221
447
Giáo dục
giaoduc
/giaoduc/
1237293
Nở rộ phụ huynh sắm máy tính cho trường học?
1
Article
null
Đà Nẵng:
Nở rộ phụ huynh sắm máy tính cho trường học?
,

 Sau khi VietNamNet đăng tin “Đà Nẵng: Nhiều trường phải trả lại các khoản tự nguyện”, rất nhiều bạn đọc đã bày tỏ đồng tình với hướng xử lý của Sở GD-ĐT Đà Nẵng trước nạn “loạn thu” đầu năm học mới 2009-2010.

 

Nhiều phụ huynh (PH) cũng phản ảnh thêm, việc vận động mua máy tính, màn hình LCD dường như đang trở thành phong trào trong nhiều trường học. 

Lạm thu tràn lan và nỗi bức xúc của phụ huynh 

 

hc1.jpg

Con em hớn hở vào năm học mới nhưng phụ huynh thì lo sốt vó với những khoản phải nộp, trong đó có những khoản lạm thu trái quy định ở các trường. Ảnh: HC

 

Không riêng các lớp 1/3, 1/4 và 1/5 của Trường Tiểu học Trần Cao Vân, tại Trường THCS Nguyễn Huệ, anh Lê T., có con học lớp 6  cũng cho biết, nhà trường cũng thu 300.000 đồng mỗi em để mua máy tính xách tay, đèn chiếu cho giáo viên giảng dạy giáo án điện tử.

 

Tương tự, chị N.T.T.H. có con học Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (quận Hải Châu) băn khoăn: Tôi nghĩ, việc dạy giáo án điện tử là trách nhiệm của nhà trường, sao lại buộc PH phải đóng tiền? Chưa kể, số thiết bị đó sau khi kết thúc năm học sẽ thuộc về nhà trường hay thuộc sở hữu riêng của giáo viên?”.

 

Chị Lê Thị H. có con học lớp 2/1 Trường Tiểu học Phù Đổng (quận Hải Châu) cho biết, đầu năm học, Ban đại diện Hội PH của lớp cũng thông báo mỗi người nộp 600.000 đồng mua máy vi tính xách tay và màn hình 42 inch.

 

Cũng tại trường này, Ban đại diện Hội đã “vận động” 50 người đóng góp hơn 20 triệu đồng mua 2 máy lạnh lắp đặt cho lớp và hàng tháng phải “ôm” luôn tiền điện!

 

Việc “vận động mua sắm máy tính, màn hình LCD” cũng đang lan sang nhiều trường mầm non.

 

Chị Nguyễn Thị L. ở phường Xuân Hà (quận Thanh Khê) cho biết, đầu năm học , cô hiệu trưởng Trường Mầm non 19/5 thông báo cuối tháng 9, trường sẽ tiến hành trang bị tivi LCD cho tất cả các lớp và kinh phí là do PH đóng góp.

 

Chị phản ảnh thêm, tiền ăn 23.000 đồng/ngày song các cháu chỉ được ăn 19.000 đồng, còn 4.000 đồng là tiền dịch vụ bán trú.

 

 “Nếu đây là khoản thu hợp lý thì tôi đề nghị Sở GD ĐT Đà Nẵng phải đưa thẳng vào khoản thu học phí chứ không nên để nhà trường nhập nhằng giữa tiền ăn của các cháu và tiền dịch vụ bán trú" – chị Nguyễn Thị L. kiến nghị.

 

Cũng có con học ở Trường Mầm non 19/5, chị Nguyễn Hồng A. liệt kê các khoản "đóng góp tự nguyện" như: tiền bắt hệ thống nước để các cháu rửa tay, tiền giường nằm (chính xác hơn là cái võng, không tốt cho cột sống của các cháu nhỏ - 385.000 đồng/cái), tiền quét dọn vệ sinh (10.000 đồng/tháng/cháu).

 

“Chân dung” ban đại diện phụ huynh


Ông Phan Chánh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Cao Vân thừa nhận việc ban đại diện Hội PH các lớp 1/3, 1/4 và 1/5 vận động PH đóng tiền mua thiết bị phục vụ giảng dạy giáo án điện tử là có thật.

 

Tuy nhiên ông cho rằng, việc làm này do PH tự tổ chức vì họ muốn con em được học hành trong điều kiện tốt chứ nhà trường không yêu cầu. Hiệu trưởng của nhiều trường học khác cũng khẳng định như vậy.

 

Mô tả ảnh.

Học sinh Trường Tiểu học Phù Đổng giờ tan học. Sở GD-ĐT Đà Nẵng đã kết luận ở trường này có tình trạng "vận động" nhưng thực chất là ép buộc phụ huynh đóng góp mua sắm máy vi tính, máy lạnh... cho các lớp. Ảnh: Ngọc Đoan

Tuy nhiên, cô Nguyễn Thị H., giáo viên một trường tiểu học ở quận Hải Châu vừa về hưu cho biết: “Không ít trường hợp, ban đại diện hội PH trở thành nơi để “hợp thức hoá” cho mọi khoản thu trái quy định, và là nơi để lãnh đạo nhà trường hoặc giáo viên trút trách nhiệm mỗi khi những việc làm sai trái đó bị phát hiện!”.

 

Cô phân tích, ban đại diện PH, nhất là vị trưởng ban, thường không phải do PH học sinh bầu lên mà do… giáo viên chủ nhiệm “chấm chọn” rồi giới thiệu ra cuộc họp PH đầu năm để thông qua. Đây thường là những vị có “máu mặt”, gia đình khá giả, hoặc có địa vị xã hội.

 

Vị đại diện hội PH là nơi giáo viên “gửi gắm” những gợi ý của mình hoặc nhà trường (vốn khó công khai với cả tập thể PH).

 

Sau đó, vị đại diện sẽ “truyền đạt” cho PH trong lớp theo kiểu “đã được ban đại diện bàn bạc, nhất trí”, kèm theo là những “phân tích” cho thấy việc đóng góp như vậy rất cần thiết.

 

Ngược lại, con em của vị đại diện Hội PH đó sẽ nhận được sự ưu ái đáng kể của giáo viên.

 

Chị Nguyễn Hồng A. có con học Trường Mầm non 19/5 cũng bức xúc: “Liệu các khoản đóng góp "tự nguyện" có đúng theo nghĩa vốn có của nó khi mà ban đại diện PH (sau khi họp với giáo viên) đã đưa ra sẵn mức nộp và chỉ có mỗi việc là thông báo lại toàn thể PH trong lớp biết mà thực hiện?”. 


"Việc có ban đại diện hội PH để đảm bảo làm cầu nối giữa giáo viên với tập thể PH của lớp, giữa nhà trường với gia đình HS trong công tác giáo dục là rất cần thiết. Tiếc là vấn đề này chưa được lãnh đạo ngành giáo dục quan tâm đúng mức!” – cô Nguyễn Thị H. cho hay.

 

Vì cái chung, chứ không có biểu hiện... tư túi?

 

Chiều 24/9, Giám đốc Sở GD - ĐT Đà Nẵng Huỳnh Văn Hoa cho hay, việc kiểm tra tại 28 trường vừa rồi chỉ mới là đợt 1, chủ yếu tập trung ở các quận Hải Châu và Thanh Khê.

 

Đoàn kiểm tra của Sở còn tiếp tục làm đợt 2 và hiện đang tiến hành kiểm tra các trường trên địa bàn quận Sơn Trà.

 

Theo ông Hoa, quan điểm của lãnh đạo Sở GD-ĐT Đà Nẵng là phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp thu trái quy định trong trường học.

 

Tuy nhiên Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng cũng cho biết, sự “nghiêm khắc” đó cũng chỉ có thể dừng ở mức góp ý, phê bình… vì lãnh đạo các trường này cũng chỉ vì cái chung chứ không có biểu hiện tư túi.

 

Ông Huỳnh Văn Hoa nói: “Nếu con anh ngồi học ở tầng 3 giữa mùa hè nắng đổ lửa, anh có sẵn lòng đóng góp thêm vài chục ngàn mua mấy tấm rèm trúc che cửa sổ cho phòng học bớt nóng? Tôi cho rằng khoản đóng góp đó là hợp lý, nhưng nó lại “trái” vì không nằm trong danh mục quy định được thu trong trường học. Do vậy cũng cần nhìn nhận vấn đề ở cả hai chiều để có sự thông cảm với nhà trường!”.

 

Về việc thành lập ban đại diện hội PH tại các trường, ông Huỳnh Văn Hoa cho rằng đây là vấn đề mang tính tự nguyện của PH nên ngành giáo dục không thể đưa ra quy định nào cụ thể.

 

Tuy nhiên, ông Hoa phủ nhận việc sự lựa chọn những người có "máu mặt" làm đại diện hội PH như  cô Nguyễn Thị H nói: vì hầu hết PH ngại tham gia ban đại diện, chỉ riêng việc đi thu tiền đóng góp cũng đủ cực khổ. Giáo viên phải năn nỉ hết lời mới có người chịu nhận làm, nên nói rằng giữa họ có mối quan hệ qua lại có lợi với nhau là không thực tế...

  • Hải Châu
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc

Giám đốc Sở GD Đà Nẵng còn phát biểu bao biện cho những sai trái biến tướng.

,
Nguyễn Đức Luận , Hải phòng, gửi lúc 27/09/2009 21:57:55

Phu huynh học sinh như chúng tôi đóng không thiếu khoản gì. Nào là tiền mua rèm che cho các cháu khỏi nắng, tiền mua máy tính ( từ nhiều năm rồi), tiền hao mòn thiết bị dạy học,v.v. Cả sách vở cũng không được đi mua ở cửa hiệu mà phải mua đúng của nhà trường bán mới học được cơ, các cháu có áo đồng phục rồi ( các năm trước mua còn mặc được) nhưng vẫn phải mua, nếu không cô lại bảo các cháu tính đếm, không đi học thêm nhà cô giáo thì cô không bằng lòng... Kêu trời thì trời còn cao quá, chỉ biết sống chung với lũ mà thôi....

,
Nguyễn Nam, Việt Trì Phú Thọ, gửi lúc 27/09/2009 21:06:37

Có nhiều gia đình không cho con được đi học nữa vì không có tiền nộp các khoản đầu năm học. Các khoản thu rất vô lý, việc nộp tiền mua máy tính cho nhà trường chúng tôi đã phải đóng góp từ nhiều năm nay rồi, còn nhiều khoản thu xây dựng khác nưa, năm nào vào năm học cũng đóng từ 2,5 đến 3 tiệu đồng nhưng các cháu học sinh vẫn ngồi ghế gãy, bóng điện thì không đủ ánh sáng...

,
Lê Thi Hà, Việt Trì Phú Thọ, gửi lúc 27/09/2009 20:42:04

Muốn giáo dục phát triển, mọi người cùng chung tay góp sức. Xã hội hóa giáo dục là gì? Theo tôi hiểu, có phải là nhà nước và nhân dân cùng làm không? Tai sao chỉ nêu những mặt tiêu cực mà không nhìn thấy được rằng chính nhờ sự vận động đóng góp củaphụ huynh mà trường lớp khang trang hơn, cơ sở vật chất đầy đủ hơn và chính nhờ sự hợp tác của cha mẹ học sinh mà hoạt động chăm sóc giáo dục chất lượng hơn , đời sống GV-CNV được quan tâm hơn. Theo tôi, đóng góp của PH là tự nguyện, đừng gieo tiếng oán cho nhà trường cũng như ban chấp hành hội CMHS.

,
thaovy, hcm, gửi lúc 27/09/2009 20:33:59

Phát biểu của ông GD Huỳnh Văn Hoa về biện pháp phòng ngừa lạm thu ở trường học theo tôi là thiếu trách nhiệm, với cương vị của người lãnh đạo ngành.

Ông nói “Nếu con anh ngồi học ở tầng 3 giữa mùa hè nắng đổ lửa, anh có sẵn lòng đóng góp thêm vài chục ngàn mua mấy tấm rèm trúc che cửa sổ cho phòng học bớt nóng? Tôi cho rằng khoản đóng góp đó là hợp lý, nhưng nó lại “trái” vì không nằm trong danh mục quy định được thu trong trường học. Do vậy cũng cần nhìn nhận vấn đề ở cả hai chiều để có sự thông cảm với nhà trường!”.

Việc đầu tư cơ sở vật chất của các trường học nằm trong ngân sách nhà nước hằng năm từ tiền thuế của người dân đóng góp. Ông GĐ có trách nhiệm ưu tiên ngân sách từng năm để giải quyết từng công việc sao cho hiệu quả nhất, trong đó có cả việc thiết kế trường học thoáng mát cho học sinh. Ông không thể dễ dàng nói rằng việc phụ huynh góp tiền mua thêm những tấm mành che cho học sinh là không có gì sai trái và việc làm đó cần sự thông cảm của phụ huynh. Ông nói thế hóa ra đồng ý với tình trạng "một cổ hai tròng" đang dồn lên phụ huynh hay sao.

Tôi biết ở nhiều trường, hiệu trưởng giao trách nhiệm cho giáo viên chủ nhiệm lớp phải thu đủ các đóng góp "tự nguyện" và hiệu trưởng nắm danh sách lớp. Thử hỏi giáo viên chủ nhiệm có giám làm sai không. Và có phụ huynh nào mà dám không "tự nguyện" không. Chủ trương thu thêm bao giờ cũng có từ trước năm học mới, nên không thể nói là việc thu thêm là do hội phụ huynh chủ động, mà hoàn toàn chịu áp lực từ trường học.

Với tâm lý muốn cho con mình được yên ổn nên phụ huynh phải "gồng mình" tự nguyện nộp. Nhiều người phải vay nóng để cho con bằng người và không bị nhắc nhở. Rất nhiều phụ huynh nghèo sung quanh xóm tôi. Tôi không biết có khi nào ông GĐ chợt nghĩ đến họ.

,
Hữu Cường, Sơn Trà, Đà Nẵng, gửi lúc 27/09/2009 19:20:44
Trang trước 12345678 Trang sau
,



,
,
© Báo VietNamNet, số 141 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Cơ quan chủ quản: Bộ Thông tin và Truyền thông.
Số giấy phép: 1285/GP - BTTTT cấp ngày 27/8/2008. Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
® Ghi rõ nguồn "VietNamNet" khi phát hành lại thông tin từ website này.
,
stats_src.replace("_referrer_", r));