221
446
Khoa học
khoahoc
/khoahoc/
1252996
Bảo vệ rừng – cam kết chưa đến từ hai phía
0
Article
null
Biến đổi khí hậu:
Bảo vệ rừng – cam kết chưa đến từ hai phía
,

Các nhà lãnh đạo thế giới đã đạt được một thỏa thuận bất ngờ về việc bảo vệ rừng tại hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu tại Copenhagen (Đan Mạch). Tuy nhiên các nước đang phát triển vẫn không mấy lạc quan về những cam kết hỗ trợ kinh phí từ các nước giàu. Điều này đang đe dọa đến sự đổ vỡ của vòng đám phán Copenhagen.

Mô tả ảnh.
Tàn phá rừng vẫn là một mối đe dọa lớn đối với môi trường - Ảnh: Telegraph

Vấn đề bảo vệ rừng đã không được đưa vào Nghị định thư Kyoto, một phần bởi vì sức ép từ các nhóm đặt lợi ích kinh tế lên trên vấn đề môi trường. Kể từ khi Nghị định thư Kyoto được ra đời 12 năm trước, khoảng 120 triệu ha rừng đã bị tàn phá. Đây có thể là một sai lầm của chúng ta khi đó.

Nhưng hiện tại, thế giới cuối cùng cũng đã có cơ hội để ngăn chặn nạn phá rừng thông qua một kế hoạch có tên Giảm phát thải khí nhà kính do mất rừng và thoái hóa rừng (REDD) được đưa ra năm 2005 tại COP 11. Kế hoạch là bước đi tích cực so với Nghị định thư Kyoto trước đây. Theo đó, những nước đang phát triển và người dân của họ sẽ được hỗ trợ kinh phí để chuyển đổi hướng sản xuất thay vì chặt phá rừng.

Đây được đánh giá là cách rẻ nhất, với chi phí 5 đô la/1 tấn CO2 được hấp thụ, để đối phó lại hiện tượng ấm lên toàn cầu. Các nước đang phát triển cũng có thể hưởng lợi từ kế hoạch này khi họ giảm được chi phí cho các chương trình chống ô nhiễm môi trường nhờ vào nguồn kinh phí từ các nước phát triển.

Sau khi kế hoạch được đưa ra, các nước đang phát triển đã ngay lập tức hưởng ứng. Brazil đã giảm tỷ lệ phá rừng xuống hơn 4 lần trong vòng 5 năm. Trong khi đó, Guyana, một quốc gia ở Nam Mỹ khác, đã thực hiện đúng cam kết khi 95% diện tích rừng nguyên sinh ở nước này vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, các nước phát triển lại chưa làm tròn nhiệm vụ của họ trong việc hỗ trợ về mặt tài chính. Điều này đã gây khó khăn rất lớn cho việc bảo vệ rừng ở các quốc gia đang phát triển.

“Các nước đang phát triển vẫn đang thực hiện đúng cam kết bảo vệ rừng. Nhưng tôi không thấy những cam kết tương tự từ các nước giàu trong việc cung cấp kinh phí cho các nước nghèo. Chúng ta không thể đưa ra giải pháp cho tới khi những nước phát triển thực hiện cam kết của mình”, ông Bharrat Jagdeo, tổng thống Guyana, nói.

Để tìm giải pháp cho vấn đề này, một nhóm gồm 35 nước được đứng đầu bởi Hoàng tử Charles của xứ Wales, đã kêu gọi cần có khoản kinh khí từ 15 tỷ đến 25 tỷ bảng trong 5 tới để hỗ trợ các nước đang phát triển thực hiện các chương trình bảo vệ rừng.

Đáp lại lời kêu gọi này, các nước Anh, Mỹ, Nhật Bản, Australia, Pháp và Na Uy đã cam kết sẽ dành ra khoản kinh phí 3,5 tỷ bảng trong 3 năm tới. Khoản tiền này dù vẫn còn khá khiêm tốn, nhưng điều này đã cho thấy những phản ứng tích cực từ những nước giàu trong cuộc chiến chống lại sự nóng lên toàn cầu

  • Hà Hương (Theo Telegraph)
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,