221
2084
Viễn thông
vienthong
/cntt/vienthong/
579122
2005: Trung Quốc sản xuất 500 triệu ĐTDĐ
1
Article
2081
CNTT - Viễn thông
cntt
/cntt/
2005: Trung Quốc sản xuất 500 triệu ĐTDĐ
,

Trung Quốc vốn là thị trường ĐTDĐ lớn nhất thế giới. Tuy vậy, với sự xuất hiện của khoảng 40 nhà sản xuất ĐTDĐ mới, thị trường này còn hứa hẹn một sự bùng phát mạnh mẽ hơn. Theo dự đoán của Bộ Kế hoạch kinh tế, sản lượng ĐTDĐ Trung Quốc sẽ tăng từ 300 triệu chiếc năm 2004 tới 500 triệu chiếc năm 2005.

Soạn: AM 281485 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS

Website của Ủy ban cải cách và phát triển Quốc Gia nhận định: ''Từ thực tiễn phát triển của thị trường ĐTDĐ trong những năm gần đây, rõ ràng, lượng sản phẩm ĐTDĐ đã tăng lên nhanh chóng, nhưng cũng không thể chủ quan về những rủi ro trong việc đầu tư. Khi lượng doanh nghiệp nội địa gia tăng, tính cạnh tranh sẽ gay gắt hơn và một điều tất yếu, lợi nhuận toàn ngành cũng sẽ bị chia nhỏ''.

Cũng theo báo cáo của Ủy ban, kể từ khi áp dụng chính sách ưu đãi cho ngành công nghiệp di động năm 1999, nhịp độ tăng trưởng nhanh, nguồn lợi nhuận lớn đã khích lệ sự đầu tư của cả công ty nội địa và đa quốc gia. Năm 2004, Trung Quốc đã sản xuất khoảng 240 triệu chiếc ĐTDĐ, trong đó 146 triệu chiếc được xuất khẩu.

Còn từ năm 1999 đến 2000, ngành công nghiệp ĐTDĐ của Trung Quốc đã bán được khoảng 300 triệu chiếc ĐTDĐ, thu về khoảng 350 tỷ nhân dân tệ (tương đương với 42,3 tỷ USD), và nộp vào ngân sách nhà nước khoảng 45,5 tỷ nhân dân tệ. Tới năm 2003, có 180 triệu chiếc ĐTDĐ được bán trong nước và 95 triệu máy được bán ra nước ngoài. Kể từ năm 1999, các tập đoàn đa quốc gia đã ''rót'' khoảng 3,6 tỷ USD đầu tư vào lĩnh vực nhiều tiềm năng này.

Lãnh đạo ngành cũng hứa hẹn sẽ có những biện pháp để khuyến khích ngành sản xuất ĐTDĐ phát triển, tuy nhiên, họ cũng không cho biết cụ thể những động thái mà họ định tiến hành.

Họ cho biết: ''Cùng với tình hình phát triển của ngành viễn thông di động trong nước, kể cả sự bùng phát quá tải về lượng sản phẩm ĐTDĐ cũng như nguy cơ rủi trong đầu tư gia tăng, chúng tôi nhất định sẽ thắt chặt các biện pháp quản lý và ngăn cản sự phát triển lệch lạc''.

Chưa hết, họ còn tuyên bố sẽ ''đưa ngành vào trật tự cạnh tranh lành mạnh, nhằm đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững''.

Theo thống kê của Bộ công nghệ thông tin Trung Quốc cuối năm 2004, số thuê bao di động ở Trung Quốc là 334 triệu thuê bao, cao gấp 5 lần so với mức 65 triệu thuê bao của năm 2003.

Còn năm nay, dự kiến lượng thuê bao ĐTDĐ của Trung Quốc sẽ tăng tới 402 triệu thuê bao. Con số này cho thấy, cứ 3 người dân thì có 1 người có ĐTDĐ. Lợi nhuận trong lĩnh vực viễn thông đã đạt 520,5 tỷ nhân dân tệ (tức 62,9 tỷ USD) trong năm 2004, tăng 1,07 % so với con số 515 tỷ nhân dân tệ năm 2003.

Thanh Tú (Theo AFP)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,