- Trong tường trình gửi Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước, PGS-TS Phan Thị Cúc đã bày tỏ nguyện vọng thanh lý hợp đồng với Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM.
Trong bản tường trình, TS Cúc chỉ nhận "khuyết điểm về mặt quản lý vì chưa kiểm tra kỹ nguồn gốc các chương mà giảng viên đã sử dụng của thầy Thơ".
![]() |
Sách nghi ngờ được "xào nấu" vừa bị dừng phát hành và thu hồi toàn bộ. |
PGS-TS Phan Thị Cúc - người bị tố "xào nấu" giáo trình - từng công tác tại Bộ Tài chính 32 năm, trong đó có 10 năm là Phó Vụ trưởng vụ hành chính sự nghiệp. TS Cúc giảng dạy tại ĐH Công nghiệp TP.HCM từ ngày 1/6/2005, ký hợp đồng có thời hạn làm trưởng khoa Tài chính Kế toán cũ, nay là khoa Tài chính Ngân hàng. |
Khi sự việc được báo chí nêu, hiệu trưởng trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đã trực tiếp kiểm điểm các giảng viên có sao chép giáo trình của TS Thơ và đã trực tiếp xin lỗi TS Thơ.
TS Cúc cho biết, bà đã đăng ký xin gặp TS Thơ từ 8 đến 9 lần thông qua TS Nguyễn Trung Trực và Thạc sỹ Đặng Thị Trường Giang (hiện đang làm nghiên cứu sinh ở khoa TS Thơ) nhưng không được gặp.
Cũng liên quan tới vụ "xào nấu" giáo trình này, sau khi báo chí phản ánh, lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã yêu cầu các bên liên quan làm việc với nhau và sớm có giải trình. Dù rằng Bộ vẫn coi đây là việc riêng giữa 2 trường đại học.
Trong văn bản gửi Bộ Công Thương, Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước, Ban giám hiệu trường ĐH Kinh tế TP.HCM, Ban giám hiệu trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cho biết đã kiểm điểm sự vô trách nhiệm của nhóm tác giả trong việc không ghi nguồn gốc trích dẫn.
-
Nguyễn Bằng