221
447
Giáo dục
giaoduc
/giaoduc/
1074598
Tỷ lệ tốt nghiệp nhiều địa phương tăng vọt
1
Article
null
Tỷ lệ tốt nghiệp nhiều địa phương tăng vọt
,

 -  Đến thời điểm này nhiều địa phương đã hoàn tất các khâu lên điểm và công bố điểm thi đến các thí sinh. Nhìn chung, tỷ lệ đỗ đều tăng, một số tỉnh miền núi phía Bắc có tỷ lệ tăng vượt trội năm trước.

Trao đổi bài sau giờ thi tốt nghiệp THPT năm 2008 tại Hội đồng thi Trường THCS Nguyễn Trường Tộ. Ảnh: Bảo Anh

Trao đổi bài sau giờ thi tốt nghiệp THPT năm 2008 tại Hội đồng thi Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (Hà Nội). Ảnh: Bảo Anh

Tỷ lệ tốt nghiệp THPT của Nghệ An62,11%, tăng gần 20% so với năm 2007, hệ bổ túc THPT đạt 33%, năm trước là 7,72%. Trường THPT chuyên Phan Bội Châu có tỷ lệ đỗ đạt 100% và thấp nhất là Trường THPT Tương Dương 2 chỉ đạt 23,4%.

Hà Giang: Theo kết quả sơ bộ ban đầu, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 56% (năm trước là 34,78%), bổ túc THPT là 32% (năm trước 3,77%). Trường THPT chuyên Hà Giang đỗ cao nhất 100%, Trường THPT Liên Hiệp đỗ thấp nhất 27%. Hệ bổ túc THPT đỗ cao nhất đạt hơn 80% là Trung tâm GDTX Yên Ninh, đỗ thấp nhất khoảng 17-18% là Trung tâm GDTX Vị Xuyên.

Theo ông Lê Văn Quý, Giám đốc Sở GD-ĐT Điện Biên, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT trên địa bàn năm nay đạt 74,8%, vượt gần 30% so với năm 2007; hệ bổ túc đỗ tốt nghiệp 34,54%, vượt hơn 10% so với năm 2007.

Trường THPT có tỷ lệ thí sinh thi đỗ cao nhất là THPT chuyên Lê Quý Đôn đạt 99,15%; tiếp đến là PT Dân tộc nội trú tỉnh đạt 97,9%. Trường có tỷ lệ đỗ thấp nhất là THPT Mường Nhé 18,42%. Thí sinh Trần Thị Phương, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đạt điểm cao nhất với 57 điểm.

Giải thích nguyên nhân tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm nay tăng vượt trội, ông Quý cho biết, sau kết quả của kỳ thi năm trước Sở đã tăng cường giáo viên giỏi lên vùng cao và dạy trực tiếp lớp 12. Đồng thời, ngay từ đầu năm học, đã tổ chức dạy kèm HS yếu kém. Trong khoảng tháng 4 và 5, Sở tổ chức thi thử 2 lần lấy điểm, chuẩn bị tốt kỹ năng làm bài trắc nghiệm và tạo tâm lý tốt cho HS trước khi bước vào thi.

Đáng lưu ý, Trường THPT Mường Nhà, năm 2007 chỉ vẻn vẹn 10% HS đỗ tốt nghiệp. Năm nay, con số này đã lên tới 60,26%. "Năm nay, Sở đã tăng cường giáo viên giỏi. Thêm vào đó, do trường mới thành lập được 4 năm, năm trước lứa thí sinh đầu tiên ra trường gồm những HS trình độ thấp, "dồn toa" nhiều; năm nay là lứa HS đầu tiên tốt nghiệp THCS vào cấp 3 nên chất lượng vượt trội", ông Quý giải thích thêm.

Lai Châu: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 62,1% (năm trước là 48,66%), bổ túc THPT là 26,36% (năm trước là 17,83%). Trường THPT Lê Quý Đôn có tỷ lệ đỗ cao nhất đạt 92,65% và thấp nhất là Trường THPT Phong Thổ chỉ đạt 35,27%.

Các trung tâm GDTX của 5 huyện trên địa bàn tỉnh có tỷ lệ đỗ dịch chuyển từ 19,64% (Trung tâm GDTX Sìn Hồ) đến 36,44% (Trung tâm GDTX Mường Tè).

Yên Bái: Tỷ lệ đỗ gần gấp đôi năm trước

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2008 đạt 52,39% (năm trước là 27,11%), hệ bổ túc THPT đỗ 53,66% (năm trước là 13,49%). Có 2 trường tỷ lệ đỗ 100% là Trường THPT chuyên Yên Bái và Trung học sư phạm Yên Bái; Trường THPT bán công Nguyễn Khuyến đỗ thấp nhất với 27,11%. Hệ bổ túc THPT có Trung tâm GDTX Văn Chấn đỗ thấp nhất với 16%.

Theo ông Đặng Quang Khánh, Phó Giám đốc Sở, kết quả năm nay cao gần gấp đôi năm trước là do việc tổ chức dạy và học đã được chấn chỉnh tốt hơn. Đặc biệt, nhận thức của nhân dân đã tăng lên, quan tâm đến việc học của con cái hơn.

Hải Phòng: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 90,5%, bổ túc THPT 62,07% (năm trước là 77,07% và 56,16% - lần 1). Trường THPT chuyên Trần Phú có tỷ lễ đỗ đạt 100%.

Lâm Đồng: 2 trường đỗ 100%

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT 82,8%, tăng 2%; đỗ bổ túc THPT 27,46%, tăng 3,06% so với năm trước. Trong đó, có 2 trường tỷ lệ đỗ đạt 100% là THPT chuyên Thăng Long, THPT Bùi Thị Xuân; trường đỗ thấp nhất là THPT Đạ Sa với 35,6%. Hệ bổ túc THPT, Trung tâm GDTX Bảo Lâm đỗ cao nhất với 41,33% và thấp nhất là Trung tâm GDTX Cát Tiên 8%.

Theo Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Thị Anh Phương, những trường vùng sâu, vùng xa, dân tộc năm trước đỗ khoảng 10% thì năm nay đã vượt lên trên 30%, thậm chí trên 50%.

Đà Nẵng: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2008 đạt 83,2%, tăng 6,9% so với năm 2007, trong đó, số học sinh tốt nghiệp loại giỏi là 2,5% và loại khá là 12%. Riêng hệ bổ túc THPT, tỷ lệ tốt nghiệp là 38,2%, tăng 12,8% so với năm trước. Trường có 100% HS đỗ tốt nghiệp THPT chuyên Lê Quý Đôn. Ngoài ra trường THPT Phan Châu Trinh đạt 99,8%; Hoàng Hoa Thám 99,4%; THPT Trần Phú 98%...

ĐBSCL: 5 tỉnh có kết quả thi THPT đạt trên 80%

Mô tả ảnh.
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2008. Ảnh: Phạm Hải
Đến sáng 12/6, nhiều tỉnh ĐBSCL đã công bố kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ( THPT) và bổ túc trung học- gọi tắt là BT.

Năm nay, TP Cần Thơ có kết quả thi như sau: Khối thi THPT đạt kết quả 86,30%; khối thi BT đạt 33,41%.

Tại Vĩnh Long, kết quả thi được công bố như sau: Khối THPT đạt 82,72%; khối BT đạt hơn 22%.

Tại Tiền Giang, kết quả thi tốt nghiệp khối THPT đạt 82,45%; khối bổ túc đạt 19,6%.

Tại Bến Tre, kết quả thi như sau: Khối THPT đạt 83,33%; khối BT đạt 32%. Theo thầy Lê Ngọc Bửu, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Bến Tre, tỉ lệ đỗ của khối THPT cao hơn năm 2007 là hơn 4%, khối BT thấp hơn năm 2007 khoảng 10%.

Tại An Giang, kết quả thi khối THPT đạt 80,06%; khối BT đạt 17,5%.

Bốn tỉnh có kết quả thi THPT thấp hơn 70% đó là Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang.

Tại Kiên Giang, kết quả thi khối THPT đạt 62,8%; khối BT chưa xong kết quả.

Trong khi đó, Giám đốc Sở GD&ĐT Đồng Tháp Nguyễn Hoàng Nhi cho biết, khối THPT tại tỉnh đỗ tỉ lệ 73,91%; cao hơn năm 2007 là 4%; khối BT đỗ tỉ lệ 15%, cao hơn năm rồi 7,1%.

  • Bảo Anh - Vĩnh Kim

Tham khảo điểm chuẩn 2007:

Soạn tin: ADC MãTrường 2007 gửi 998, ví dụ ADC BKA 2007 gửi 998

Tham khảo tỷ lệ chọi 2007:

Soạn tin: ATL MãTrường 2007 gửi 998, ví dụ ATL NTH 2007 gửi 998

Xem chi tiết tại đây

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,