rạn san hô, nhưng điều này khó mà bảo vệ loài cá blobfish. Vì trước đây các ngư dân thường đánh bắt những sinh vật sống ở độ sâu 200m và độ sâu này ngày càng tăng thêm, giờ đây nó đã lên đến vài nghìn mét, giáo sư người Mỹ lo ngại.
Năm 2006, các nhà bảo vệ môi trường đã đề nghị cần có những hiệp định quốc tế về việc hạn chế đánh bắt cá bằng tàu máy lớn, nhưng những ý kiến này đã gặp phải một số trở ngại của nước có ngành công nghiệp thủy sản phát triển.
“Nếu chúng ta không đưa ra những hành động hiệu quả để bảo vệ những loài sinh vật quý ở tầng nước sâu của đại dương, thì những loại sinh vật như cá blobfish sẽ sớm bị tuyệt chủng”, Tiến sĩ Roberts cảnh báo.
-
Hà Hương (Theo Daily Mail)
,




Tin ảnh





