221
2084
Viễn thông
vienthong
/cntt/vienthong/
570044
Hà Nội: Mật độ điện thoại đạt 37 máy/100 dân
1
Article
2081
CNTT - Viễn thông
cntt
/cntt/
Hà Nội: Mật độ điện thoại đạt 37 máy/100 dân
,

(VietNamNet) - Hiện tại, Bưu điện Hà Nội tiếp tục dẫn đầu trên toàn quốc về tổng số thuê bao điện thoại là 1,12 triệu máy, đạt mật độ 37 máy/100 dân.

Soạn: AM 253539 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Bưu điện HN là một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước về tốc độ phát triển điện thoại.

Năm qua, tổng số thuê bao phát triển của Hà Nội đạt 169.500 máy, vượt 18,9% so với kế hoạch năm và tăng trưởng 35,6% so với năm 2003. Trong đó, thuê bao cố định phát triển mới đạt 93.989 máy, bằng 112% so với năm 2003; vượt 3,6% so với kế hoạch được giao và tăng 2,3% so với năm 2003. Hiện, số thuê bao cố định trên mạng là 681.334 thuê bao.

Thuê bao di động năm qua tăng 44.500 máy, vượt 64,8% so với kế hoạch, gấp 2,2 lần so với năm 2003 (với tổng số máy là 115.546 thuê bao). Mạng Cityphone phát triển được 41.100 máy, vượt 16% so với kế hoạch, tăng gấp 2,3 lần so với năm 2003 - với tổng số máy trên mạng là 59.625 thuê bao.

Về hệ thống vô tuyến nội thị, đã đưa dung lượng chuyển mạch của hệ thống lên 100.000 số, trong đó, khai thác 59.000 thuê bao. Đồng thời, thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Công ty BCVT Việt Nam (VNPT), Bưu điện Hà Nội khai thác các dịch vụ mới trên nền NGN như: dịch vụ thẻ 1719, dịch vụ miễn cước người gọi; dịch vụ thông tin giải trí; dịch vụ MegaWan...

Đặc biệt, với lượng thuê bao Mega VNN tăng 5.560 thuê bao, Bưu điện đã phát triển 101% so với kế hoạch năm, đưa tổng số thuê bao trên mạng lên 8.306; đồng thời, hoàn thành đưa Internet tới 100% các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, PTTH của thành phố.

Giám đốc Bưu điện Hà Nội - ông Vũ Tuấn Hùng - cho biết: "Trong năm nay, Bưu điện sẽ phát triển 215.000 máy điện thoại, dự kiến tăng 26,8% so với năm ngoái, trong đó, có 85.000 máy điện thoại cố định, 80.000 máy Cityphone và 50.000 máy di động trả sau''.

  • Hoàng Hùng
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,