221
2084
Viễn thông
vienthong
/cntt/vienthong/
458818
Năm 2005: S-Fone phủ sóng toàn quốc
1
Article
2081
CNTT - Viễn thông
cntt
/cntt/
Năm 2005: S-Fone phủ sóng toàn quốc
,

(VietNamNet) - Dự kiến đến hết năm 2005, mạng điện thoại di động công nghệ CDMA S-Fone sẽ mở rộng vùng phủ sóng trên phạm vi toàn quốc, thu hút khoảng 300.000 thuê bao. S-Fone cũng dự kiến sẽ đạt hơn 500.000 thuê bao vào cuối năm 2006.

Hôm nay 12/7, giám đốc điều hành S-Telecom Trịnh Đình Khương đã nhận định như vậy tại lễ kỷ niệm một năm hoạt động mạng S-Fone. Theo ông, đến cuối năm nay, mạng S-Fone sẽ phủ sóng tới 40 tỉnh, thành trên phạm vi toàn quốc (hiện đang phủ sóng tại 13 tỉnh, thành).

Sau một năm hoạt động, 60.000 thuê bao trên mạng được coi là con số đáng khích lệ đối với mạng điện thoại di động (ĐTDĐ) này.

Ông Trịnh Đình Khương: Mạng S-Fone vẫn có nhiều cơ hội phát triển thuê bao (Ảnh: H.S).

Cũng theo ông Trịnh Đình Khương, sắp tới, S-Fone sẽ cung cấp một loạt dịch vụ mới: ColorRing, Karaoke, Photomail, Games, Pictures, Ringtone; phát triển dịch vụ chuyển vùng quốc tế (International Roaming) và tính năng hệ thống hỗ trợ đồng thời handset có SIM và không SIM.

Được biết, là doanh nghiệp mới kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông, mạng S-Fone thời gian qua cũng đã được Chính phủ và Bộ Bưu Chính - Viễn Thông khuyến khích, với nhiều chính sách ưu đãi, đặc biệt, với sự ra đời Quyết định 217/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nay, hạn chế trước mắt của mạng CDMA là số thuê bao vẫn chưa nhiều, việc đầu tư mở rộng vùng phủ sóng chưa kịp thời, thiết bị đầu cuối kém phong phú, đa dạng… trong khi các nhà khai thác khác đã và đang đẩy mạnh các chính sách phát triển của mình cũng như các nhà khai thác mới sẽ lần lượt ra đời.

Trả lời phỏng vấn về hạn chế này, ông Trịnh Đình Khương lạc quan: ''Thị trường ĐTDĐ vẫn còn đầy tiềm năng, đến nay mới có khoảng trên 4% người sử dụng. Nhu cầu sử dụng dịch vụ gia tăng, truy cập dữ liệu và Internet tốc độ cao ngày càng tăng; chính sách của Nhà nước về lĩnh vực viễn thông từng bước được cải tiến, phát huy tác dụng. Đây quả là cơ hội lớn cho cho S-Fone''.

Về mạng ĐTDĐ CDMA

Theo báo cáo mới đây của Tập Đoàn Phát Triển CDMA (CDG - Mỹ), số thuê bao của CDMA đã tăng thêm gần 13,5 triệu trong quý I năm 2004, với tổng cộng khoảng 202 triệu thuê bao trên toàn thế giới. Từ tháng 3/2003 đến năm 2004, thuê bao CDMA đã tăng trưởng đến mức kỷ lục là 43 triệu người sử dụng trong vòng một năm, tương đương với 31%. Đây là tỷ lệ tăng trưởng cao nhất trong ngành công nghệ hàng đầu, và quan trọng là cao hơn con số 21% tăng trưởng của toàn ngành. CDMA2000® đã củng cố vị trí dẫn đầu trong công nghệ 3G với việc tăng thêm 13 triệu thuê bao trong quý này, giúp cho tổng số thuê bao lên đến 86.2 triệu, bao gồm cả 6,6 triệu thuê bao CDMA 2000 1xEV-DO. Hơn 43% số thuê bao CDMA toàn cầu đã sử dụng công nghệ CDMA 2000.

Châu Á là thị trường lớn nhất và tiên tiến nhất sử dụng công nghệ CDMA 2000, với 19 mạng CDMA 2000 và 52 triệu người sử dụng trong 12 nước. 62% các thuê bao CDMA trong khu vực sử dụng CDMA 2000. Tại Nhật Bản và Hàn Quốc, hơn 80% số thuê bao CDMA sử dụng CDMA 2000. Nhu cầu về công nghệ CDMA 2000 1xEV-DO tiên tiến đang ngày càng tăng nhanh với hai triệu thuê bao mới trong quý I năm 2004.

Đinh Hằng

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,