221
2082
Xa lộ thông tin
xalo
/cntt/xalo/
600206
An Giang "xóa mù" Internet cho nông dân
1
Article
2081
CNTT - Viễn thông
cntt
/cntt/
An Giang 'xóa mù' Internet cho nông dân
,
(VietNamNet) - Trong tháng 3 này, An Giang đã là một trong số những tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành việc đưa Internet về 100% các điểm Bưu điện Văn hoá xã (BĐVHX).

Từ những năm 2001 - 2002, An Giang đã là một trong những tỉnh thành sớm triển khai Internet về điểm BĐVHX. Đến nay, 88/88 điểm BĐVHX của An Giang đã đưa Internet vào phục vụ, trong số đó nhiều điểm có từ 10 đến 30 máy tính nối mạng.

 

Người dân vùng sông nước An Giang sẽ được sử dụng dịch vụ Internet tại các điểm BĐVHX.

Ngoài những điểm có doanh thu từ vài trăm ngàn đồng cho đến hàng triệu đồng, vẫn còn nhiều điểm BĐVHX nguồn thu từ việc kinh doanh dịch vụ Internet chỉ đạt vài chục ngàn đồng/tháng. Trước mắt, An Giang chưa tính đến chuyện kinh doanh mà mục tiêu lớn nhất của việc triển khai Internet về điểm BĐVHX  là tạo thêm một kênh thông tin nữa phục vụ nhu cầu của người dân.

 

Năm 2005, Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) dự kiến sẽ đưa Internet về 4.000 điểm BĐVHX tại 64/64 tỉnh, thành. Việc đưa Internet về điểm BĐVHX của An Giang đã góp phần đưa kế hoạch trên sớm được hoàn thành.

Được biết, cùng với công tác đưa Internet về điểm BĐVHX, năm 2003, việc triển khai Internet đến trường học đã có 100% trường PTTH, THCN trên toàn tỉnh được kết nối Internet. Năm 2004, tiếp tục thực hiện chủ trương đưa Internet về trường học, mặc dù trên địa bàn tỉnh không có trường PTCS được coi là trường chuẩn quốc gia song đến nay đã có 50% số trường PTCS được nối mạng Internet. Theo kế hoạch dự kiến, năm 2005, 100% các trường PTCS của An Giang sẽ hoàn thành nối mạng Internet.

Khó khăn nhất của công tác triển khai Internet về trường học ở An Giang là trang bị máy tính. Bưu điện An Giang đã sẵn sàng hỗ trợ mỗi trường học một modem điện thoại miễn phí, 1 line điện thoại kèm theo việc hướng dẫn cài đặt và một thẻ sử dụng dịch vụ Internet trả trước mệnh giá 100.000 đồng. Tuy nhiên, khó khăn lại thuộc về Sở Giáo dục đào tạo An Giang trong khâu cấp kinh phí trang bị máy tính. Các trường học trong tỉnh đã có Internet nhiều nhất cũng mới chỉ dừng lại mức được cấp kinh phí hai máy tính nối mạng.

  • Thuỷ Nguyên 

 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,