221
447
Giáo dục
giaoduc
/giaoduc/
1196870
Đăng ký thi đại học: Trường địa phương "lên ngôi"
1
Article
null
Đăng ký thi đại học: Trường địa phương 'lên ngôi'
,

 – Nhận định ban đầu của một số chuyên gia tuyển sinh, lượt hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) vào các trường khu vực phía Bắc đều giảm. Các trường “tốp trên" như ĐH Bách khoa Hà Nội, Kinh tế quốc dân, Sư phạm Hà Nội…không còn là sự lựa chọn số 1 của nhiều thí sinh. Ghi nhận tại buổi bàn giao hồ sơ cho các trường ĐH, CĐ phía Bắc, sáng 5/5 ở Hà Nội.

 

Hà Nội: Trung bình mỗi thí sinh 2 bộ 

 

Do Hà Tây nhập vào Hà Nội nên lượt hồ sơ nộp qua “kênh” Sở GD-ĐT Hà Nội năm nay dẫn đầu khu vực phía Bắc với trên 192.000 hồ sơ.

 

Trong đó, chủ yếu thí sinh ĐKDT khối A, chiếm tỷ lệ 54,17%. Với hơn 85.000 học sinh, trung bình, mỗi em nộp 2 bộ hồ sơ.

 

Theo phân tích của bà Tạ Song Hà, Phó phòng Giáo dục Chuyên nghiệp, Sở GD-ĐT Hà Nội, sau 8 năm thực hiện thi “3 chung”, thí sinh đã biết cách chọn trường thi phù hợp với năng lực hơn, giảm đáng kể hiện tượng một thí sinh nộp đến 6-7 bộ hồ sơ.

 

Một góc buổi bàn giao hồ sơ sáng 5/5

 

 

Sở GD-ĐT Tuyên Quang, Sơn La, Lai Châu cũng có lượt hồ sơ tăng nhẹ, khoảng vài trăm hồ sơ. Các Sở GD-ĐT khu vực phía Bắc còn lại đều giảm.

 

Địa phương có lượt hồ sơ giảm nhiều nhất là Hải Dương. Tổng hồ sơ mà Sở GD - ĐT Hải Dương nhận được năm nay là 50.000,  giảm 10.000 hồ sơ so với năm 2008.

 

Tại các Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc, Nam Định, Bắc Giang, Hà Nam, Thái Bình, Quảng Ninh, Hưng Yên, Lào Cai, Thái Nguyên…., lượt hồ sơ đăng ký cũng giảm từ 2.000 – 3.000 hồ sơ so với năm ngoái.

 

Trong khi đó, tại Cao Bằng, Yên Bái… số lượt hồ sơ ĐKDT tương đương với 2008.

 

Ít sai sót

 

Theo ghi nhận, buổi bàn giao hồ sơ cho các trường ĐH, CĐ khu vực phía Bắc diễn ra  suôn sẻ.

 

Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp, Sở GD-ĐT Hải Phòng Trần Văn Cảnh cho rằng, sau 8 năm thực hiện thi “3 chung”, mọi khâu thu nhận, nhập dữ liệu, xử lý sai sót và bàn giao hồ sơ cho các trường đã trở nên "quen", không có “vướng” ở khâu nào.

 

Số hồ sơ nhầm lẫn, khai sai cũng giảm đáng kể - ông Cảnh nói. Tuy nhiên, cũng còn một số nhầm lẫn của thí sinh khi khai hồ sơ ở mục 3 (dành cho thí sinh có nguyện vọng 1 học tại các trường không tổ chức thi).

 

Nhầm lẫn này của thí sinh cũng “lặp” lại ở nhiều địa phương khác. Tuy nhiên, những sai sót của thí sinh đều được bộ phận nhập liệu tìm kiểm và điều chỉnh, nhằm bảo đảm quyền lợi cho thí sinh. Với những nhầm lẫn khác, thí sinh sẽ được điều chỉnh trước mỗi đợt dự thi.

 

Cũng như mùa tuyển sinh năm 2007, 2008 – với mức điểm chuẩn không “dễ thở”, nhiều trường “top 1”  như: ĐH Bách khoa, Kinh tế quốc dân, Ngoại thương…đã không là sự lựa chọn số 1 của nhiều thí sinh.

 

Theo nhận định của nhiều cán bộ tuyển sinh, ngoài việc thí sinh “né” các trường có truyền thống ấn định điểm chuẩn cao, năm nay thí sinh cũng không “đầu quân” vào sư phạm nhiều. 

Quang cảnh bàn giao hồ sơ

Bà Vũ Thị Bích Ngọc, Phó phòng Giáo dục chuyên nghiệp (Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc) cho biết, năm nay các trường “hot” như ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội…lượt hồ sơ giảm nhẹ. Có trường giảm vài trăm. 

Còn theo bà Tạ Song Hà, qua thống kê số hồ sơ nộp qua “kênh” Sở GD-ĐT Hà Nội thì lượt hồ sơ vào các Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Học viện Ngoại giao…chỉ tương đương năm 2008.

 

Trường địa phương "lên...ngôi”

 

“Lướt” qua 27 Sở GD-ĐT khu vực phía Bắc, những trường thí sinh “đổ xô” dự thi là các trường đóng tại địa phương hoặc trường có mức điểm chuẩn bằng hoặc “nhỉnh” hơn điểm sàn quy định của Bộ GD-ĐT (năm 2008, điểm sàn khối A,D là 13; B: 15; C: 14) như: ĐH Tây Bắc, ĐH Hải Phòng, ĐH Thái Nguyên, ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Nông nghiệp Hà Nội…

 

Đứng đầu danh sách trường có lượt hồ sơ ĐKDT nhiều nhất qua “kênh” Sở GD-ĐT Hà Nội là Viện ĐH mở Hà Nội với 14.805 hồ sơ, tăng hơn 3.000 so với năm 2008. Tiếp đó là Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội với 12.400 hồ sơ…

 

Theo bà Tạ Song Hà, các khối ngành Kinh tế, Ngoại ngữ vẫn là điểm đến của nhiều thí sinh.  

 

Trong số trên 51.000 hồ sơ Sở GD-ĐT Hải Phòng nhận được thì có đến hơn 16.520 hồ sơ “đầu quân” vào "trường nhà" - Trường ĐH Hải Phòng. 

 

Tương tự, Sở GD-ĐT Thái Nguyên nhận được gần 30.000 hồ sơ thì đã có khoảng 18.000 hồ sơ ĐKDT vào ĐH Thái Nguyên.

 

Không chỉ chiếm ưu thế trên “sân nhà”, ĐH Thái Nguyên luôn lọt “vào top” đầu về lượt hồ sơ đăng ký của thí sinh các địa phương: Bắc Kạn, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Bình…

 

Một số trường có mức điểm chuẩn “dễ thở” cũng là điểm đến của không ít thí sinh như: ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Nông nghiệp Hà Nội, ĐH Thương mại, CĐ Giao thông…

 

Theo lịch công tác tuyển sinh, buổi bàn giao hồ sơ ĐKDT cho các trường ĐH, CĐ khu vực phía Nam sẽ diễn ra ngày 7/5 tới đây.

 

  • Kiều Oanh 
     

    Lượt hồ sơ ĐHDT nộp qua 27 sở phía Bắc

     

    1- Hà Nội: gần 193.000, tăng 15.000 hồ sơ sơ với năm 2008

    2- Quảng Ninh: 31.000, giảm 2.000

    3- Hải Phòng: trên 51.000, tăng hơn 1.000

    4- Ninh Bình: 26.200, giảm 700

    5- Thái Bình: 61.000, giảm 3.000

    6- Bắc Giang: gần 46.000, giảm nhẹ

    7- Hà Nam: 27.327, giảm 2.000

    8- Vĩnh Phúc: 32.000

    9- Hải Dương: 50.000, giảm 10.000

    10- Nghệ An: 42.364

    11- Nam Định: 65.175, giảm 2.500

    12- Thanh Hóa: gần 75.000

    13- Hưng Yên: 37.000, giảm 2.000

    14- Hòa Bình: 10.000

    15- Thái Nguyên: gần 30.000, giảm gần 3.000

    16- Hà Giang: 6.756, giảm 1.000

    17- Lai Châu: 2.611, tăng 300

    18- Bắc Kạn: gần 5.300, giảm gần 800

    19- Điện Biên: 8.779, giảm nhẹ

    20- Yên Bái: 13.229

    21- Tuyên Quang: 1.128, tăng 100

    22- Sơn La: 14.000

    23- Cao Bằng: 12.203

    24- Lạng Sơn: 17.518, giảm 1.500

    25- Lào Cai: 10.000, giảm gần 2.000

    26- Bắc Ninh: 31.000, giảm 3.000

    27- Hưng Yên: 37.000, giảm 2.500

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,