221
447
Giáo dục
giaoduc
/giaoduc/
1227112
Điểm chuẩn nhiều trường phía Nam sẽ giảm theo ngành
1
Article
null
Điểm chuẩn nhiều trường phía Nam sẽ giảm theo ngành
,

 - Nhiều trường phía Nam đã chính thức công bố điểm thi trong ngày hôm nay. Theo thống kê sơ bộ của VietNamNet thì mức điểm năm nay của các trường thấp hơn năm 2008. Điểm chuẩn sẽ thay đổi theo từng ngành.

ĐH Tôn Đức Thắng: Có thể điểm chuẩn không giảm

Năm nay trường ĐH Tôn Đức Thắng có gần 24.000 thí sinh dự thi vào 23 ngành hệ đại học và 7 ngành hệ cao đẳng. Với 2.500 chỉ tiêu hệ đại học thì theo thống kê sơ bộ tại kết quả tuyển sinh năm nay vào trường đã có 2.644 thí sinh đạt mức điểm từ 14 điểm trở lên, đây cũng là mức điểm chuẩn thấp nhất năm 2008 của trường. Tổng điểm 3 môn thi đạt mức từ 14,5 trở lên có 2.151 thí sinh.

Thí sinh có tổng điểm cao nhất là 25,5 điểm. Thí sinh Nguyễn Hải Anh, số báo danh 16842, dự thi tại khối B, ngành Cấp thoát nước – Môi trường nước đã trở thành tân thủ khoa năm nay của trường ĐH Tôn Đức Thắng. Trong đó môn Toán 8 điểm, môn Hóa 9,5 điểm và môn Sinh đạt 8 điểm.

Khối A có 151 thí sinh bị điểm 0 môn Toán và trong tổng số 10.902 thí sinh dự thi tại khối này thì chỉ có 302 thí sinh có điểm trên trung bình, chiếm gần 2,8%. Điểm cao nhất môn Toán là 8 điểm. Tại môn Vật lý, có 2 thí sinh đạt 9,5 điểm, có 164 thí sinh có mức điểm từ 8 trở lên. Điểm cao nhất môn Hóa là 9,25 và môn này cũng có tới 10.607 thí sinh bị điểm dưới 5, chiếm 97,3% tổng số thí sinh dự thi tại khối này. Thí sinh có tổng điểm cao nhất khối này là 23,5 điểm.

Trong 3.615 thí sinh dự thi tại khối B thì chỉ có 794 thí sinh đạt từ 14 điểm trở lên. Điểm cao nhất môn Toán khối nay là 8,75, môn Hóa là 9,5 và môn Sinh là 8,5 điểm. Tại khối C, điểm cao nhất môn Văn, môn Sử là 6,75 điểm và môn Địa là 9,25 điểm. Thí sinh có tổng điểm cao nhất tại khối này 19,5 điểm.

Còn điểm cao nhất khối D1 là 22 điểm và điểm cao nhất của môn Văn tại khối này là 7,75 điểm. Có 1 thí sinh đạt điểm tuyệt đối môn Toán khối này.

Khoa Y dược – ĐH Đà Nẵng: Điểm chuẩn ngành Bác sĩ đa khoa sẽ giảm

Năm nay Khoa Y dược – ĐH Đà Nẵng có tổng cộng 2.761 thí sinh dự thi vào 2 ngành Bác sĩ đa khoa và Dược sĩ đại học. Theo thống kê sơ bộ, trong tổng số 100 chỉ tiêu tuyển sinh năm nay thì có tới 110 thí sinh có mức điểm từ 24 trở lên.

Trong số 1.112 thí sinh dự thi vào ngành Bác sĩ đa khoa thì có 54 thí sinh đạt mức điểm từ 23 trở lên. Tuy nhiên, so với mức điểm chuẩn của ngành này năm ngoái (25,5 điểm) thì chỉ có 14 thí sinh đạt được mức điểm này trở lên. Như vậy, có thể năm nay điểm chuẩn của ngành này sẽ giảm 2 điểm.

Đạt 27,5 điểm, thí sinh Bùi Thị An, số báo danh DDY.B 65001 (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) đã trở thành người có điểm cao nhất tại ngành Bác sĩ đa khoa.

Còn tại ngành Dược sĩ đại học, với tổng điểm 3 môn đạt 28 điểm, thí sinh Nguyễn Văn Lợi, số báo danh DDY.B 66470 (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đã trở thành tân thủ khoa của Khoa Y dược – ĐH Đà Nẵng, trong đó, môn Toán 8,5 điểm, môn Hóa 10 điểm và môn Sinh 9,25 điểm.

So với mức điểm chuẩn năm 2008 của ngành Dược sĩ đại học (24,5 điểm) thì năm nay có tới 55 thí sinh đạt được mức điểm này trở lên, còn mức điểm từ 25 điểm trở lên thì có 45 thí sinh đạt được. Với ngành này, có thể mức điểm chuẩn sẽ không thay đổi.

ĐH An Giang: Nguyện vọng 2 rộng cửa

Với tổng điểm 3 môn đạt 24 điểm, thí sinh Nguyễn Thị Thu Thảo (huyện Lò Vấp, tỉnh Đồng Tháp), số báo danh 5536, dự thi tại khối A ngành Tài chính - Ngân hàng đã trở thành tân thủ khoa của Trường ĐH An Giang năm nay.

Năm nay ĐH An Giang tuyển 1.860 chỉ tiêu hệ đại học thì có 1.317 thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên. Môn Toán khối A có đến 98,19% dưới điểm trung bình. Môn Hóa cũng có tới 98,17% thí sinh có mức điểm dưới trung bình. Tại môn tiếng Anh khối D cũng có tới 96,45% thí sinh không đạt được điểm 5.

Nếu tính theo điểm sàn năm 2008 cho từng ngành học thì năm nay hầu như các ngành của trường ĐH An Giang hầu như không thể tuyển đủ chỉ tiêu trong 12.465 thí sinh dự thi vào trường.

Cụ thể, ngành Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp chỉ có 3 thí sinh đạt từ 13 trở lên, ngành Sư phạm Sinh cũng chỉ có 5 thí sinh đạt từ 15 điểm trở lên, trong khi đó điểm chuẩn của ngành này năm ngoái là 17.

Học viện Hàng không Việt Nam

Thủ khoa của trường là thí sinh Lê Xuân Huy (Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM), SBD 707, thi vào khối A với 26,5 điểm. Trong đó, môn Toán đạt 9 điểm, môn Lý đạt 9,5 và môn Hóa đạt 8 điểm.

Thủ khoa khối D1 là thí sinh Trần Khánh Ngân (Trường THPT Võ Thị Sáu, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), SBD 918, đạt 24 điểm.

Trường có 3.422 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, có 559 thí sinh từ 15 điểm trở lên (điểm chuẩn thấp nhất năm 2009) so với chỉ tiêu 600 của năm nay.

Theo điểm chuẩn năm 2008, khối A ngành Quản trị kinh doanh, có 166 thí sinh đạt từ 15 điểm trở lên, khối D1 có 181 thí sinh đạt từ 15,5 điểm trở lên.

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử  - viễn thông có 52 thí sinh đạt 15,5 điểm trở lên. Ngành Quản lý điều hành bay khối A có 51 thí sinh đạt 15,5 điểm trở lên và khối D1 có 45 thí sinh đạt 16 điểm trở lên.

Năm nay, khối A của trường có 1.812 thí sinh đăng ký dự thi và khối D1 có 1.610 thí sinh đăng ký dự thi.

Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông (phía Nam)

Thủ khoa của trường là thí sinh Hoàng Thị Huyền Trang (học sinh Trường THPT Đô Lương 3, Nghệ An), SBD 1122, thi vào ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông đạt 26,5 điểm (làm tròn từ 26,25 điểm). Điểm thi của 3 môn như sau: Toán đạt 9 điểm, Lý đạt 9,75 và Hóa đạt 7,5 điểm.

Nam nay, có 960 thí sinh dự thi vào Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông (phía Nam) và chỉ tiêu là 750.

Theo điểm chuẩn năm 2008, ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông có 38 thí sinh đạt 20,5 điểm trở lên (điểm hệ trong ngân sách), 85 thí sinh đạt từ 16,5 điểm trở lên (điểm hệ ngoài ngân sách).

Ngành Kỹ thuật điện - điện tử có 20 thí sinh đạt từ 15,5 trở lên. Ngành Công nghệ thông tin có 95 thí sinh từ 16 điểm trở lên (ngoài ngân sách), từ 18,5 điểm trở lên có 55 thí sinh (hệ trong ngân sách).

  • Đoàn Quý – Minh Quyên
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,