221
447
Giáo dục
giaoduc
/giaoduc/
1075134
Nam Định tạm dẫn đầu kết quả thi tốt nghiệp THPT
1
Article
null
Nam Định tạm dẫn đầu kết quả thi tốt nghiệp THPT
,

 - Đến thời điểm này, Nam Định, với con số 94,3%, là địa phương thứ 5 (cùng với TP.HCM, Hải Phòng, Thái Bình, Hà Nội) có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm học 2007-2008 đạt trên 90%. Đây cũng là tỉnh có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp bổ túc THPT cao nhất trong những tỉnh đã công bố điểm với 82,6%.

Mô tả ảnh.
Làm bài thi tốt nghiệp THPT năm 2008. Ảnh: Bảo Anh
Ông Ngô Vỹ Nông, Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng, Sở GD-ĐT Nam Định cho biết, trường có tỷ lệ đỗ thấp nhất là THPT Mỹ Tho, đạt 81%.

Có 4 thí sinh thủ khoa, đều đạt 57 điểm. Môn Vật lý có tỷ lệ trên trung bình thấp nhất, đạt 72,8% và tỷ lệ này cao nhất thuộc về môn Sinh học với 94,1%.

Nhận xét về tỷ lệ đỗ tốt nghiệp bổ túc THPT cao vượt trội, ông Nông cho biết, hệ GDTX đã có chuyển biến mạnh trong dạy và học, đồng thời, những đối tượng quá yếu kém có thể không tham gia dự thi nên góp phần tăng tỷ lệ.

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT của Hà Nội năm nay đạt 91,78%, tăng hơn 5% so với năm trước; hệ bổ túc tăng 24% so với năm 2007, đạt 69,45%. Tỷ lệ HS đỗ loại khá giỏi chiếm 20,16%, tăng gần 3% so với năm 2007, trong đó, đỗ loại giỏi có 1.605 thí sinh (chiếm 4,48%). Còn lại 28.620 HS đạt loại trung bình, chiếm 79,84%.   

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và DL Lương Thế Vinh đều đỗ 100% sau đó là 16/42 trường có tỷ lệ đỗ đạt trên 99%; thấp nhất là Trường THPT Đại Mỗ.

HS Doãn Thiều Hoa, HS Trường THPT chuyên Hà Nội - Amstecdam đạt điểm cao nhất với 60 điểm (có 2 điểm cộng), tiếp đến là các HS Đào Đức Chung, Trường THPT Trần Hưng Đạo, 57 điểm và Vũ Minh Tâm, Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, 56,5 điểm.

Cận kề tỷ lệ trên, Hà Tĩnh đỗ THPT đạt 89%, bổ túc THPT là 63% (năm trước 2 tỷ lệ này là 73,77% - 38,12%). Trường THPT chuyên của tỉnh đỗ cao nhất 100% và trường đỗ thấp nhất là BC Kỳ Anh với 68%. Tương đương tỷ lệ với hệ bổ túc THPT là Trung tâm GDTX Hồng Lĩnh với 88% và Trung tâm GDTX Cẩm Xuyên thấp nhất.

Ngày mai 14/6, Sở GD-ĐT Hà Tĩnh sẽ công bố điểm cụ thể cho các thí sinh.

Thanh Hóa: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 76%, bổ túc THPT đạt 49%, đều tăng so với kỳ thi năm trước. Trường THPT chuyên Lam Sơn và THPT Sầm Sơn đỗ cao nhất, đạt 100% và thấp nhất chỉ đạt 10,55% là Trường THPT Bá Thước 3. Hệ bổ túc, Trung tâm GDTX Bá Thước đỗ cao nhất, đạt 91% và thấp nhất là Trung tâm GDTX Như Thanh, đạt 17,2%.

Lạng Sơn: Cả 2 hệ đều tăng hơn 22%

Tỉnh Lạng Sơn đã công bố điểm thi tốt nghiệp đến thí sinh. Theo đó tỷ lệ đỗ năm 2008 đạt 76,48%, tăng hơn 22% so với năm trước; hệ bổ túc THPT đạt 50,31%, cũng tăng hơn 25%. Trường THPT chuyên Chu Văn An đỗ 100%, đỗ thấp nhất là Trường THPT DL Hữu Lũng, chỉ đạt 38,21%. Hệ bổ túc cao nhất thuộc về Trung tâm GDTX 1, đạt 71% và thấp nhất là Trung tâm GDTX Gia Bình đạt 17,26%.

Theo ông Hồ Mạnh Hưng, Giám đốc Sở GD-ĐT, môn Vật lý có tỷ lệ HS trên trung bình thấp nhất với 24%, các môn còn lại đều đạt từ 70-80%. Có 27 HS đỗ loại giỏi (chiếm 0,33%) và 455 HS đỗ loại khá (chiếm 5,64%).

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của Sơn La năm nay đạt 54,03%, tăng hơn gấp đôi năm trước; hệ bổ túc THPT năm trước chỉ đạt 3,22% nhưng năm nay đã tăng lên 47,25%.

Cao Bằng: Đứng thứ 3 từ dưới lên với kết quả tốt nghiệp của năm học trước, năm nay, tỷ lệ đỗ THPT của Cao Bằng cũng tăng khá với 40,55%, bổ túc THPT là 55,23% (năm trước là 27,89% - 29,63%). Trường THPT chuyên của tỉnh dẫn đầu với 100% thí sinh đỗ tốt nghiệp. Trường THPT Cách Linh, huyện Phục Hòa đỗ thấp nhất 12,22%.

TIN LIÊN QUAN

Quảng Bình: Tỷ lệ HS đỗ tốt nghiệp đạt 60,8%, không có Hội đồng thi nào có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 0% như năm trước. Trường THPT chuyên Quảng Bình có tỷ lệ đỗ cao nhất, đạt 99,58%. Tiếp đến là các trường THPT Lệ Thủy, Đào Duy Từ (Đồng Hới).

Sóc Trăng: 58,3% thí sinh đủ điểm tốt nghiệp THPT (năm trước là 51,35%). Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai đạt tỷ lệ tốt nghiệp cao nhất với 98%. Trường THPT Hòa Tú đạt thấp nhất tỉnh với 35%. Thấp hơn hẳn ở hệ bổ túc THPT, Sóc Trăng năm nay chỉ đạt tỷ lệ 6,5% (kỳ thi năm trước đạt 4,98%).

Quảng Ngãi: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 67,46%, tăng 4% so với năm trước và bổ túc THPT là 15,78%, tăng 5% so với kỳ thi năm 2007. Ông Thái Văn Đồng, Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, Trường THPT có tỷ lệ đỗ cao nhất là trường chuyên Lê Khiết, đạt 99,15%. Trường THPT Tây Trà, huyện Tây Trà, có 120 HS dự kỳ thi tốt nghiệp nhưng chỉ có 2 em đỗ, đạt tỷ lệ gần 1,7%.  Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi "nổi tiếng" với việc cả trường trượt tốt nghiệp năm 2007, thì mùa thi này có 4 HS đỗ, đạt tỷ lệ 21,05%.

Khánh Hòa: Tỷ lệ tốt nghiệp THPT và bổ túc thấp hơn năm trước

Năm 2008,  tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT là 78,1%, thấp hơn năm 2007 (là 83,79%). Trong số 6 môn thi tốt nghiệp, môn có số bài thi đạt điểm trung bình trở lên nhiều nhất là môn Sinh học (84,05%), tiếp đó là môn Lịch sử (81,67%). Môn Vật lý có điểm trên trung bình thấp nhất với 49,59%, tiếp đến là môn Ngữ văn 51,84%.

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Nha Trang) có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao nhất, đạt 100%, tiếp theo là Trường THPT Lý Tự Trọng (Nha Trang) đạt 97,01%, Trường THPT Hoàng Hoa Thám (Diên Khánh), đạt 95,13%. Trường THPT Khánh Sơn của huyện miền núi Khánh Sơn có tỷ lệ HS đỗ tốt nghiệp thấp nhất, chỉ đạt 36,76%.

Hệ bổ túc THPT, tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp đạt 22,76%, trong khi tỷ lệ này năm 2007 là 33,36%.

Cà Mau: Tốt nghiệp THPT tăng, bổ túc giảm

Kết quả sơ bộ, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 73% (năm học trước là 63,5%); hệ bổ túc THPT đạt 8,88% (năm học trước 12,44). Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100% và thí sinh Trần Thị Nhiên đạt thủ khoa kỳ thi với 56 điểm.

Quảng Trị: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2008 là 72%; hệ bổ túc THPT đạt 53,1% (năm 2007 là 70,08% - 45%). Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn có tỷ lệ tốt nghiệp cao nhất tỉnh với 100%, Trường THPT bán công Vĩnh Linh đạt tỷ lệ tốt nghiệp thấp nhất với 25%.

Hải Dương: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp là 87%; hệ bổ túc, 67% (năm trước là 78,07% - 39,36%).

Thái Nguyên: Tỷ lệ đỗ hệ THPT là 78%, tăng 15% so với năm trước; hệ bổ túc đạt 47%, tăng hơn gấp đôi so với năm học trước. Trường đỗ ít nhất là THPT Yên Ninh 20%, CĐ Công nghiệp Thái Nguyên 10%.

  • Bảo Anh

 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,