221
2084
Viễn thông
vienthong
/cntt/vienthong/
658314
Cuối 2005: 100% xã ở Quảng Nam có điện thoại
1
Article
2081
CNTT - Viễn thông
cntt
/cntt/
Cuối 2005: 100% xã ở Quảng Nam có điện thoại
,

(VietnamNet) - Trao đổi với VietnamNet, ông Lê Kông Sơn, Giám đốc Bưu điện Quảng Nam cho biết: "Trong năm 2005, Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) sẽ tập trung nguồn lực và quyết tâm, kéo điện thoại về những xã vùng sâu, vùng xa cuối cùng của tỉnh".

Soạn: AM 432797 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Giao dịch tại Bưu điện trung tâm Quảng Nam (ảnh HY).

Bưu điện Quảng Nam thành lập năm 1997, khi đó cả tỉnh chỉ có 9.500 thuê bao, mật độ điện thoại 0,7 máy/100 dân, doanh thu khoảng 32 tỷ, 90 trên 197 xã có điện thoại.

Đến đầu năm 2005, mạng lưới của Bưu điện Quảng Nam có khoảng 67.000 thuê bao, mật độ điện thoại đạt 8 máy/100 dân, doanh thu 2004 đạt 167 tỷ (tăng 5 lần), 177 xã đã có điện thoại. Trong đó, phố cổ Hội An là nơi có mật độ điện thoại cao nhất tỉnh: 11 máy/100 dân. Về Bưu chính Bưu điện Hội An cũng chiếm tới 60% doanh thu toàn tỉnh trong năm 2004.

Hiện nay, Quảng Nam còn 20 xã chưa có điện thoại. Theo ông Sơn: 'Khó khăn lớn nhất của Bưu điện Quảng Nam là phát triển điện thoại tới các xã vùng sâu, vùng xa. Do điều kiện địa lý của các xã này tương đối đặc thù, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Có nhiều xã cách trung tâm huyện khoảng 1-2 ngày đường. Dự kiến, từ nay đến cuối năm 2005, Bưu điện Quảng Nam sẽ đầu tư xây dựng nhà viễn thông tại 20 xã này".

Vũ Lê

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,